Nhật Bản nâng cấp khả năng phòng thủ tên lửa trước mối đe dọa từ Triều Tiên

Thứ hai, 11/10/2021 13:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên đã làm dấy lo ngại hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của Nhật Bản có thể hoạt động kém hiệu quả, buộc các nhà hoạch định chính sách ở đây phải xem xét các lựa chọn mới.

Triều Tiên đã bắn thử một quả đạn về phía Biển Nhật Bản vào ngày 28 tháng 9, sau đó được xác định là Hwasong-8 - một tên lửa siêu thanh có tốc độ và quỹ đạo phức tạp khiến lá chắn tên lửa gần như không thể bắn hạ.

nhat ban nang cap kha nang phong thu ten lua truoc moi de doa tu trieu tien hinh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản bao gồm tên lửa đất đối không Patriot Advanced Capability-3 và các tàu được trang bị Aegis trên biển. Ảnh: Reuters

Điều này diễn ra chưa đầy hai tuần sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào ngày 15 tháng 9. Chính phủ Nhật Bản thông báo rằng các tên lửa có khả năng đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Nhưng 9 giờ sau đó, Tokyo báo cáo rằng trên thực tế tên lửa đã hạ cánh xuống vùng đặc quyền kinh tế.

Các vũ khí dường như có khả năng thay đổi quỹ đạo và kéo dài khoảng cách bay của chúng. Tên lửa không còn đi theo các đường parabol đơn giản, khiến chúng khó theo dõi.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) dự đoán quỹ đạo của tên lửa dựa trên các kết quả radar về góc phóng và tốc độ phóng.

Vụ thử tên lửa ngày 15 tháng 9 đạt độ cao tối đa khoảng 50 km. Tên lửa siêu thanh được thử nghiệm vào ngày 28 tháng 9 bay ở độ cao tương tự với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh hoặc nhanh hơn.

Một quan chức SDF cho biết: "Hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của Nhật Bản sẽ không chống lại được cuộc tấn công dữ dội của tên lửa siêu thanh, dịch chuyển quỹ đạo".

nhat ban nang cap kha nang phong thu ten lua truoc moi de doa tu trieu tien hinh 2

Triều Tiên bắn thử tên lửa siêu thanh Hwasong-8 vào ngày 28 tháng 9. Ảnh: Kyodo

Thách thức đầu tiên là làm thế nào để cải thiện khả năng phát hiện. Tetsuo Kotani, giáo sư nghiên cứu toàn cầu tại Đại học Meikai nói: “Chúng tôi cần tăng số lượng cảm biến để cải thiện khả năng phát hiện tên lửa".

Thủ tướng Fumio Kishida đã đề cập trong chiến dịch tranh cử rằng ông cởi mở với ý tưởng này. Ông nói: “Điều quan trọng là chúng ta phải tăng cường khả năng đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa".

Có một số lo ngại về việc liệu các cuộc tấn công như vậy có tuân theo hiến pháp của Nhật Bản, vốn chỉ cho phép khả năng tự vệ hay không. Nhưng không giống như các cuộc tấn công phủ đầu, các cuộc tấn công hiện đang được tranh luận ở đây sẽ chỉ xảy ra sau khi xác định được rằng Nhật Bản đang bị tấn công.

Trong khi đó, công nghệ quân sự vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Nhật Bản sẽ cần phải tăng tốc phát triển tại trong nước thay vì phụ thuộc quá nhiều vào sự hợp tác của Mỹ.

Chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản dự kiến ​​sẽ tăng năm thứ 9 liên tiếp trong năm tài chính 2021. Nhưng nước này do dự về các mức tăng lớn cho đến nay, với mục tiêu duy trì ở mức khoảng 1% tổng sản phẩm quốc nội. Chi tiêu của Nhật Bản chỉ tăng khoảng 10% trong thập kỷ qua, trong khi đó ngân sách của Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi.

Mai Vân (theo Nikkei)

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h