Nhật Bản sẵn sàng đóng băng tất cả viện trợ phát triển cho Myanmar

Thứ sáu, 21/05/2021 07:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi nói rằng, Nhật Bản sẽ xem xét cắt tất cả hỗ trợ phát triển chính thức cho Myanmar, ngay cả đối với các dự án đang triển khai, nếu tình hình xung đột không được cải thiện.

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cảnh báo có thể đóng băng viện trợ phát triển cho Myanmar - Ảnh: Kosuke Imamura

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cảnh báo có thể đóng băng viện trợ phát triển cho Myanmar - Ảnh: Kosuke Imamura

Bài liên quan

"Chúng tôi không muốn làm điều đó chút nào, nhưng chúng tôi phải khẳng định chắc chắn rằng sẽ rất khó để tiếp tục trong hoàn cảnh này", ông Motegi nói.

Ngoại trưởng Nhật Bản khẳng định, "là một quốc gia ủng hộ quá trình dân chủ hóa Myanmar theo nhiều cách khác nhau và với tư cách là một người bạn, chúng tôi phải đại diện cho cộng đồng quốc tế và truyền đạt điều đó một cách rõ ràng".

Nhật Bản đã cung cấp 189,3 tỷ yên (1,74 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại) viện trợ phát triển cho Myanmar trong năm tài chính 2019, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác có số liệu tiết lộ - con số của Trung Quốc chưa được công bố.

Tokyo đã tạm dừng đàm phán về các dự án mới để đối phó với cuộc đảo chính quân sự và cuộc đàn áp bạo lực tiếp theo của những người biểu tình. Việc ngừng tài trợ hoàn toàn sẽ đánh dấu lần đầu tiên nước này làm như vậy kể từ khi Nhật Bản bắt đầu cung cấp ODA cho Myanmar vào năm 1954, theo Bộ Ngoại giao.

Các dự án nhận được hỗ trợ tài chính chính thức của Nhật Bản bao gồm tuyến đường sắt giữa Yangon và Mandalay, hai thành phố lớn nhất của đất nước. Công việc trên một số đã bị đình trệ do tình trạng hỗn loạn đang diễn ra, nhưng những công việc khác vẫn đang được tiến hành.

Lực lượng an ninh Myanmar được cho là đã giết khoảng 800 người và bắt giữ khoảng 4.000 người kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Trong khi Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhà lãnh đạo quân đội và các thực thể có liên hệ với quân đội, Nhật Bản đã tránh làm theo, thay vào đó chọn tiếp tục đối thoại.

“Chúng tôi đã kháng cáo qua nhiều con đường để quân đội chấm dứt ngay lập tức bạo lực, trả tự do cho những người bị giam giữ và khôi phục nền dân chủ”, Ngoại trưởng Motegi nói.

Tokyo cũng duy trì quan hệ với Myanmar dưới thời chính quyền trước đó trong khi ủng hộ quá trình dân chủ hóa đất nước. Ông Motegi cho biết: “Chúng tôi có nhiều kênh ở Myanmar, bao gồm cả quân đội, hơn cả châu Âu và Mỹ. Nhóm ngoại trưởng các nước G7 hiểu rất rõ điều đó".

Người biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Dawei, Myanmar, vào ngày 13 tháng 4 - Ảnh: Reuters

Người biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự ở Dawei, Myanmar, vào ngày 13 tháng 4 - Ảnh: Reuters

Nhật Bản: Phản đối Trung Quốc và không mở rộng nhóm Quad

Ngoại trưởng Motegi cũng đề cập đến các thông điệp nhằm kiểm tra Trung Quốc xuất hiện trong tuyên bố chung Mỹ-Nhật sau hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 4, cũng như trong thông cáo tháng này của các ngoại trưởng thuộc nhóm G7, lưu ý rằng lần đầu tiên ông đề cập đến Đài Loan.

Ông nói: “Chúng tôi nhất trí phản đối mạnh mẽ các hành động đơn phương của Trung Quốc có thể phá hoại trật tự quốc tế. Điểm khác biệt so với cách tiếp cận của nhóm trong năm ngoái là chúng tôi khẳng định sẽ đáp ứng như một mặt trận thống nhất".

"Sự hiểu biết cơ bản đó chắc chắn sẽ tiếp tục được phản ánh trong hội nghị thượng đỉnh G-7 sắp tới”, ông cho biết thêm.

Ngoại trưởng Motegi cho biết Tokyo sẽ hợp tác với bất kỳ quốc gia nào khác có chung tầm nhìn về một “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” trong việc giải quyết sự trỗi dậy của Bắc Kinh trong khu vực.

Tuy nhiên, ông chia sẻ rằng sẽ "không có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc mở rộng" Nhóm Quad gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc để bao gồm các quốc gia khác như Hàn Quốc.

Khi được hỏi liệu Nhật Bản và Mỹ có kế hoạch hợp tác với Đài Loan hay Hàn Quốc về chuỗi cung ứng chất bán dẫn và cơ sở hạ tầng không dây thế hệ thứ năm hay không, ông Motegi thừa nhận nhu cầu cấp thiết là đảm bảo tính ưu việt trong cơ sở hạ tầng cốt lõi và các công nghệ nhạy cảm như một vấn đề an ninh.

Ông nói: “Chúng tôi muốn tăng cường quan hệ đối tác trong cả khu vực công và tư nhân với Hoa Kỳ cũng như các quốc gia và khu vực liên quan để xây dựng các chuỗi cung ứng đa dạng”.

Chấn Phong

Tags:

Tin khác

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h
Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp để tấn công Nga

(CLO) Ukraine đã bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa do Mỹ bí mật cung cấp trong những tuần qua, để tấn công một sân bay quân sự của Nga ở Crimea vào tuần trước và một số khu vực do Nga sáp nhập khác, theo các quan chức Mỹ cho biết vào thứ Tư.

Thế giới 24h
Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

Thời tiết châu Âu thay đổi bất thường: Athens trông như Sao Hỏa, Helsinki trắng xóa

(CLO) Châu Âu đang trải qua một đợt thời tiết bất thường với bụi mù sa mạc Sahara bao phủ Hy Lạp và tuyết đang rơi dày đặc ở Phần Lan dù thời tiết đang dần chuyển sang mùa hè.

Thế giới 24h
Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

Tổng thống Biden ký gói viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine và kế hoạch cấm TikTok

(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư (24/4) đã ký các dự luật quan trọng vừa được lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ thông qua, gồm gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine và một kế hoạch cấm TikTok.

Thế giới 24h
Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h