Nhật Bản thành lập vị trí 'Bộ trưởng vắc xin' để triển khai tiêm chủng

Taro Kono, Bộ trưởng cải cách hành chính và quy định của Nhật Bản, sẽ được giao thêm vai trò giám sát việc phân phối vắc xin. Ảnh: Rie Ishii/Nikkei

Taro Kono, Bộ trưởng cải cách hành chính và quy định của Nhật Bản, sẽ được giao thêm vai trò giám sát việc phân phối vắc xin. Ảnh: Rie Ishii/Nikkei

Bài liên quan

Tình trạng khẩn cấp của Nhật Bản gia tăng thiệt hại về kinh tế

Nhiều người dân Nhật Bản phớt lờ lệnh giãn cách xã hội của chính phủ

Ông Taro Kono hiện là Bộ trưởng cải cách hành chính và sẽ đảm nhận thêm vai trò giám sát việc phân phối vắc xin.

Thủ tướng Suga nói rằng ông muốn khởi động chương trình tiêm chủng vào cuối tháng 2, sử dụng vắc xin Pfizer-BioNTech.

"Chúng tôi muốn chuẩn bị một cấu trúc kỹ lưỡng cho việc tiêm chủng", ông Suga nói với các phóng viên hôm thứ Hai.

"Vắc xin là chìa khóa để kiểm soát nhiễm trùng. Chúng tôi sẽ bắt đầu chiến dịch vào cuối tháng Hai.... Chúng tôi đã cùng với chính quyền địa phương chuẩn bị để cung cấp vắc xin cho những người cần chúng ... Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp vắc xin an toàn và hiệu quả cho tất cả các bạn", Thủ tướng Suga nói thêm. 

Về việc lựa chọn ông Kono cho vị trí mới, Thủ tướng Suga cho rằng: 'Với tư cách là bộ trưởng cải cách hành chính và quy định, ông ấy đã và đang chứng tỏ khả năng giải quyết các vấn đề liên quan đến các văn phòng khác nhau của chính phủ".

Sau khi tin tức về việc bổ nhiệm được công bố, ông Kono nói với các phóng viên rằng ông "trước tiên muốn đưa ra điều trần từ từng bộ về tình hình hiện tại". 

Tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản hiện tại đang diễn ra khá phức tạp khi số ca nhiễm virus Corona mới hàng ngày trung bình khoảng 5.000 trường hợp. Tổng số ca nhiễm của nước này hiện tại 328.294 người và gần 6.000 ca tử vong kể từ đầu đại dịch. 

Chính phủ Nhật Bản đã ban hành tình trạng khẩn cấp đối với 11 trong số 47 tỉnh trên toàn quốc. 

Xem thêm

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

(CLO) Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva vừa đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về "bộ ba" rủi ro đang bủa vây nền kinh tế toàn cầu. Những cú sốc này được dự báo không chỉ kìm hãm đà tăng trưởng mà còn khiến áp lực lạm phát dai dẳng kéo dài đến tận năm 2027.

Ông Trump tái khẳng định xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

Ông Trump tái khẳng định xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

(CLO) Trước thềm lễ công bố giải Nobel Hòa bình 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định bản thân hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng danh giá này nhờ thành tích giải quyết hàng loạt cuộc xung đột toàn cầu. Dù thừa nhận cơ hội chiến thắng không cao, ông chủ Nhà Trắng vẫn cảnh báo Ủy ban Nobel Na Uy sẽ "đánh mất uy tín" nếu gạch tên ông.

Cỡ chữ bài viết: