(CLO) Các nhà đầu tư nước ngoài mua 1% cổ phần trở lên của một công ty Nhật Bản sẽ được sàng lọc trước nếu nó nằm trong 12 lĩnh vực cụ thể được coi là quan trọng với an ninh quốc gia, vũ khí, máy bay và các ngành liên quan đến không gian, tờ Nikkei cho biết.
Những quy định mới này của chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ lên tới 400 đến 500 trong số 3.800 công ty Nhật Bản niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Theo tiết lộ, 12 lĩnh vực mà chính phủ của Thủ tướng Abe xem là cốt lõi bao gồm: năng lượng hạt nhân, các sản phẩm đa năng có tiềm năng được sử dụng cho mục đích quân sự, liên quan đến an ninh mạng, điện, khí đốt, viễn thông, cấp nước, đường sắt và công nghiệp dầu mỏ.
Lường trước được những rắc rối pháp lý có thể đối với các nhà đầu tư, chính phủ Nhật Bản cũng có chính sách miễn yêu cầu báo cáo cho một số tổ chức tài chính nước ngoài và các quỹ phòng hộ nếu đáp ứng các điều kiện quy định.
Các quỹ tài sản có chủ quyền và lương hưu công cộng sẽ được miễn các yêu cầu thủ tục trước khi vượt qua quy trình sàng lọc để xác định rằng chúng không phải là mối đe dọa an ninh quốc gia và ký các biên bản ghi nhớ riêng với chính phủ.
Các công ty môi giới chứng khoán nước ngoài, ngân hàng, công ty bảo hiểm và quản lý tài sản đã có giấy phép từ hoặc đăng ký với cơ quan nước ngoài sẽ được miễn trong hầu hết các trường hợp.
Các quỹ phòng hộ, bao gồm các nhà đầu tư hoạt động, sẽ được miễn tương tự nếu họ được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.
Theo các dữ liệu từ Sở giao dịch chứng khoán Tokyo và các nguồn khác, các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 29,1% cổ phần của Nhật Bản vào cuối tháng 3 năm 2019 và chiếm 70,9% khối lượng giao dịch theo giá trị năm ngoái.
Điều này cho thấy tính trung tâm của các khoản đầu tư quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản.
Việc sửa đổi luật, tìm cách điều chỉnh khung pháp lý của Nhật Bản với Mỹ cũng như các nước châu Âu, vốn đã thắt chặt các biện pháp sở hữu nước ngoài tại Nhật Bản, nhưng sự không chắc chắn vẫn còn.
Theo đánh giá của các chuyên gia, quy định mới của Nhật Bản nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của nước ngoài trong các công ty quan trọng của Nhật Bản, đặc biệt với Trung Quốc.
Vào tháng 11 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã sửa Đạo luật ngoại hối và Ngoại thương để giảm xuống 1% từ ngưỡng 10% trước đó.
Ấn Độ hồi tháng 4 cũng có cách làm khá tương tự khi thực hiện thay đổi lớn trong chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của nước này.
Ấn Độ áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn để hạn chế các nước láng giềng như Trung Quốc thừa cơ thâu tóm các doanh nghiệp Ấn Độ, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây ra những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế.
Theo quy định sửa đổi, hoạt động đầu tư FDI từ các nước láng giềng vào các công ty Ấn Độ nay sẽ phải được Chính phủ Ấn Độ phê chuẩn. Biện pháp này sẽ được áp dụng đối với tất cả quốc gia có chung đường biên giới trên bộ với Ấn Độ như Trung Quốc.
(CLO) Hôm nay (19/4), người dân Ấn Độ bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lớn nhất thế giới để chọn ra nhà lãnh đạo của đất nước. Thủ tướng Narendra Modi được đánh giá sẽ tái đắc cử nhờ thành công và danh tiếng trong 2 nhiệm kỳ vừa qua.
(CLO) Zambia, Zimbabwe và Malawi là tâm điểm của đợt bùng phát dịch tả nguy hiểm nhất ở miền nam châu Phi trong ít nhất một thập kỷ. Kho dự trữ vắc xin nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh đã cạn kiệt.
(CLO) Phiên tòa hình sự lịch sử xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm (18/4) đã chọn đủ 12 thành viên bồi thẩm đoàn. Những người này sẽ đánh giá ông có tội hay vô tội trong vụ án "trả tiền bịt miệng" cho một ngôi sao khiêu dâm.
(CLO) Mỹ hôm thứ Năm (18/4) đã ngăn Hội đồng Bảo an thông qua tư cách thành viên chính thức của Palestine tại Liên hợp quốc. Nhiều tiếng nói bất bình đã được đưa ra sau quyết định của Mỹ.