Nhật Bản treo cổ 3 tử tù trong vụ hành quyết đầu tiên kể từ năm 2019

(CLO) Nhật Bản đã treo cổ ba tử tù hôm thứ Ba (21/12), vụ hành quyết đầu tiên sau hai năm, trong bối cảnh các nhóm nhân quyền ngày càng chỉ trích việc sử dụng án tử hình của nước này.

Nhật Bản đã treo cổ ba tử tù vào thứ Ba chỉ vài ngày sau một vụ đốt phá chết người ở Osaka và lần đầu tiên dưới thời chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida, trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích từ các nhóm nhân quyền trong và ngoài nước. 

Một trong ba người tên là Yasutaka Fujishiro, bị kết tội giết 7 người và phóng hỏa đốt nhà vào năm 2004, trong khi hai người còn lại, Tomoaki Takanezawa và Mitsunori Onogawa, bị kết án trong vụ giết hai nhân viên tiệm bắn bi vào năm 2003.

nhat ban treo co 3 tu tu trong vu hanh quyet dau tien ke tu nam 2019 hinh 1

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yoshihisa Furukawa. Ảnh: Nikkei

Các vụ hành quyết được thực hiện trong bí mật cao độ ở Nhật Bản, nơi các tù nhân không được thông báo về số phận của họ cho đến sáng họ bị treo cổ. Kể từ năm 2007, Nhật Bản đã bắt đầu tiết lộ tên của những người bị hành quyết và một số chi tiết về tội ác của họ, nhưng thông tin vẫn còn hạn chế.

Bộ trưởng Tư pháp Yoshihisa Furukawa cho biết tại một cuộc họp báo rằng cả ba đã phạm tội "cực kỳ ghê rợn" và hình phạt là thích đáng.

Furukawa từ chối bình luận về thời gian của các vụ hành quyết, thường được thực hiện trong kỳ nghỉ lễ cuối năm khi quốc hội đang giải lao, thời điểm mà những người phản đối cho rằng đó là nỗ lực của chính phủ nhằm giảm bớt những lời chỉ trích. Quốc hội Nhật Bản đã họp phiên cuối cùng trong năm vào thứ Ba.

“Với tư cách là bộ trưởng tư pháp, tôi đã cho phép hành quyết họ sau khi cân nhắc cực kỳ cẩn thận nhiều lần,” Furukawa nói.

Nhật Bản hiện có 107 người đang chờ bị tử hình tại các trung tâm giam giữ, thay vì các nhà tù thông thường.

Quốc gia này đã duy trì án tử hình bất chấp sự chỉ trích ngày càng tăng của quốc tế, nói rằng hình phạt này là cần thiết để răn đe đối với tội ác ghê tởm.

Nhật Bản và Mỹ là hai quốc gia duy nhất trong Nhóm bảy quốc gia công nghiệp phát triển áp dụng hình phạt tử hình. "Một cuộc khảo sát của chính phủ Nhật Bản cho thấy phần lớn công chúng ủng hộ các vụ hành quyết", Furukawa nói.

Ông bảo vệ việc thông báo ngắn gọn được gửi cho các tù nhân sắp bị hành quyết, với lý do "tác động tinh thần nghiêm trọng" đối với họ nếu họ biết trước về số phận của mình.

Hai tử tù gần đây đã đệ đơn kiện chính phủ nói rằng hệ thống này gây ra sự đau khổ về tâm lý và tìm kiếm sự đền bù cho những đau khổ về tinh thần khi sống trong tình trạng bấp bênh cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời họ.

Mai Anh (theo AL)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: