Nhật Bản và Anh ký thỏa thuận thương mại tự do hậu Brexit

Thứ bảy, 24/10/2020 10:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật Bản và Vương quốc Anh đã ký một thỏa thuận thương mại tự do song phương hậu Brexit vào thứ Sáu, mở đường cho việc thực thi hiệp định này vào ngày 1 tháng 1 năm sau.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss chụp ảnh hôm thứ Sáu tại Tokyo sau khi ký kết hiệp định thương mại song phương. Ảnh: POOL / VIA KYODO

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss chụp ảnh hôm thứ Sáu tại Tokyo sau khi ký kết hiệp định thương mại song phương. Ảnh: POOL / VIA KYODO

Việc ký kết thỏa thuận này nhằm đảm bảo tính liên tục trong thương mại và đầu tư sau khi London kết thúc giai đoạn chuyển tiếp ra khỏi Liên minh châu Âu.

Sau khi ký thỏa thuận ở Tokyo, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss ca ngợi thỏa thuận "mang tính bước ngoặt" là thúc đẩy thương mại tự do và tăng cường quan hệ song phương. London coi đây là một bước để tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương gồm 11 quốc gia Thái Bình Dương. 

“Nó cung cấp cho các doanh nghiệp Anh cửa ngõ vào Châu Á - Thái Bình Dương… và nó mở đường cho việc gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương", bà Truss nói trong một thông báo báo chí chung với ông Motegi, đề cập đến khuôn khổ bao gồm Nhật Bản, Úc và Mexico và chiếm khoảng 13% nền kinh tế toàn cầu.

Motegi cho biết, "Nhật Bản cũng hoan nghênh sự quan tâm của Vương quốc Anh trong việc gia nhập TPP-11 và sẽ tiếp tục hỗ trợ cần thiết".

Hiệp ước Nhật Bản-Vương quốc Anh phần lớn sao chép hiệp định thương mại tự do Nhật Bản-EU hiện có, sẽ có hiệu lực sau các thủ tục phê chuẩn trong nước.

Hai nước đã đàm phán về thỏa thuận này vì hiệp ước Nhật Bản-EU sẽ không bao gồm Vương quốc Anh sau khi hoàn thành giai đoạn chuyển tiếp Brexit vào tháng 12.

Trong khi các công ty Nhật Bản hoan nghênh thỏa thuận này, những công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh và hoạt động ở lục địa châu Âu vẫn cảnh giác về việc liệu London có đạt được thỏa thuận thương mại tự do với khối này vào cuối giai đoạn chuyển tiếp hay không. Nếu không có một thỏa thuận như vậy, hoạt động kinh doanh ở châu Âu của các công ty Nhật Bản có thể bị gián đoạn.

Lưu ý rằng nhiều công ty Nhật Bản đã mở rộng hoạt động kinh doanh của họ sang Vương quốc Anh như một cửa ngõ vào lục địa châu Âu, Motegi cho biết, "Điều tối quan trọng là chuỗi cung ứng giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu được duy trì ngay cả sau khi Vương quốc Anh rút khỏi Liên minh Châu Âu".

Ông nói: “Nhật Bản rất hy vọng sẽ sớm đạt được thỏa thuận về các cuộc đàm phán giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu về quan hệ đối tác trong tương lai của họ".

Thỏa thuận với Nhật Bản là hiệp ước thương mại đầu tiên của Vương quốc Anh với một nền kinh tế lớn sau khi nước này rời Liên minh châu Âu vào tháng 1 năm 2020, vì nước này vẫn chưa kết thúc các cuộc đàm phán thương mại với khối này, Hoa Kỳ, Australia hoặc New Zealand.

Thỏa thuận mới xóa bỏ thuế quan đối với ô tô Nhật Bản theo từng giai đoạn, về 0 vào năm 2026, phù hợp với thỏa thuận Nhật Bản-EU hiện có, trong khi London sẽ ngay lập tức bãi bỏ thuế đối với ô tô đường sắt và phụ tùng ô tô.

Thuế quan của Nhật Bản đối với các sản phẩm nông nghiệp của Anh được giữ ở mức như theo thỏa thuận với Liên minh châu Âu.

Các quy tắc về thương mại điện tử và dịch vụ tài chính đã trở nên tham vọng hơn hiệp ước Nhật Bản-EU, bao gồm việc cấm các chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp tiết lộ các thuật toán được sử dụng trong công nghệ trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mã hóa.

Sau khi khởi động các cuộc đàm phán vào tháng 6, Motegi và Truss đã đạt được một thỏa thuận đáng kể về hầu hết các lĩnh vực vào tháng 8 sau các cuộc đàm phán ở London và đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc vào tháng 9 thông qua hội nghị truyền hình.

Vân Trần

Tin khác

Phát hiện khảo cổ giúp tái tạo gương mặt Hoàng đế nhà Bắc Chu

Phát hiện khảo cổ giúp tái tạo gương mặt Hoàng đế nhà Bắc Chu

(CLO) Chu Vũ Đế, người trị vì nhà Bắc Chu tại phía bắc Trung Quốc thế kỷ thứ 6, đã qua đời đột năm 36 tuổi. Nguyên nhân cái chết, và cả nhân dạng của vị hoàng đế này mới được hé lộ qua một phát hiện khảo cổ học gần đây.

Thế giới 24h
Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

(CLO) Với hy vọng có cuộc sống tốt hơn, những người nhập cư đến Mỹ đảm nhận công việc lấp hố trên cầu Francis Scott Key vào lúc nửa đêm, và cuối cùng công việc đó khiến họ bỏ mạng ở bến cảng Baltimore.

Thế giới 24h
Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến ​​triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.

Thế giới 24h
Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

(CLO) Một máy bay chiến đấu Su-35 Flanker của Nga hôm 28/3 đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Sevastopol của Crimea và phát nổ.

Thế giới 24h
Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h