(CLO) Theo một cuộc thăm dò mới do YouGov thực hiện tại sáu quốc gia Tây Âu, phần lớn người dân Anh bày tỏ mong muốn tái gia nhập EU, nhưng chỉ khi họ vẫn được giữ lại các quyền miễn trừ trước đây, chẳng hạn như không tham gia vào khu vực Schengen và duy trì đồng tiền riêng (bảng Anh).
(CLO) Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt thỏa thuận thiết lập lại quan hệ sau Brexit, mở đường hợp tác quốc phòng và thương mại sâu rộng giữa bối cảnh địa chính trị biến động.
(CLO) Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng ông sẽ hàn gắn lại đất nước đang bị chia rẽ trong năm 2020 này khi Anh rời EU, đồng thời nói với người dân rằng hãy chuẩn bị "cho một năm tuyệt vời và một thập kỷ đầy dấu ấn"
(CLO) Nữ hoàng Elizabeth đã kêu gọi đất nước cùng hàng gắn trong thông điệp Giáng sinh gửi người dân từ điện Buckingham của mình, sau khi tiến trình Brexit suốt năm qua đã làm đất nước trở nên rối ren.
(CLO) Các cử tri Anh hôm nay sẽ tiến hành bỏ phiếu quyết định tương lai đất nước, hoặc hướng về một Brexit bằng bất kỳ giá nào, hoặc hướng về một cuộc trưng cầu dân ý lần 2 nhằm đảo ngược quyết định cách đây 3 năm.
(CLO) Thủ tướng Anh Boris Johnson đã "xuống nước" lần đầu tiên khi không còn khăng khăng đưa Anh rời EU vào ngày 31/10 tới nữa mà muốn tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào ngày 12/12
(NB&CL) Kể từ ngày 24/7, cựu Ngoại trưởng Boris Johnson đã chính thức thay thế bà Theresa May trở thành tân Thủ tướng Anh. Ngay thời khắc nhậm chức, ông Boris Johnson đã đưa ra lời cam kết rằng sẽ đưa Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) chỉ trong hơn 3 tháng tới bằng bất cứ giá nào.
(CLO) Boris Johnson, người đang dẫn đầu trong cuộc đua đến chức Thủ tướng Anh, nói rằng ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay trong 2 tháng đầu nhậm chức để bàn về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit giữa hai nước.
(CLO) Sau nhiều tuần rối ren nhất kể từ năm 2016 tới nay, Thủ tuớng Anh đang phải đối diện với các lựa chọn, tiến hành bầu cử sớm, rời EU mà không có thỏa thuận hoặc tìm kiếm một Brexit "mềm hơn".
(CLO) EU khẳng định "sẵn sàng cung cấp những nguồn lực sẵn có cho Ireland, trong đó có hỗ trợ tài chính và kỹ thuật, nhằm giải quyết mọi khó khăn nảy sinh".
(CLO) Khi Vương quốc Anh bước vào cuộc bầu cử vào tuần này (4/7), đa số cho rằng việc rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) là một sai lầm và mang lại ít lợi ích cũng như những vấn đề mới.
(CLO) Thủ tướng Anh Rishi Sunak mới đây xác nhận, Vương quốc Anh sẽ quay trở lại chương trình nghiên cứu khoa học hàng đầu châu Âu, Horizon Europe. Một động thái mà ông Sunak ca ngợi là “phù hợp cho đất nước”.
(CLO) Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU) hôm thứ Hai (27/2) tuyên bố mở ra một "chương mới" trong quan hệ sau nhiều năm căng thẳng về Brexit, khi họ nhất trí về việc sửa đổi sâu rộng các quy tắc thương mại ở Bắc Ireland.
(CLO) Thủ tướng Rishi Sunak và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ công bố một thỏa thuận Brexit mới cho Bắc Ireland vào thứ Hai (27/2) nếu hai bên có thể thống nhất các chi tiết cuối cùng.
(CLO) Thảm khốc, nghiệt ngã, ảm đạm: Hàng loạt các tính từ được sử dụng để mô tả tình hình kinh tế của Vương quốc Anh sau tuyên bố tăng trưởng tuần qua.
(CLO) Cứ 10 cử tri được hỏi thì có 6 người tin rằng Brexit đã diễn ra tồi tệ hoặc tồi tệ hơn họ mong đợi - một năm sau khi Vương quốc Anh rời EU, theo một cuộc thăm dò mới đây.
(CLO) Brexit đang đe doạ tới thoả thuận hoà bình ở Bắc Ireland, khi nhiều người biểu tình đã ném các bom xăng tự chế để phản đối vào cuối tháng 3 vừa qua.