Nhật Bản và Hàn Quốc đầu tư rất mạnh vào ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

(CLO) Nhật Bản và Hàn Quốc, hiện đang là 2 quốc gia đầu tư rất mạnh vào ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Hai đối tác quốc tế quan trọng của ngành công nghiệp hỗ trợ

Vài năm gần đây, Nhật Bản và Hàn Quốc là 2 quốc gia đầu tư rất mạnh vào ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Nhiều dự án hàng tỷ USD đang trong giai đoạn hoàn thiện, điều này đã chứng minh, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang được rất nhiều nhà đầu tư quốc tế quan tâm.

nhat ban va han quoc dau tu rat manh vao nganh cong nghiep ho tro viet nam hinh 1

Nhật Bản và Hàn Quốc, hiện đang là 2 quốc gia đầu tư rất mạnh vào ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Đơn cử, các “ông lớn” trong ngành điện tử Hàn Quốc, như Samsung đã đầu tư thêm 3,3 tỷ USD để mở rộng nhà máy sản xuất linh kiện tại Việt Nam. Năm ngoái, LG Electronics cũng tăng thêm 1,4 tỷ USD vào nhà máy tại Hải Phòng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp Nhật Bản lại đang hứng thú với công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô và cả công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử.

Mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Chiến lược công nghiệp hóa được xây dựng và thực hiện với sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và nhiều cơ quan Nhật Bản khác trên cơ sở tham vấn doanh nghiệp và các nhà khoa học.

nhat ban va han quoc dau tu rat manh vao nganh cong nghiep ho tro viet nam hinh 2

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động, tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc tế, có những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, đạt tiêu chuẩn chất lượng tiên tiến trên thị trường cho xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

Trong chuyến thăm Nhật Bản tháng 11/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại Tuyên bố chung của hai Thủ tướng, hai bên đã thống nhất cần đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực công nghiệp nhằm góp phần phục hồi kinh tế hậu COVID-19.

Nắm bắt những chủ trương lớn của Chính phủ cũng như định hướng về sự hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong chiến lược phát triển công nghiệp hai nước. Cộng đồng doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ nói chung và doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội nói riêng đã chủ động hơn về lao động và kế hoạch sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn để phục hồi, mở rộng sản xuất ngay trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và trong những tháng đầu năm 2022.

Với sự đồng hành, kết nối của Ban lãnh đạo, Đoàn Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp các ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ Thủ đô đã tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản.

Điển hình là việc hình thành chuỗi tổ hợp nhà máy sản xuất các sản phẩm linh kiện hàng không - vũ trụ - Robot của Công ty Onaga - đại diện nhóm các doanh nghiệp vùng Kobe (Nhật Bản) - đang được gấp rút xây dựng tại Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (HANSSIP) và đưa vào hoạt động theo kế hoạch trong quý II/2023.

Việt Nam cần nắm bắt được thời cơ

Ông Yoon Chang Woo, Tổng giám đốc POSCO Việt Nam đánh giá: Việt Nam đã và đang cung cấp một lực lượng lao động dồi dào và nền kinh tế đã và đang liên tục tăng triển. Tuy nhiên, thực tế sự phát triển của ngành công nghiệp phụ tùng vẫn chưa thể tăng tốc.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, chính là sự dịch chuyển từ các ngành sử dụng nhiều lao động sang các ngành công nghiệp thâm dụng công nghệ kỹ thuật tiến vào Việt Nam.

nhat ban va han quoc dau tu rat manh vao nganh cong nghiep ho tro viet nam hinh 3

Việt Nam đã và đang cung cấp một lực lượng lao động dồi dào và nền kinh tế đã và đang liên tục tăng triển.

Trên thực tế, những doanh nghiệp Hàn Quốc như Samsung Electronics, LG Electronics,… đều đã hội tụ xúc tiến vào Việt Nam. Đây đều là những doanh nghiệp từ những ngành công nghệ thâm dụng kỹ thuật chuyên sâu. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp Việt Nam chưa thể cung cấp các bộ phận linh kiện chất lượng cao nhất cho Samsung Electronics hay LG Electronics, do đó, tính tới thời điểm hiện tại, hầu hết các bộ phận này vẫn đang nhập từ Hàn Quốc và sử dụng.

Do đó, ông Yoon cho rằng: Nếu muốn thu hút FDI trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến và cao cấp nhất, Việt Nam cần có kế hoạch cụ thể để xây dựng và nuôi dưỡng hệ sinh thái công nghiệp phụ tùng, kèm theo đó là sự hỗ trợ về chính sách đi kèm.

Những vấn đề như việc chuyển giao công nghệ kỹ thuật của các doanh nghiệp đã đầu tư vào cũng đang được thảo luận rất nhiều. Tuy nhiên, việc chuyển giao công nghệ kỹ thuật chỉ có thể trở nên khả thi khi các doanh nghiệp Việt Nam có đủ yếu tố năng lực. 

“Theo tin tức gần đây, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản và Mỹ đang gia tăng xuất tiến vào Việt Nam, và Apple - một doanh nghiệp toàn cầu, cũng đã quyết định tiến hành sản xuất sản phẩm tại Việt Nam. Do đó, Việt Nam nên nhanh chóng tận dụng những cơ hội như thế này”, ông Yoon cho hay.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: