Nhiếp ảnh gia Vũ Quang Ngọc tái hiện sáng tạo Thụy Điển qua lăng kính Việt Nam

Thứ sáu, 03/04/2015 07:50 AM - 0 Trả lời

Nhiếp ảnh gia Vũ Quang Ngọc tái hiện sáng tạo Thụy Điển qua lăng kính Việt Nam

Sự kiện: nhiếp ảnh gia

(Congluan.vn) - Nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Thụy Điển - Việt Nam, Đại sứ quán Thụy Điển và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng tổ chức cuộc thi ảnh toàn quốc với chủ đề "Sáng tạo Thụy Điển qua lăng kính Việt Nam". 
 
Thông qua cuộc thi ảnh, người dân Việt Nam có cơ hội biết được biết xuất xứ các phát minh, sáng tạo của Thụy Điển trong đời thường như mỏ-lết, vòng bi, Skype, tủ lạnh, dây đeo an toàn trên xe hơi, hộp giấy TetraPak, đèn khò, mặt nạ hàn… đồng thời thể hiện góc nhìn của người Việt Nam về một đất nước Thụy Điển đổi mới và năng động. 
 
Một thế kỷ trước đây, Thụy Điển được coi là một trong nước những kém phát triển ở châu Âu. Ngày nay, Thụy Điển là một quốc gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong đó đổi mới, sáng tạo có vai trò vô cùng quan trọng. Chính phủ Thụy Điển giành gần 4% GDP cho nghiên cứu và phát triển, một trong những tỷ lệ cao nhất trên thế giới và đứng đầu trong khối OECD. Bên cạnh đó, với quy mô dân số khiêm tốn hơn 9 triệu người, Thụy Điển là một quốc gia nhỏ với những ý tưởng lớn khi nói đến sáng tạo và là nơi có tỷ lệ bằng sáng chế cao nhất tính theo bình quân đầu người trên thế giới.
 
Báo Công luận
 
Bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam cho biết “Một bức ảnh có ý nghĩa tương đương như một nghìn từ ngữ và tôi thực sự ấn tượng với sự sáng tạo của các bạn Việt Nam. Trong thời gian hơn hai tháng từ ngày phát động cuộc thi cho đến ngày kết thúc, chúng tôi đã nhận được hơn 600 bức ảnh tuyệt vời đến từ các tác giả của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Họ đã góp phần quan trọng tăng cường sự hiểu biết và giao lưu văn hóa, giúp thắt chặt thêm tình hữu nghị bền chặt giữa người dân và hai nước chúng ta”.
 
Tác giả Vũ Quang Ngọc, nhiếp ảnh gia, thành viên Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Hà Nội và Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, người giành chiến thắng trong cuộc thi này sẽ được nhận một chuyến đi Thụy Điển và sẽ có cơ hội được đến thăm một số bảo tàng nổi tiếng trong tổng số 80 bảo tàng ở Stokholm, bao gồm bảo tàng Nobel và bảo tàng Nhiếp ảnh Stockholm, cũng như nhiều các địa điểm thú vị khác để trải nghiệm văn hóa và sự sáng tạo của đất nước Thụy Điển. 
 
Giải nhì thuộc về tác giả Hứa Tất Đạt, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và giải thưởng là một vé máy bay khứ hồi tới Phuket, Thái Lan. Đại sứ quán Thụy Điển cũng đăng tải 27 bức ảnh đẹp nhất lọt vào vòng trung kết trong tổng số hơn 600 bức ảnh dự thi lên trang Facebook để cộng đồng mạng bình chọn. Bức ảnh được nhiều bình chọn nhất đến hết thời gian quy định với hơn 9.800 lượt người bình chọn đã thuộc về tác giả Vũ Quang Hưng, bác sỹ làm việc tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. Anh được nhận một vé máy bay khứ hồi tới Bangkok, Thái Lan.
 
27 tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi đang được triển lãm tại Đại học Hoa Sen, 8 Nguyễn Văn Tráng, quận 1, TP Hồ Chí Minh đến ngày 30 tháng 11 năm 2014. Triển lãm mở cửa tự do từ 8h đến 17h hàng ngày, bên lề chương trình Sáng tạo Thụy Điển. 
 
BÌNH MINH

Tin khác

Hà Nội sẽ kiểm tra dịch vụ cho thuê trọ dạng “hộp ngủ”

Hà Nội sẽ kiểm tra dịch vụ cho thuê trọ dạng “hộp ngủ”

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 1446/UBND-NC ngày 17/4/2024 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn thành phố.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ tri ân gia đình người hiến tạng, khen tập thể y bác sĩ ghép tạng cứu sống 7 người

Thủ tướng Chính phủ tri ân gia đình người hiến tạng, khen tập thể y bác sĩ ghép tạng cứu sống 7 người

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.

Tin tức
Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành dự kiến đầu tư 25.540 tỉ đồng, hoàn thành năm 2026

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành dự kiến đầu tư 25.540 tỉ đồng, hoàn thành năm 2026

(CLO) Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) sẽ có quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh; sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 25.540 tỉ đồng; thi công xây dựng từ năm 2025, phấn đấu hoàn thành năm 2026.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án bảo tồn, tôn tạo Khu đề kháng Him Lam

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án bảo tồn, tôn tạo Khu đề kháng Him Lam

(CLO) Chiều 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án bảo tồn, tôn tạo Khu đề kháng Him Lam thuộc di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, lễ gắn biển tuyến đường mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và tuyến đường mang tên anh hùng Nguyễn Ngọc Bảo tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.  

Tin tức
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào 20/5, họp tập trung trong 26 ngày

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào 20/5, họp tập trung trong 26 ngày

(CLO) Căn cứ kết quả chuẩn bị cho đến nay, Kỳ họp thứ 7 dự kiến khai mạc vào 20/5/2024, với thời gian dự kiến trong 26 ngày làm việc, họp tập trung tại Nhà Quốc hội, tổ chức thành 2 đợt. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan tiếp tục đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, nỗ lực, quyết tâm cao nhất, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu, cố gắng gửi tài liệu đúng hạn theo quy định.

Tin tức