Nhiều chỉ số khởi sắc, mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% 'trong tầm tay'

(CLO) Nhiều chuyên gia cho rằng quý IV vốn là thời điểm cao điểm của các ngành kinh tế chủ lực, vì vậy khả năng tăng trưởng GDP quý này vượt mức 8,4% là hoàn toàn có cơ sở.

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ rõ, để tăng trưởng cả năm 2025 đạt trên 8% thì tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%.

Thực tế cho thấy, GDP Việt Nam đã tăng đều qua các quý, quý này cao hơn quý trước. Cụ thể, quý I/2025, GDP Việt Nam ghi nhận mức tăng 6,93%, sang quý II chạm mốc 7,96%, tới quý III đạt mức 8,2%. Như vậy, trong 3 quý đầu của năm 2025, GDP tăng 7,8%.

Nhiều chuyên gia cho rằng, quý IV vốn là thời điểm cao điểm của các ngành kinh tế chủ lực, vì vậy khả năng tăng trưởng GDP quý này vượt mức 8,4% là hoàn toàn có cơ sở.

truong-hai.jpg
Nhiều chỉ số khởi sắc, mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8% 'trong tầm tay'. (Ảnh: ST)

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam cho biết: Ngay từ đầu năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 8%. Với các số liệu của 9 tháng đầu năm, có thể thấy một số tín hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế đang tiệm cận được mục tiêu này.

Nhiều chỉ số quan trọng hỗ trợ tăng trưởng GDP duy trì ở mức tốt, như tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, giá trị xuất siêu hay tỷ lệ đầu tư của khu vực tư nhân đều tăng.

Chi tiêu của Chính phủ, đặc biệt là thông qua giải ngân đầu tư công, cũng cải thiện cả về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, tiêu dùng trong nước vẫn được duy trì ổn định.

Bối cảnh kinh tế toàn cầu cũng có những chuyển biến thuận lợi hơn. Nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và một số quốc gia khác đang cân nhắc hoặc đã thực hiện giảm lãi suất nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế.

“Việt Nam là nền kinh tế có độ mở lớn, xuất khẩu nhiều sang các thị trường này, nên kỳ vọng nhu cầu hàng hóa – dịch vụ từ Việt Nam sẽ tăng, qua đó tác động tích cực đến tăng trưởng trong nước”, ông nói.

TS Lê Duy Bình cũng cho biết: Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, môi trường kinh doanh nhìn chung thuận lợi. Những nỗ lực cải cách thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý trong thời gian qua, bao gồm việc sửa đổi, ban hành gần 100 bộ luật và nghị quyết của Quốc hội được kỳ vọng tạo ra môi trường thông thoáng hơn, hỗ trợ trực tiếp cho tăng trưởng những tháng cuối năm và cả năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Chính phủ và các bộ ngành đang thúc đẩy giải ngân đầu tư công, đặc biệt tại các dự án trọng điểm. Ở khu vực tư nhân, nhiều vướng mắc pháp lý cũng đang được tháo gỡ, tạo điều kiện để các dự án mới được khởi công và triển khai mạnh mẽ hơn. Điều này cho thấy dòng vốn đầu tư tư nhân có khả năng tiếp tục tăng.

Trong những tháng cuối năm, nhu cầu hàng hóa phục vụ dịp lễ Noel và mùa mua sắm toàn cầu được dự báo sẽ thúc đẩy xuất khẩu. Đồng thời, tiêu dùng trong nước cũng có xu hướng tăng do nhu cầu chi tiêu của người dân cao hơn.

“Nếu các yếu tố này diễn biến đúng kỳ vọng, tốc độ tăng trưởng quý IV có thể cao hơn các quý trước, góp phần giúp tăng trưởng cả năm tiến gần mục tiêu 8%, thậm chí có thể vượt nhẹ nếu điều kiện thuận lợi”, TS Lê Duy Bình nhấn mạnh.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

Cần Giờ đẹp mê hoặc trong ngày tranh tài VnExpress Marathon Green Paradise 2026

(CLO) Không chỉ chinh phục một trong những cung đường đẹp bậc nhất hệ thống VnExpress Marathon, hơn 5.000 runner và hàng ngàn du khách tới Cần Giờ dịp lễ này còn trực tiếp cảm nhận một siêu đô thị đang hiện hình với tốc độ hiếm thấy. Từ rừng Sác xanh ngút ngàn, gió biển khoáng đạt đến đại công trường rực sáng xuyên đêm, Vinhomes Green Paradise đang cho thấy một diện mạo chưa từng có khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: