Theo ông Salame, dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực được một tuần, giới chức Lebanon vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại vì quân đội Israel vẫn kiểm soát một khu vực sâu khoảng 10 km bên trong lãnh thổ Lebanon, nơi người dân Lebanon chưa được phép tiếp cận.
"Chúng tôi không thể làm việc dưới sự hiện diện của lực lượng chiếm đóng", ông nói. Khu vực này bao gồm lâu đài Beaufort có từ thời Trung cổ cùng nhiều ngôi làng hàng trăm năm tuổi, nơi người Hồi giáo Shia, Hồi giáo Sunni và người Kitô giáo sinh sống cùng nhiều địa điểm thờ tự. "Có những ngôi làng đã bị san phẳng hoàn toàn", ông cho biết.
Theo Bộ trưởng Văn hóa Lebanon, ngay cả những thị trấn cổ nằm ngoài khu vực do Israel kiểm soát như Tyre, Nabatieh và Tebnin cũng hứng chịu các đợt không kích dữ dội. Ông cho biết giới chức lo ngại pháo đài thời Thập tự chinh ở Tebnin cũng đã bị hư hại.
Ông nhấn mạnh di sản của Lebanon không chỉ bao gồm các di tích La Mã hay Phoenicia mà còn là những công trình lịch sử, địa điểm khảo cổ và các cơ sở có giá trị văn hóa.
Trong khi đó, quân đội Israel cho biết họ không chủ đích gây thiệt hại quá mức đối với cơ sở hạ tầng dân sự và chỉ tiến hành các cuộc tấn công khi cần thiết về mặt quân sự.
Lebanon nằm ở giao điểm của nhiều nền văn minh lớn như Phoenicia, Byzantine, Mamluk và Thập tự chinh, để lại nhiều đền thờ, lâu đài và lăng mộ có giá trị lịch sử.
Một trong những địa điểm bị ảnh hưởng là thành phố cổ Tyre, có lịch sử gần 5.000 năm và được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Thành phố từng được xây dựng trên một hòn đảo trước khi bị quân đội của Alexander Đại đế nối liền với đất liền bằng một con đường đắp.
Theo giới chức Lebanon, Tyre đã tồn tại qua nhiều cuộc chiến trong lịch sử, nhưng sau cuộc xung đột vừa qua, nhiều khu vực của thành phố đã bị tàn phá. Một phần đỉnh cột đá cổ tại khu di tích đã bị thổi bay, trong khi các rào chắn dựng để bảo vệ di tích khỏi bom đạn và mảnh văng cũng bị hất tung.
Ông Adnan Istanbouli, quan chức thuộc Cục Khảo cổ Lebanon, cho biết nhiều công trình bị hư hại nghiêm trọng. "Hãy nhìn mức độ hư hại. Cứ như mọi thứ phát nổ từ bên dưới, giống như vừa xảy ra một trận động đất", ông nói khi đứng cạnh một bức tranh khảm La Mã.
Ông Alwan Charafeddine, Phó Thị trưởng Tyre, cho rằng thành phố lẽ ra phải được bảo vệ trong mọi cuộc xung đột vì đây là một di sản được quốc tế công nhận.
Tháng trước, UNESCO bày tỏ lo ngại về tình trạng bảo tồn của Tyre và cho biết tổ chức này "vô cùng quan ngại" trước các báo cáo về thiệt hại tại một thành trì ở thị trấn Chama cũng như các cuộc giao tranh gần lâu đài Beaufort. UNESCO đồng thời lên án các cuộc tấn công mà tổ chức này cho là nhằm vào di sản văn hóa.