Theo số liệu thống kê các điểm đen ùn tắc tại các quận nội thành do liên ngành Sở GTVT – Công an khảo sát và lập, trong năm 2016 toàn thành phố có 41 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc, bằng nhiều giải pháp từ đầu năm 2017 đến nay, liên ngành đã giải quyết được 17 điểm.
Tuy nhiên, qua khảo sát vừa qua, liên ngành cũng ghi nhận, có 13 điểm phát sinh mới. Do vậy số điểm ùn tắc trên địa bàn thành phố hiện nay là 37 điểm (giảm được 4 điểm so với năm 2016).
Nhiều điểm đen ùn tắc giao thông do dự án chậm tiến độ.
Các điểm này hình thành từ nguyên nhân mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhất là trên các tuyến đường qua các khu đô thị, chung cư cao tầng, trung tâm thương mại; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán; ý thức chấp hành luật lệ của người tham gia giao thông chưa cao; tình trạng rào chắn thu hẹp lòng đường tại các công trường thi công trên đường.
Trong đó, chiếm tới 30%, tương đương 10 điểm ùn tắc trên tổng số 37 điểm hiện có là tình trạng rào chắn thu hẹp lòng đường tại các công trình đang thi công.
Có thể kể tên: tuyến đường Cầu Giấy - Xuân Thủy - QL32 (Nhổn) thi công dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có 5 điểm: nút Cầu Giấy, nút giao Chùa Hà, Cổng đại học Quốc gia, Cầu Diễn; nút giao thông đường Thanh Niên - Nghi Tàm thi công cầu vượt An Dương; đường Trường Chinh thi công mở rộng đường Vành đai 2; đường Phạm Văn Đồng thi công dự án mở rộng đường Vành đai 3; đường Láng đoạn giao với cầu Mọc, thi công cầu Mọc, Dốc Vĩnh Hưng (cải tạo dốc).
P.V