Nhiều đồng minh can ngăn ông Trump về khả năng tấn công Iran
(CLO) Khả năng Mỹ tham gia tấn công Iran cùng Israel đã gây ra cuộc tranh cãi sâu sắc trong liên minh ủng hộ Tổng thống Donald Trump, với không ít thành viên thuộc nhóm MAGA kêu gọi ông tránh đẩy nước Mỹ vào một cuộc chiến Trung Đông mới.
Những đồng minh thân cận của ông Trump như Steve Bannon – kiến trúc sư chính sách "Nước Mỹ trên hết" – bất ngờ lên tiếng cảnh báo về việc Mỹ hỗ trợ Israel phá hủy chương trình hạt nhân Iran mà không có thỏa thuận ngoại giao.
"Chúng ta không thể lặp lại sai lầm như Iraq", Bannon phát biểu tại một sự kiện ở Washington. Trong khi đó, nghị sĩ Marjorie Taylor Greene, đồng minh lâu năm của ông Trump, tuyên bố trên mạng xã hội: "Ai khao khát đẩy Mỹ vào chiến tranh Israel-Iran thì không phải là người theo tinh thần MAGA".

Phản ứng trái chiều này cho thấy sự chia rẽ trong đảng Cộng hòa, vốn luôn ủng hộ Israel nhưng đồng thời theo đuổi chủ nghĩa biệt lập. Một cuộc thăm dò của Reuters hồi tháng 3 cho thấy 48% cử tri Cộng hòa ủng hộ dùng quân sự bảo vệ Israel, nhưng nhiều thành phần cánh hữu lo ngại việc can thiệp sẽ làm phân tán nỗ lực chấm dứt chiến tranh Ukraine hay đàm phán thuế quan toàn cầu của ông Trump.
Trước làn sóng chỉ trích, Tổng thống Trump tỏ ra bình thản. "Người ủng hộ tôi còn yêu quý tôi hơn cả thời điểm bầu cử", ông nói với báo giới tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: "Iran không được phép có vũ khí hạt nhân". Phó Tổng thống JD Vance cũng lên tiếng xoa dịu, khẳng định ông Trump "đáng được tin tưởng" sau những thành công trong chính sách đối ngoại trước đó.
Giới phân tích nhận định, quyết định của Tổng thống Trump sẽ định hình lại liên minh chính trị của ông. Việc ủng hộ Israel có thể giúp ông giành được thiện cảm từ cử tri bảo thủ truyền thống, nhưng cũng có nguy cơ làm suy yếu sự ủng hộ của nhóm cử tri MAGA vốn mệt mỏi với các cuộc chiến nước ngoài.
Trong khi đó, Iran cảnh báo hành động của Mỹ sẽ dẫn đến "hậu quả nghiêm trọng", dù không nêu rõ chi tiết.