Nhóm G7 tuyên bố viện trợ nhiều vũ khí hơn cho Ukraine

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell đã công bố khoản hỗ trợ quân sự trị giá 500 triệu euro (519 triệu USD) cho Ukraine và cho biết ông tin tưởng rằng một lệnh cấm vận của EU đối với dầu mỏ của Nga có thể được thống nhất trong những ngày tới.

nhom g7 tuyen bo vien tro nhieu vu khi hon cho ukraine hinh 1

Ngoại trưởng các nước G7 gặp nhau trước thềm hội nghị thượng đỉnh ở Weissenhaeuser, Đức vào ngày 13/5/2022. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Liz Truss đã công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và một số người thân của ông, đồng thời kêu gọi tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Cuộc họp thường niên kéo dài đến thứ Bảy (14/5) này quy tụ các nhà ngoại giao hàng đầu từ Anh, Canada, Đức, Pháp, Ý, Nhật Bản, Mỹ và EU tại một lâu đài 400 năm tuổi ở khu nghỉ mát Weissenhaus, Đức. Cuộc gặp này diễn ra sau lời hứa của các nhà lãnh đạo G7 vào cuối tuần trước về việc hạn chế hoặc loại bỏ hoàn toàn việc mua dầu của Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock nói: "Chưa bao giờ kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, các thành viên G7 của chúng ta lại bị thách thức sâu sắc như thế này. Và cũng chưa bao giờ chúng ta lại đoàn kết hơn như lúc này".

Trong khi đó, ông Borrell cho biết hỗ trợ quân sự mới của EU sẽ dành cho vũ khí hạng nặng như xe tăng và pháo và viện trợ của khối sẽ lên tới khoảng 2 tỷ euro. Ông nói: "Sẽ có nhiều áp lực hơn đối với Nga bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và tiếp tục sự cô lập quốc tế đối với Nga...”

Phát biểu với báo giới bên lề cuộc họp, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã kêu gọi EU sớm áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ. Tuy nhiên, nước láng giềng của Ukraine là Hungary đã phản đối kế hoạch này.

Ông Kuleba còn kêu gọi các đồng minh thu giữ tài sản của Nga để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine, một đề xuất được Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner ủng hộ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Der Spiegel hôm thứ Sáu (13/5).

Huy Hoàng (theo CNA, AP, Reuters)

Xem thêm

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

(CLO) Hồ Koroneia từng là hồ nước quan trọng ở miền bắc Hy Lạp, thu hút hàng nghìn chim di cư, du khách, ngư dân và nông dân. Sau nhiều năm mưa ít, nắng nóng và khai thác nước quá mức, hồ nay chỉ còn chưa đến 1/10 diện tích ban đầu.

Lầu Năm Góc lập bộ chỉ huy mới để phát triển AI và UAV

Lầu Năm Góc lập bộ chỉ huy mới để phát triển AI và UAV

(CLO) Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 30/9 công bố thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới chuyên phát triển và cung cấp các năng lực tự động hóa, robot cho toàn quân, trong bối cảnh phương tiện bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi phương thức tác chiến.

Nắng nóng kỷ lục, các sông băng Thụy Sĩ mất hơn 5%

Nắng nóng kỷ lục, các sông băng Thụy Sĩ mất hơn 5%

(CLO) Các sông băng tại Thụy Sĩ vừa trải qua một đợt suy giảm nghiêm trọng khi mất hơn 5% tổng thể tích băng trong năm 2026 do tác động của các đợt nắng nóng kỷ lục cùng lượng tuyết rơi thưa thớt trong mùa đông.

Châu Phi khởi công nhà máy lọc dầu 16 tỷ USD tại Kenya

Châu Phi khởi công nhà máy lọc dầu 16 tỷ USD tại Kenya

(CLO) Các nhà lãnh đạo Kenya, Uganda và Ethiopia ngày 30/9 tham dự lễ khởi công dự án nhà máy lọc dầu trị giá 16 tỷ USD tại thành phố ven biển Lamu, Kenya, được kỳ vọng trở thành cơ sở lọc dầu lớn nhất Đông và Trung Phi.

Cỡ chữ bài viết: