(CLO) Theo hãng thông tấn TASS, ông Igor Kimakovsky - lãnh đạo tỉnh Donetsk, cho biết Kiev đã rút một phần các đơn vị tinh nhuệ của mình khỏi Pokrovsk sau tổn thất.
(CLO) Nga tuyên bố đã kiểm soát được hoàn toàn Mariupol hôm thứ Sáu (20/5. Đây là chiến thắng lớn nhất của họ trong cuộc chiến tại Ukraine, sau chiến dịch bao vây kéo dài gần 3 tháng khiến phần lớn thành phố cảng chiến lược này trở thành một đống đổ nát.
(CLO) Các bộ trưởng ngoại giao từ nhóm các quốc gia giàu có G7 đã ủng hộ kế hoạch viện trợ và cung cấp vũ khí nhiều hơn cho Ukraine khi họ gặp nhau tại Đức vào thứ Sáu (13/5).
(CLO) Các thành viên khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thông qua một nghị quyết vào thứ Ba (10/5) có thể dẫn đến việc đóng cửa văn phòng khu vực tại Nga và đình chỉ các cuộc họp ở nước này vì cuộc chiến ở Ukraine.
(CLO) Hôm thứ Sáu (6/5), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua tuyên bố đầu tiên về cuộc xung đột Nga - Ukraine, khi bày tỏ "sự ủng hộ mạnh mẽ" đối với nỗ lực của Tổng Thư ký Antonio Guterres nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình.
(CLO) Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm (5/5) rằng một hoạt động thứ ba đang được tiến hành để sơ tán dân thường khỏi thành phố cảng Mariupol của Ukraine và nhà máy thép Azovstal đang bị bao vây.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói rằng đất nước của ông không thể chấp nhận một thỏa thuận đình chiến với Nga trong tình trạng lãnh thổ vẫn đang bị chiếm đóng.
(CLO) Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết khi đến thăm Kiev hôm thứ Năm (28/4) rằng các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp tục để giúp sơ tán các binh lính và người dân bị mắc kẹt ở một nhà máy thép tại thành phố Mariupol, phía đông nam Ukraine.
(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã tới Moscow vào thứ Ba (26/4) để gặp các quan chức Nga, bao gồm Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov. Cuộc khủng hoảng Ukraine là trọng tâm của các cuộc thảo luận.
(CLO) Các công ty châu Âu sẽ có thể thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp mà không vi phạm các lệnh trừng phạt của EU nếu đáp ứng một số yêu cầu của Moscow.
(CLO) Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hôm thứ Sáu (22/4) rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột kéo dài gần hai tháng giữa Nga và Ukraine đã bị đình trệ.
(CLO) Hôm thứ Ba (12/4), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch và sẽ tiếp tục, khi đi đến thăm cơ sở vũ trụ Vostochny Cosmodrome cùng với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.
(CLO) Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine vốn bị đình trệ bởi những tranh cãi chính trị và xung đột quân sự leo thang giữa 2 nước trong khoảng thời gian gần đây.
(CLO) Hôm thứ Sáu (8/4), Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua các biện pháp trừng phạt và cấm vận sâu rộng mới đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than, gỗ, hóa chất và các sản phẩm khác; ước tính làm giảm ít nhất 10% tổng lượng hàng nhập khẩu từ Moscow.
(CLO) Lãnh đạo các bang của Đức đã đồng ý hôm thứ Năm (7/4) về một cơ chế chia sẻ chi phí để hỗ trợ và giúp hòa nhập đối với những người tị nạn đến từ Ukraine.
(CLO) Trong bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm thứ Ba (5/4), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết rằng Nga "phải có trách nhiệm giải trình" về vụ dân thường thiệt mạng ở Bucha, đồng thời cho rằng hai bên nên tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình.
(CLO) Hôm thứ Hai (4/4), Đức và Pháp cùng đồng loạt trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga như một phản ứng nhằm tiếp tục gây sức ép lên nước này trong cuộc xung đột với Ukraine, đặc biệt sau vụ dân thường thiệt mạng tại Bucha.
(CLO) Hôm thứ Hai (4/4), Mỹ và các nước châu Âu cam kết áp đặt thêm những lệnh trừng phạt với Nga nhằm tiếp tục gây áp lực cho nước này trong cuộc xung đột với Ukraine, cũng như liên quan đến vụ dân thường thiệt mạng ở thị trấn Bucha ngoại ô Kiev.
(CLO) Maksim Levin, một nhiếp ảnh gia và nhà quay phim đang làm việc cho một trang tin tức Ukraine và là cộng tác viên lâu năm của hãng tin Reuters, đã thiệt mạng khi đang đưa tin về chiến sự tại Ukraine. Anh đã bỏ lại vợ và 4 người con.
(CLO) Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 2/4 cho biết, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine không hề dễ dàng, nhưng điều quan trọng hai bên vẫn đang tiếp tục.