Những địa điểm đi chơi tết Trung thu tại Hà Nội

(CLO) Hà Nội có rất nhiều địa điểm vui chơi Trung Thu thu hút, hấp dẫn có thể giúp bạn và gia đình, bạn bè trải qua một mùa Trung Thu ý nghĩa.

Cứ mỗi mùa Trung Thu về là dịp để người lớn dắt theo con trẻ hay các nhóm bạn, cặp đôi hưởng ứng không khí sôi động trên phố phường, tham gia các hoạt động giải trí, mua sắm tại các địa điểm vui chơi Trung Thu nổi tiếng.

Nếu như các bạn chưa biết chọn địa điểm nào để đi chơi trong dịp lễ tết Trung thu, vậy có thể tham khảo list địa điểm cực hot dưới đây:

Hàng Mã

Phố Hàng Mã là một trong những con phố nổi tiếng ở Hà Nội vào dịp Trung Thu. Cứ tới mỗi dịp Trung Thu ở đây lại vô cùng nhộn nhịp, sôi động với những gian hàng san sát bày rất nhiều đồ trang trí Trung Thu từ các món đồ truyền thống như: đèn ông sao, đèn cá chép, đầu lân, trống, măt nạ ông địa.... đến các đồ chơi trẻ em thời hiện đại như máy bay, ô tô điều khiển.

TRUNG THU1

Đến phố Hàng Mã vào dịp Trung Thu, ta có thể tận hưởng không khí Trung Thu vô cùng sôi động, tấp nập với nhiều gia đình, cặp đôi, thanh thiếu niên ở đủ mọi độ tuổi tham quan và mua sắm. 

HÀNG MÃ

Phố đi bộ Hà Nội - Hồ Hoàn Kiếm

Vào dịp trung thu, nơi này sẽ trở nên náo nhiệt hơn với không gian lộng lẫy cùng đèn lồng, đèn ông sao, lân sư và vô số các hoạt động được tổ chức khắp con đường như diễu hành, khu trò chơi dân gian, chương trình biểu diễn nghệ thuật… Đặc biệt ở khu vực gần đền Ngọc Sơn hay có các nghệ nhân làm tò he rất thú vị.

phố đi bộ
phố đi bộ1

Hoàng Thành Thăng Long

Đây là một địa chỉ vui chơi Trung Thu không thể bỏ qua đối với các gia đình có trẻ nhỏ. Tại hoàng thành Thăng Long, vào mỗi dịp lễ Trung Thu nơi đây sẽ được trang trí rất nhiều lồng đèn cùng những mô hình Trung Thu đa dạng. Đặc biệt tại đây còn thường xuyên tổ chức các chương trình văn nghệ cũng như các hoạt động trải nghiệm thú vị, bổ ích cho trẻ em. Một số hoạt động nổi bật tại đây có thể kể đến như: hoạt động văn hóa dân gian, múa sư tử, chơi trò chơi dân gian, tự tay sáng tạo các món đồ chơi Trung Thu.

Phố Phùng Hưng

Từ 2018, mỗi dịp Trung Thu, phố bích họa Phùng Hưng là địa điểm siêu hot thu hút các tín đồ mê sống ảo đến check-in với hàng trăm chiếc đèn lồng được treo khắp tuyến phố, tạo nên khung cảnh lung linh tuyệt đẹp.

Phố Phùng Hưng đang dần trở thành một địa điểm chơi Trung Thu hấp dẫn, thu hút tại Hà Nội.

Phố Phùng Hưng đang dần trở thành một địa điểm chơi Trung Thu hấp dẫn, thu hút tại Hà Nội.

Ngoài ra còn có các gian hàng đồ handmade đồ chơi Trung Thu, gian hàng xin chữ ông Đồ, gian hàng mua sắm các vật dụng kỷ niệm. Đặc biệt vào buổi tối nơi đây lại càng rực rỡ hơn bởi cả con phố được thắp sáng bởi ánh đèn lồng xuyên suốt đêm. 

phùng hưng1

Bảo tàng dân tộc học

Bảo tàng dân tộc học luôn là địa chỉ được nhiều gia đình lựa chọn làm nơi vui chơi, khám phá kiến thức cho con trẻ. Tại bảo tàng dân tộc học luôn có rất nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa giúp các em thiếu nhi có thêm nhiều kiến thức và những trải nghiệm thú vị, bổ ích. Hơn nữa, trong dịp lễ Trung Thu, nơi đây cũng thường tổ chức các hoạt động như văn nghệ, múa lân và các em thiếu nhi có thể tự mình nhào nặn hoa quả, cắt tỉa và trang trí mâm ngũ quả, làm đèn lồng, đèn ông sao.

BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC

Trung tâm thương mại Aeon Mall

Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên và Hà Đông cũng là một trong những điểm vui chơi Trung thu thú vị hàng đầu dành cho các gia đình có con nhỏ. Trong dịp lễ Trung Thu tại AEON, các bé thiếu nhi có thể tự mình trải nghiệm làm lồng đèn, làm bánh Trung thu trong các hoạt động của trung tâm hay tại gian hàng của các thương hiệu bánh Trung Thu nổi tiếng. 

(Ảnh minh họa: Aeonmall Long Biên)

(Ảnh minh họa: Aeonmall Long Biên)

Time City và Royal City

Royal City và Time City nổi tiếng là một trong những địa chỉ có sự đầu tư, trang trí dịp Trung Thu nhất tại Hà Nội. Khắp nơi trong đại sảnh ngoài trời và trong nhà đều được trang trí bằng đèn lồng cũng như các mô hình liên quan đến Trung Thu. Đặc biệt, ở đây cũng có rất nhiều gian hàng bánh Trung Thu của các thương hiệu nổi tiếng được bày bán còn bên trong có rất nhiều hoạt động, chương trình quà tặng sôi động, hấp dẫn không chỉ thu hút gia đình có trẻ nhỏ mà còn thu hút cả các cặp đôi hay nhóm bạn đến tham dự. 

times city

Thiên đường Bảo Sơn

Tại thiên đường Bảo Sơn, gia đình và các bé vừa có thể tham quan, ngắm cảnh, tham gia các trò chơi vừa có thể thưởng thức các chương trình văn nghệ hay trải nghiệm mua sắm, tự làm các sản phẩm đồ chơi Trung Thu đơn giản tại các khu vực sự kiện.

thiên đường bảo sươn
thiên đg bảo sơn

DL (t/h)

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: