Những hình ảnh ấn tượng tại Festival thanh niên Đông Nam Á chào mừng SEA Games 31

(CLO) Trong ngày 7/5, một loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao ý nghĩa của Festival thanh niên Đông Nam Á đã diễn ra tại Hà Nội, nhằm tăng cường giao lưu, hiểu biết, đoàn kết và chào mừng Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á – SEA Games 31.

Trong sáng 7/5, tại phố đi bộ Hoàn Kiếm và một số địa danh trên địa bàn Hà Nội, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức Festival Thanh niên Đông Nam Á hướng tới chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31.

nhung hinh anh an tuong tai festival thanh nien dong nam a chao mung sea games 31 hinh 1

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa các đại biểu thanh niên các nước Đông Nam Á

Festival lần này có sự tham dự của các đại biểu Trung ương, Thành phố, đại diện đại sứ quán và đoàn đại biểu 11 nước Đông Nam Á, các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng, các nhà tài trợ… cùng hơn 10.000 đoàn viên, thanh niên Thủ đô.

Rất nhiều hoạt động được tổ chức và diễn ra tại Festival như: triển lãm Quốc hoa - Quốc phục và giới thiệu văn hóa, ẩm thực các quốc gia Đông Nam Á; vẽ tranh với chủ đề “Khát vọng Đông Nam Á - Vì một Đông Nam Á thịnh vượng”; đi bộ “Vì một Đông Nam Á mạnh khoẻ”; ký tên “Vì một Đông Nam Á đoàn kết”; Liên hoan nghệ thuật đường phố; Gala nghệ thuật “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”; Đại nhạc hội thanh niên, sinh viên chào mừng SEA Games 31…

Phát biểu tại Festival, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết: "SEA Games 31 là cơ hội để Thủ đô Hà Nội giới thiệu, quảng bá về nét đẹp con người và danh lam thắng cảnh tới bạn bè khu vực và quốc tế. Đồng thời cũng là sự khẳng định về việc dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát".

Ông Chử Xuân Dũng đã biểu dương và ghi nhân sáng kiến của Thành đoàn Hà Nội trong việc đề xuất tổ chức sự kiện điểm nhấn là Festival Thanh niên Đông Nam Á. Đồng thời, lãnh đạo thành phố Hà Nội mong muốn tổ chức Đoàn Thanh niên cùng các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ tham gia phục vụ công tác tổ chức SEA Games 31.

Có thể nói, Festival thanh niên Đông Nam Á là dịp để tuổi trẻ Thủ đô giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, tiềm năng và những thành tựu kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội và Việt Nam; thể hiện tinh thần yêu chuộng hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, phát triển của tuổi trẻ và Nhân dân Thủ đô.

nhung hinh anh an tuong tai festival thanh nien dong nam a chao mung sea games 31 hinh 2

Tiết mục mở màn Gala "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”

Vào tối ngày 7/5, đêm Gala nghệ thuật “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” và Đại nhạc hội sinh viên chào đón SEA Games 31 đã diễn ra tại  khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội.

Sự kiện được tổ chức công phu và hoành tráng, đã thu hút được rất đông khán giả cùng tình nguyện viên trên cả nước, hòa mình vào bầu không khí tưng bừng chào đón SEA Games 31.

Với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, diễn viên, đêm Gala nghệ thuật “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” đã gây ấn tượng với nhiều tiết mục hấp dẫn như màn trình diễn đến từ Dàn nhạc dân tộc, liên khúc phối hợp các bài hit của 11 quốc gia, các sự thể hiện của nhóm Big Art Talent (ca khúc 4SV Song), ca sĩ Hoàng Thùy Linh (Gieo quẻ, See tình…), Quân A.P (Bông Hoa Đẹp Nhất, You Are My Crush), rồi ca sĩ Tăng Duy Tân và DJ Phong Max…

Thực sự, đêm Gala đã mang lại cảm xúc tuyệt vời cho những người tham dự. Bằng âm hưởng của nhạc cụ dân gian và những điệu múa truyền thống của 11 quốc gia Đông Nam Á, các nghệ sỹ gửi tới khán giả, thanh niên các nước Đông Nam Á hiểu hơn về nét đặc trưng trong văn hoá của mỗi quốc gia.

Qua đêm Gala, những nét tương đồng và sự hoà quyện của thế hệ trẻ của 11 quốc gia Đông Nam Á đã được thể hiện, một lần nữa khẳng định thông điệp: “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” và để cùng viết tiếp nên tương lai rạng rỡ của Đông Nam Á.

Một số hình ảnh ấn tượng của Festival thanh niên Đông Nam Á

nhung hinh anh an tuong tai festival thanh nien dong nam a chao mung sea games 31 hinh 3

Lãnh đạo thành phố nhấn nút khai mạc “Festival Thanh niên Đông Nam Á”

nhung hinh anh an tuong tai festival thanh nien dong nam a chao mung sea games 31 hinh 4

Các đại biểu đi bộ hưởng ứng ngay sau khai mạc “Festival Thanh niên Đông Nam Á”

nhung hinh anh an tuong tai festival thanh nien dong nam a chao mung sea games 31 hinh 5

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu ký tên lưu niệm “Vì một Đông Nam Á mạnh khỏe và đoàn kết”

nhung hinh anh an tuong tai festival thanh nien dong nam a chao mung sea games 31 hinh 6

Đại biểu các nước tham gia đi bộ “Vì một Đông Nam Á mạnh khỏe và đoàn kết”

nhung hinh anh an tuong tai festival thanh nien dong nam a chao mung sea games 31 hinh 7

Thanh niên Thủ đô đồng diễn flashmod tại lễ khai mạc

Trọng Nhân

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: