Những sự kiện văn hóa lớn sắp diễn ra tại Thái Nguyên

(CLO) Festival Trà Quốc tế, chương trình nghệ thuật chính luận “Nối vòng tay lớn” cùng các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và 100 năm thành lập xã Tân Cương sẽ diễn ra tại Thái Nguyên từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11.

Theo các kế hoạch đã công bố, Thái Nguyên sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giao lưu quốc tế và trải nghiệm tại các vùng chè, gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh.

Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên
Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên

Festival Trà gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh

Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11, với chủ đề “Thái Nguyên – Đệ nhất danh trà”. Lễ khai mạc tổ chức tối 30/10 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng, kết hợp kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831–4/11/2026).

Các hoạt động của Festival được tổ chức tại khu vực trung tâm tỉnh và những vùng chè Tân Cương, Đồng Hỷ, La Bằng, Vô Tranh, Đồng Phúc. Chương trình gồm giao lưu, thưởng trà, trưng bày sản phẩm, giới thiệu ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật và xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực trà.

Trước giờ khai mạc ngày 30/10, chương trình diễu hành nghệ thuật đường phố “Rước Trà khai hội” sẽ diễn ra qua các tuyến phố trung tâm. Ngày 31/10, Diễn đàn Trà Quốc tế được tổ chức với chủ đề “Từ di sản trà đến kinh tế trà toàn cầu”.

Triển lãm “Thái Nguyên 195 năm – Thành tựu hội nhập và phát triển” diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Các hoạt động khác trong khuôn khổ Festival gồm “Chuyến tàu di sản” kết nối Hà Nội – Thái Nguyên, cuộc thi World Master Tea Vietnam, giải golf và chương trình “Thưởng trà trong mây”.

Tại xã Đồng Phúc, ngày hội chính của chương trình “Đồng Phúc mùa vàng – Hương trà giữa tầng mây” diễn ra ngày 6/11 ở vùng chè Shan Tuyết Bằng Phúc. Du khách có thể tham quan, trải nghiệm hái chè, sao chè thủ công cùng nghệ nhân và thưởng trà tại đồi chè cổ thụ.

Ngày 7/11, xã La Bằng tổ chức Giải Thái Nguyên Trail – Xứ Trà sơn cước, với các cự ly 5, 15 và 25 km. Lễ bế mạc Festival dự kiến diễn ra tối cùng ngày tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

clo_br_anh-1.jpg
Các vùng chè của Thái Nguyên vào vụ thu đẹp nhất trong năm, chuẩn bị cho Festival trà quốc tế. Ảnh: Nguyễn Mạnh.

“Nối vòng tay lớn” dự kiến diễn ra tối 1/11

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Nối vòng tay lớn” dự kiến tổ chức lúc 20h ngày 1/11 tại sân vận động Thái Nguyên, được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Thuộc chuỗi chương trình “Tự hào là người Việt Nam”, sự kiện do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trì tổ chức, gắn với Festival Trà Quốc tế và các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh.

Theo thông tin tỉnh công bố ngày 8/10, chương trình kết hợp chính luận, phóng sự và các tiết mục nghệ thuật, tập trung vào truyền thống lịch sử, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các giá trị văn hóa và khát vọng phát triển đất nước. Chương trình dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu khách mời và người dân.

Tân Cương kỷ niệm 100 năm thành lập

Theo kế hoạch của UBND xã Tân Cương, lễ kỷ niệm 100 năm thành lập xã (18/12/1926–18/12/2026) dự kiến tổ chức ngày 29/10 tại Không gian Văn hóa trà Tân Cương.

Các hoạt động chào mừng gồm dâng hương tại những địa điểm tưởng niệm trên địa bàn, giao lưu văn nghệ, thưởng trà, trưng bày sản phẩm OCOP, khởi công và gắn biển công trình chào mừng.

Ngày 31/10, tại cùng địa điểm, xã tổ chức chương trình “Tân Cương – Tinh hoa trà Việt” hưởng ứng Festival Trà Quốc tế. Chương trình gồm trà đàm, giao lưu với nghệ nhân, trình diễn nghệ thuật pha trà và tour trải nghiệm “Hành trình Trà Thái Nguyên”.

Các hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP, nhận diện thương hiệu và truy xuất nguồn gốc cũng được đưa vào kế hoạch. Tân Cương được lựa chọn là một điểm đến trong các tour trải nghiệm vùng chè kết nối với “Chuyến tàu di sản”.

Xem thêm

Hà Nội: Dấu ấn thời gian qua ảnh của Andy Soloman

Hà Nội: Dấu ấn thời gian qua ảnh của Andy Soloman

(CLO) Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Anh Andy Soloman đưa người xem trở lại Hà Nội những năm 1990, với những khu chợ, con phố, gánh hàng rong và nhịp sống bình dị của người dân. Qua hơn ba thập kỷ, những khuôn hình không chỉ lưu giữ diện mạo một thành phố đang chuyển mình mà còn gợi nhắc những giá trị làm nên ký ức Hà Nội.

'Trại buôn người' vượt mốc doanh thu 400 tỷ đồng

'Trại buôn người' vượt mốc doanh thu 400 tỷ đồng

(CLO) Sau hơn hai tuần công chiếu, “Trại buôn người” vượt mốc doanh thu 400 tỷ đồng, trở thành phim Việt ăn khách thứ hai năm 2026. Tác phẩm tiếp tục dẫn đầu phòng vé và được dự đoán còn khả năng thiết lập cột mốc mới.

Lan tỏa tinh thần hiếu học từ di sản Quốc Tử Giám Thăng Long

Lan tỏa tinh thần hiếu học từ di sản Quốc Tử Giám Thăng Long

(CLO) Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh và hiện vật, trưng bày chuyên đề “950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long (1076-2026)” giúp công chúng tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển của Quốc Tử Giám, cũng như vai trò của Văn Miếu - Quốc Tử Giám đối với nền giáo dục và truyền thống khoa cử Việt Nam.

Đêm nghệ thuật tái hiện 70 năm hành trình phát triển của Hội LHTN Việt Nam

Đêm nghệ thuật tái hiện 70 năm hành trình phát triển của Hội LHTN Việt Nam

(CLO) Với chủ đề “Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam”, chương trình nghệ thuật diễn ra tối 11/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) sẽ tái hiện hành trình 70 năm xây dựng, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng thời khơi dậy tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Hà An Huy, Đinh Mạnh Ninh cùng nhận giải ‘Chiến tướng của năm’

Hà An Huy, Đinh Mạnh Ninh cùng nhận giải ‘Chiến tướng của năm’

(CLO) Đêm chung kết "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026 khép lại tối 10/10, xác định 17 thành viên "Gia tộc Anh tài toàn năng". Hà An Huy và Đinh Mạnh Ninh cùng được trao giải “Chiến tướng của năm”, trong khi Huỳnh Lập nhận danh hiệu “Thủ lĩnh xuất sắc nhất”.

Sơn Tùng M-TP, Steven Nguyễn đưa lễ hội đua bò An Giang lên màn ảnh

Sơn Tùng M-TP, Steven Nguyễn đưa lễ hội đua bò An Giang lên màn ảnh

(CLO) Từ phim điện ảnh “Trại buôn người” đến MV “Come my way” của Sơn Tùng M-TP, lễ hội đua bò Bảy Núi (An Giang) được tái hiện qua những sản phẩm giải trí hiện đại, góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống miền Tây đến công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Lan tỏa đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’ qua những trải nghiệm di sản tại Làng Văn hóa

Lan tỏa đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’ qua những trải nghiệm di sản tại Làng Văn hóa

(CLO) Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng cùng chuỗi hoạt động trình diễn, trải nghiệm văn hóa dân gian tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, kết nối di sản và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: