Ninh Bình đón trên 700.000 lượt du khách trong 5 ngày nghỉ lễ

Cụ thể, trong 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 30/4/2025 đến hết ngày 4/5/2025, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa và nghệ thuật hấp dẫn như chương trình “Di sản dành cho cuộc sống”, Festival Nón lá Việt Nam 2025; Chương trình âm nhạc Melody Show 2025...

Bản đồ Việt Nam được xếp từ hơn một nghìn chiếc nón lá.
Bản đồ Việt Nam được xếp từ hơn một nghìn chiếc nón lá.

Toàn tỉnh ước đón trên 700.000 lượt du khách, tăng 48,9% so với dịp nghỉ lễ năm 2024, trong đó có trên 124.000 lượt khách quốc tế, tăng 112,9% so với dịp nghỉ lễ năm 2024. Doanh thu du lịch ước đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 43,9% so với dịp nghỉ lễ năm 2024.

Công suất sử dụng phòng bình quân đạt từ 85-90%, một số cơ sở lưu trú có công suất sử dụng phòng cao như: Khách sạn Ninh Bình Legend 100%, Khách sạn Hoàng Sơn 90%, Vedana Resort 100%, Emeralda Resort 90%, Khách sạn MT Collection 100%; Minawa Kênh Gà 90%, các khách sạn, homestay trong khu vực Tam Cốc Bích Động công suất bình quân đạt trên 90%. Số ngày lưu trú ước đạt trung bình 2 ngày/khách.

img_20250504_171719(1).jpg
Ninh Bình ước đón trên 700.000 lượt du khách.

Lượng khách đông, song công tác an ninh, an toàn, văn minh du lịch trên địa bàn được đảm bảo. Các đơn vị kinh doanh du lịch chấp hành nghiêm quy định về kinh doanh du lịch, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, bán theo giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ.

Với lượng khách tăng trưởng ấn tượng, chuỗi sự kiện đặc sắc và công tác tổ chức chuyên nghiệp, Ninh Bình đã tận dụng tốt dịp cao điểm để quảng bá hình ảnh, nâng cao trải nghiệm du lịch và thúc đẩy doanh thu. Qua đó, khẳng định thương hiệu điểm đến Ninh Bình an toàn, hấp dẫn và giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Xem thêm

Thanh Hóa lần đầu tiên tổ chức Festival Diều Sầm Sơn

Thanh Hóa lần đầu tiên tổ chức Festival Diều Sầm Sơn

(CLO) Festival Diều Sầm Sơn 2026 với chủ đề “Bay cùng gió biển Sầm Sơn” mang đến chuỗi hoạt động trình diễn, trải nghiệm diều nghệ thuật, kết hợp âm nhạc, ẩm thực, góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch cho Thanh Hóa.

‘Nữ hoàng Wushu’ Nguyễn Thúy Hiền gây chú ý khi đóng phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh"

‘Nữ hoàng Wushu’ Nguyễn Thúy Hiền gây chú ý khi đóng phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh"

(CLO) Sự xuất hiện của Nguyễn Thúy Hiền - “nữ hoàng Wushu” một thời của thể thao Việt Nam trong phim huyền sử “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” - đang thu hút sự chú ý của khán giả. Đây cũng là dịp cô nhắc lại lời mời từng nhận được từ các nhà làm phim Mỹ cách đây khoảng 20 năm. 

Nhã nhạc cung đình Huế — được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2003 — là một trong những di sản tiêu biểu cần được bảo vệ và phát huy trong tiến trình hoàn thiện thể chế văn hóa. Ảnh: TTXVN

Hoàn thiện thể chế để giải phóng sức sáng tạo và xây dựng chủ quyền văn hóa số

(CLO) Ba đạo luật về bản quyền tác giả, hoạt động nghệ thuật và công nghiệp văn hóa được xác định là những nền tảng quan trọng trong quá trình hoàn thiện thể chế. Nhưng hành lang pháp lý chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi vừa bảo vệ người sáng tạo, vừa mở đường cho mô hình mới, tạo lập dữ liệu, nền tảng và hệ sinh thái nội dung đủ sức đưa văn hóa Việt Nam cạnh tranh trong môi trường số.

Cỡ chữ bài viết: