Theo Công an tỉnh Ninh Bình, thực hiện cao điểm đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong thời gian diễn ra FIFA World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa đường dây hoạt động trên không gian mạng.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 10 đối tượng gồm Trần Văn Tuấn (SN 1987), Trần Quý Phái (SN 1991), Phạm Quang Tuyến (SN 1978), cùng trú xã Kim Sơn; Bùi Văn Dũng (SN 1986), Trần Thị Hằng (SN 1963), Nguyễn Văn Nhân (SN 1982), Nguyễn Văn Tới (SN 1979), Đỗ Mạnh Hùng (SN 1990), Vũ Văn Quang (SN 1980), cùng trú xã Khánh Hội và Bùi Văn Đức (SN 1996, trú xã Chất Bình).
Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Văn Tuấn được xác định nhận một tài khoản cá độ bóng đá cấp Master thông qua ứng dụng Telegram với hạn mức giao dịch khoảng 1,3 tỷ đồng mỗi ngày, đồng thời quản lý tài khoản phục vụ hoạt động mua bán số lô, số đề trên các trang mạng và Internet.
Sau khi có tài khoản tổng, Tuấn phân chia thành nhiều tài khoản cấp Agent giao cho Bùi Văn Đức và các đối tượng khác quản lý, tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ bóng đá. Ngoài ra, Tuấn còn nhận bảng lô, đề từ một số đối tượng trong đường dây để tổng hợp, chuyển lên hệ thống nhằm hưởng tiền hoa hồng.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2026 đến ngày 17/6/2026, tổng số tiền các đối tượng sử dụng cho hoạt động đánh bạc lên tới hơn 200 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.