Theo đó, khi tiến thăm khám, các y bác sĩ khoa Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) xác định, bệnh nhân bị đứt rời đốt I ngón tay cái, vết thương lóc da lộ gân ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải.
Thông tin từ bác sĩ Nguyễn Trần Thành, khoa Phẫu thuật tạo hình - Thẩm mỹ, sau khi xảy ra tai nạn, bệnh nhân đã tự bảo quản ngón tay cái bằng cách bọc trong túi nilon. May mắn là bệnh nhân đến cấp cứu sớm (khoảng 1-2 giờ sau khi xảy ra tai nạn) nên tình trạng ngón tay vẫn còn tương đối tốt.
Bàn tay của bệnh nhân trước và sau khi phẫu thuật. Ảnh: dantri.com.vn
Bệnh nhân sau đó được kết hợp xương, nối gân và sau đó nối lại mạch máu, dây thần kinh bằng kỹ thuật mổ vi phẫu. Trải qua 4 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật nối đốt ngón tay đã thành công.
Hiện tại, ngón tay được nối sống tốt, không bị lệch chỉnh. Tuy nhiên, bác sĩ Thành cho biết, bệnh nhân cần một thời gian dài tập phục hồi chức năng để dần phục hồi lại biên độ vận động của ngón tay cái. Tuy nhiên, để vận động ngón cái được nối vẫn khó có thể hồi phục hoàn toàn như trước, mà thường chỉ đạt đến 70-80%.
Chuyên gia khuyến cáo
Việc bảo quản phần chi đứt rời trước khi được cấp cứu là rất quan trọng. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, cần bình tĩnh gói phần chi bị đứt bằng gạc vô trùng.
Trong trường hợp không có gạc y tế thì có thể cho vào khăn mặt thật sạch. Sau đó, dùng túi nilon sạch bọc lại. Nếu có thể, thả túi nilon có chứa chi vào trong nước đá (cả nước và đá) sau đó đem đến bệnh viện càng sớm càng tốt.