Nokia 8.1 Plus với màn hình “nốt ruồi” lộ diện qua video 360 độ

(CLO) Smartphone màn hình “nốt ruồi” được khởi đầu bởi Samsung với chiếc Galaxy A8s, sau đó là Huawei và thương hiệu con Honor. Bây giờ, đến lượt HMD Global với chiếc Nokia 8.1 Plus.

Đây là video 360 độ được chia sẻ bởi @OnLeaks, mặc dù chưa chắc chắn tên gọi nhưng nhiều khả năng nó sẽ được đặt tên là Nokia 8.1 Plus.

Như hình ảnh trong video, Nokia 8.1 Plus trang bị màn hình với 1 lỗ khoét dành cho camera selfie nằm ở góc trên bên trái. Với thiết kế này, smartphone Nokia 8.1 Plus có các viền cạnh mỏng ở phía trên và 2 bên, nhưng ở dưới vẫn dày hơn 1 chút. Màn hình Nokia 8.1 Plus được tin sẽ có kích thước 6.22 inch, độ phân giải Full HD+.

Cạnh trên Nokia 8.1 Plus vẫn tích hợp cổng cắm tai nghe 3.5 mm, cạnh trái chứa nút nguồn và chỉnh âm lượng, trong khi cạnh dưới là cổng USB-C, loa ngoài và micro. Mặt sau của máy phủ kính bóng bẩy, logo Nokia ở giữa, thương hiệu Android One ở dưới.

Nokia 8.1 Plus trang bị bộ camera kép xếp dọc ở mặt sau với ống kính Zeiss, đèn flash LED kép, phía dưới cụm camera là cảm biến vân tay. Máy có kích thước 156.9 x 76.2 x 7.9 mm.

Xu hướng hiện nay là smartphone Android cao cấp sẽ tích hợp 3 camera mặt sau và có vân tay siêu âm dưới màn hình, vì vậy nhiều khả năng Nokia 8.1 Plus sẽ là một smartphone tầm trung với giá phải chăng.

Quang Anh/Theo 91mobiles

Xem thêm

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 17/9 công bố kế hoạch tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường số, trong đó đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các nền tảng thiết kế dịch vụ an toàn hơn cho người dùng nhỏ tuổi.

Cỡ chữ bài viết: