Nữ diễn viên Hàn Quốc bị kiện ra tòa vì qua lại với người đã có gia đình

(CLO) Qua lại với người đã có gia đình, nữ phát thanh viên kiêm diễn viên Hwang Bo Mi đã bị kiện ra tòa và bị đòi bồi thường 50 triệu won (gần 1 tỷ đồng) với cáo buộc làm người thứ ba (tiểu tam).

Cụ thể, theo Chosun Ilbo đưa tin nữ MC, diễn viên Hwang Bo Mi bị kiện ra tòa vì làm người thứ ba, phá hoại gia đình người khác. Nguyên đơn là người phụ nữ trẻ, có con nhỏ. 

nu dien vien han quoc bi kien ra toa vi qua lai voi nguoi da co gia dinh hinh 1

Hwang Bo-mi bị kiện đòi gần 1 tỷ đồng vì làm "tiểu tam" phá hoại gia đình người khác.

Được biết, người đâm đơn kiện Hwang Bo Mi là vợ của người đàn ông mà Hwang Bo Mi hò hẹn. Người phụ nữ này yêu cầu nữ diễn viên phải bồi thường 50 triệu won (gần 1 tỷ đồng).

Trong đơn tố cáo, người phụ nữ cho biết Hwang Bo Mi có quan hệ không đúng mực với chồng cô trong 2 năm. Nữ nghệ sĩ còn đăng ảnh người tình lên mạng xã hội dù biết đối phương đã có gia đình.

Sự xuất hiện của Bo Mi khiến gia đình nguyên đơn lục đục và đổ vỡ. Người phụ nữ cho biết từng đi điều trị tâm lý vì cú sốc bị lừa dối trong hôn nhân.

"Chồng tôi và Hwang Bo Mi phớt lờ yêu cầu chấm dứt quan hệ bất chính từ tôi. Vì vậy, tôi quyết định ly dị, đồng thời đâm đơn kiện cả Hwang Bo Mi", người phụ nữ cho biết.

Trước những cáo buộc đó, thông qua công ty quản lý của Hwang Bo-mi cũng trần tình rằng cô là nạn nhân của sự dối trá. Hwang Bo-mi không biết người mình yêu đương đã có gia đình cho đến khi nhận được đơn tố cáo từ phía người phụ nữ trên.

"Tám tháng sau khi yêu nhau, cô ấy phát hiện hình ảnh một đứa trẻ lưu trong điện thoại di động của bạn trai. Hwang Bo-mi hỏi thì bạn trai thú nhận là con mình nhưng giải thích là con ngoài giá thú, không kết hôn cùng bạn gái cũ. Dẫu vậy, Hwang Bo-mi đã nói lời chia tay vì cho rằng mình bị lừa dối. Sau đó, bạn trai cô đeo bám nài nỉ làm lành, Hwang Bo-mi cũng còn tình cảm nên yêu cầu bạn trai cung cấp giấy chứng nhận xác nhận tình trạng hôn nhân để minh chứng vẫn còn độc thân, không có tiền sử kết hôn. Nhận được tờ giấy xác nhận, cô tha thứ và hai bên tiếp tục chuyện tình cảm" – thông cáo từ công ty quản lý cho biết.

Sau khi bị khởi kiện, Hwang Bo-mi đã chất vấn bạn trai thì được biết giấy chứng nhận độc thân là giả mạo. Người bạn trai của Hwang Bo-mi cũng lên tiếng xác nhận đã lừa dối cả vợ lẫn Hwang Bo-mi. Anh này cho biết đang làm thủ tục ly hôn nhưng nguyên nhân không phải do Hwang Bo-mi và khẳng định cô cũng là nạn nhân.

nu dien vien han quoc bi kien ra toa vi qua lai voi nguoi da co gia dinh hinh 2

Bạn trai đã lên tiếng bênh vực Hwang Bo Mi sau khi cô giải thích bản thân không biết bạn trai đã có gia đình.

Trên Sports Kyunghyang, người đàn ông ngoại tình với Hwang Bo Mi cũng xác nhận vụ việc. Tuy nhiên, anh cho biết nữ phát thanh viên không có lỗi vì cũng là nạn nhân.

"Tất cả là lỗi của tôi. Cô ấy không biết tôi đã có gia đình. Tôi lừa dối cả vợ và Hwang Bo Mi. Vợ chồng tôi đang làm thủ tục ly hôn, nhưng nguyên nhân chia tay không nằm ở Bo Mi. Tôi không muốn chuyện riêng của gia đình mình ảnh hưởng xấu đến cô ấy", người đàn ông nói.

Tuy nhiên, phía vợ của người đàn ông này tuyên bố, cô nắm trong tay chứng cứ Hwang Bo Mi nói dối và cố tình chen vào hạnh phúc của gia đình mình. 

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận xứ Hàn và khiến nữ phát thanh viên Hwang nhận nhiều "gạch đá". Hiện tại, nữ diễn viên kiêm người mẫu xinh đẹp chưa lên tiếng về vụ việc.

Hwang Bo Mi, sinh năm 1989, đang là người mẫu và phát thanh viên tại Hàn Quốc. Cô sở hữu thân hình đẹp và gương mặt thanh tú. Người đẹp từng tốt nghiệp Đại học Hàn Quốc danh tiếng.

Năm 2014, Hwang Bo Mi ra mắt công chúng với vai trò MC thể thao của đài SBS (Hàn Quốc) và sau đó còn thử sức diễn xuất với vai phụ trong một số phim truyền hình như: "Gangnam Scandal", "Giả danh", "Hành vi phạm tội", "Hur Jun chính truyện"...

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

Cỡ chữ bài viết: