Nữ tướng Tân Hiệp Phát nêu hai hướng đi tham vọng cho dây chuyền tái chế rác thải nhựa tại Hậu Giang

Chia sẻ tại một sự kiện chiều nay (ngày 7/4), nữ tướng Trần Ngọc Bích của Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã đề cập đến hai mục tiêu tham vọng của dây chuyền tái chế rác thải nhựa mới bên trong nhà máy Number One Hậu Giang.

Chiều ngày 7/4, tại buổi gặp mặt cùng lãnh đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), bà Trần Ngọc Bích - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, đã chia sẻ về một số dự định mới của ông lớn đồ uống Việt Nam. Trong đó, bà Bích đặc biệt nhấn mạnh về nhà dây chuyền tái chế rác thải nhựa đầu tiên của tập đoàn, được đặt tại nhà máy Number One Hậu Giang.

Nói về dây chuyền tái chế nhựa mới, vị "nữ tướng" của Tân Hiệp Phát cho hay: "Mặc dù từng rơi vào giai đoạn khó khăn, chúng tôi vẫn nỗ lực và hoàn thành kế hoạch cho nhà máy tái chế rác thải nhựa vào ngày 15/10. Đây là kế hoạch cho giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn [bên trong hệ sinh thái Tân Hiệp Phát]".

Theo ước tính của Tân Hiệp Phát, dây chuyền nêu trên sẽ giúp tái chế khoảng 3.600 tấn nhựa HDPE mỗi năm. Bà Trần Ngọc Bích cho biết, trong tương lai, dây chuyền này sẽ giúp Tân Hiệp Phát tự mình thực hiện tái chế; đồng thời trở thành đơn vị gia công, tái chế cho các doanh nghiệp khác. Đây có thể nói là hai hướng đi tham vọng của Tân Hiệp Phát.

nu tuong tan hiep phat neu hai huong di tham vong cho day chuyen tai che rac thai nhua tai hau giang hinh 1

Bà Trần Ngọc Bích - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát, giới thiệu về các máy móc bên trong dây chuyền tái chế rác thải nhựa tại nhà máy Number One Hậu Giang, chiều ngày 7/4. Ảnh: Khả Nhân.

Nhà máy Number One Hậu Giang là một trong 4 cơ sở sản xuất chính của Tập đoàn Tân Hiệp Phát tại Việt Nam. Nhà máy chính thức đi vào hoạt động vào năm 2019 tại khu công nghiệp Sông Hậu, với tổng quy mô 40 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. 

Cũng tại buổi gặp mặt cùng lãnh đạo VCCI, ông Tống Nhân Tôn - Giám đốc nhà máy Number One Hậu Giang, cho biết mục tiêu của Tân Hiệp Phát trong thời gian tới là đạt doanh thu 1 tỷ USD, đầu tư 1 - 2 nhà máy ở nước ngoài vào năm 2023 và sau đó, tiến tới mốc doanh thu 3 tỷ USD vào năm 2027.

nu tuong tan hiep phat neu hai huong di tham vong cho day chuyen tai che rac thai nhua tai hau giang hinh 2

Công nhân làm việc trên dây chuyền tái chế rác thải nhựa. Ảnh: Khả Nhân.

Tháng 9 năm ngoái, IFC và Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã công bố một báo cáo về cơ hội và rào cản đối với tuần hoàn nhựa tại Việt Nam.

Theo báo cáo, chỉ 1,28 triệu tấn (tương đương 33%) trong 3,9 triệu tấn rác thải nhựa các loại thải ra hàng năm tại Việt Nam được thu hồi và tái chế. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng nền kinh tế nước ta đã lãng phí 75% giá trị vật liệu của nhựa, tương đương 2,2 - 2,9 tỷ USD mỗi năm.

Bình luận về bản báo cáo, ông Kyle Kelhofer - Giám đốc IFC khu vực Việt Nam, Lào và Campuchia, từng nhận định: "Nâng cao lợi ích kinh tế của việc tái chế nhựa sẽ giúp huy động nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân để giải quyết vấn nạn ô nhiễm nhựa, đồng thời hỗ trợ các ngành quan trọng như du lịch, vận tải biển và thủy sản, vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề vì rác thải nhựa".

Theo Khả Nhân (vietnambiz.vn)

Xem thêm

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm và chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo cung cấp điện từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, hệ thống lưới điện do EVNSPC quản lý vận hành ổn định, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân và các hoạt động chính trị, văn hóa, giải trí trên địa bàn.

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 4 vừa qua, Tập đoàn này tiếp tục điều hành quyết liệt hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì mức tăng trưởng cao ở các lĩnh vực chủ lực như than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ… so với bình quân chung của năm.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: