Nước Anh phê duyệt viên thuốc COVID-19 của Merck đầu tiên trên thế giới

Thứ sáu, 05/11/2021 06:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Anh hôm nay (4/11) đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt một loại thuốc kháng virus COVID-19 dạng uống, do Merck và Ridgeback Biotherapeutics có trụ sở tại Mỹ đồng phát triển, nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống lại đại dịch virus Corona.

Cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Anh (MHRA) đã khuyến cáo loại thuốc có tên Molnupiravir, được sử dụng cho những người nhiễm COVID-19 từ nhẹ đến trung bình và có ít nhất một yếu tố nguy cơ phát triển bệnh nặng, chẳng hạn như béo phì, tiểu đường tuổi cao và bệnh tim.

nuoc anh phe duyet vien thuoc covid 19 cua merck dau tien tren the gioi hinh 1

Anh trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt thuốc viên điều trị COVID-19 cảu Merck - Ảnh: Reuters

Cơ quan quản lý thuốc của Anh trích dẫn dữ liệu lâm sàng cho biết, Molnupiravir sẽ được sử dụng càng sớm càng tốt sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19, và trong vòng năm ngày kể từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng.

Quyết định của Anh được xem là bật đèn xanh cho phương pháp điều trị virus Corona dạng viên uống và lần đầu tiên cho một loại thuốc COVID-19 sẽ được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng. Các cố vấn Mỹ sẽ họp trong tháng này để bỏ phiếu về việc liệu Molnupiravir có nên được ủy quyền hay không.

Thuốc Molnupiravir của Merck đã được theo dõi chặt chẽ sau khi dữ liệu tháng trước cho thấy nó có thể giúp giảm một nửa nguy cơ tử vong hoặc phải nhập viện đối với những người nhiễm COVID-19 nghiêm trọng.

Sau khi được phê duyệt, Molnupiravir sẽ có nhãn hiệu là Lagevrio ở Anh và được khuyến cáo dùng hai lần một ngày trong liệu trình năm ngày.

Giáo sư Stephen Powis, giám đốc Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) ở Anh, cho biết loại thuốc này sẽ được sử dụng cho những bệnh nhân có nguy cơ biến chứng cao. Ông nói thêm, một đợt triển khai sử dụng Molnupiravir rộng rãi hơn sẽ được thực hiện nếu nó hiệu quả về mặt lâm sàng và giúp giảm nhập viện và tử vong.

"Chúng tôi hiện đang phối hợp giữa chính phủ và NHS để khẩn trương áp dụng phương pháp điều trị này cho bệnh nhân ban đầu thông qua một nghiên cứu quốc gia, để chúng tôi có thể thu thập thêm dữ liệu về cách thức hoạt động của thuốc kháng virus trong một nhóm dân số chủ yếu được tiêm chủng", Bộ trưởng vắc xin Vương quốc Anh Maggie Throup phát biểu trước Quốc hội.

nuoc anh phe duyet vien thuoc covid 19 cua merck dau tien tren the gioi hinh 2

Thuốc viên Molnupiravir của Merck được kỳ vọng sẽ làm "thay đổi cuộc chơi" trong cuộc chiến chống COVID-19 - Ảnh: AP

Áp lực tại Anh

Việc phê duyệt nhanh chóng ở Anh, cũng là quốc gia phương Tây đầu tiên phê duyệt vắc xin COVID-19 dạng viên uống, diễn ra trong bối cảnh nước này đang phải vật lộn để kiểm soát số ca nhiễm đang gia tăng.

Anh có khoảng 40.000 trường hợp nhiễm COVID-19 hàng ngày, theo mức trung bình bảy ngày gần đây nhất. Con số này chỉ đứng sau khoảng 74.000 người mỗi ngày ở Mỹ, nơi có số dân số nhiều hơn gấp 5 lần, và đã làm dấy lên những lời chỉ trích về quyết định của chính phủ khi từ bỏ hầu hết các hạn chế liên quan đến đại dịch.

Dữ liệu được công bố vào đêm thứ Tư (3/11) cho thấy tỷ lệ nhiễm COVID-19 ở Anh hiện đạt mức cao nhất ngang mức kỷ lục vào tháng trước, trong đó ghi nhận số lượng ca nhiễm đa số ở trẻ em và sự gia tăng lây nhiễm ở phía tây nam của đất nước.

Áp lực ngày càng tăng đối với chính phủ trong việc triển khai "Kế hoạch B", nhằm bảo vệ Dịch vụ Y tế quốc gia trước nguy cơ sụp đổ, bằng việc đưa ra quy định đeo khẩu trang, sử dụng thẻ tiêm chủng và lệnh làm việc tại nhà.

Nhiều nền kinh tế lớn khác, trong đó có Đức, Pháp và Israel, đã duy trì một số biện pháp COVID-19 cơ bản như quy định về khẩu trang, hoặc áp dụng lại các hạn chế để đối phó với các trường hợp gia tăng.

Chính phủ Vương quốc Anh cho biết trọng tâm của họ vẫn là đẩy mạnh kế hoạch tiêm vắc xin tăng cường và tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi.

Giám đốc MHRA, ông June Raine, cho biết: “Không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào về chất lượng, an toàn và hiệu quả, công chúng có thể tin tưởng rằng MHRA đã tiến hành đánh giá dữ liệu một cách chặt chẽ và kỹ lưỡng trên Molnupiravir”.

Tháng trước, Anh đã đồng ý một thỏa thuận với Merck để đảm bảo 480.000 liệu trình Molnupiravir.

Giáo sư Penny Ward, một bác sĩ dược phẩm độc lập, hoan nghênh sự chấp thuận này, nhưng cho biết NHS cần vạch ra kế hoạch triển khai và cảnh báo rằng nguồn cung có thể bị thắt chặt do nhu cầu toàn cầu mạnh mẽ.

Bà cho biết, nếu đưa cho tất cả mọi người không còn khỏe mạnh, gần nửa triệu khóa học trên khắp cả nước sẽ không kéo dài lâu với tỷ lệ hơn 40.000 ca nhiễm hàng ngày hiện tại.

Phan Nguyên (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h
Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

Giao tranh Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, nhiều người thiệt mạng

(CLO) Các cuộc tấn công của quân đội Israel và các chiến binh Hezbollah hôm 27/3 đã khiến nhiều người dân ở cả hai bên biên giới Israel - Lebanon thiệt mạng. Các nhà quan sát lo ngại xung đột có thể tiếp tục leo thang.   

Thế giới 24h
Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật hợp pháp hôn nhân đồng giới

Hạ viện Thái Lan thông qua dự luật hợp pháp hôn nhân đồng giới

(CLO) Hạ viện Thái Lan đã bỏ phiếu hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào thứ Tư (27/3), đưa quốc gia Đông Nam Á này tiến một bước gần hơn đến việc trở thành lãnh thổ thứ ba ở châu Á làm điều này.

Thế giới 24h
Cộng hòa Ireland sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện diệt chủng đối với Israel

Cộng hòa Ireland sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện diệt chủng đối với Israel

(CLO) Cộng hòa Ireland hôm thứ Tư (27/3) cho biết họ sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện tội diệt chủng đối với Israel. Điều này thể hiện mối lo ngại ngày càng gia tăng của Ireland đối với các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza kể từ ngày 7/10.

Thế giới 24h