Ông Biden chỉ tríchTổng thống Trump ngăn chặn hợp tác đại dịch

(CLO) Ông Joe Biden hôm thứ Hai (16/11) cho biết, "nhiều người hơn có thể bị chết" nếu Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump tiếp tục ngăn chặn sự chuyển giao quyền lực, khi đại dịch COVID-19 trở nên tồi tệ hơn và ông thúc giục Quốc hội thông qua luật cứu trợ mới.
Ông Joe Biden đã chỉ trích Tổng thống Trump vì sự thiếu hợp tác trong việc chuyển giao quyền lực - Ảnh: Reuters

Ông Joe Biden đã chỉ trích Tổng thống Trump vì sự thiếu hợp tác trong việc chuyển giao quyền lực - Ảnh: Reuters

Ứng cử viên của đảng Dân chủ Joe Biden, người được dự báo đắc cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới, đã có bài phát biểu và trả lời các câu hỏi từ các phóng viên ở Wilmington, Delaware, sau khi tham khảo ý kiến ​​chung với các CEO của các công ty hàng đầu Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo công nhân vào thứ Hai. Ông hoan nghênh những tiến bộ hơn nữa trong việc phát triển vắc xin COVID-19.

Ông Biden sẽ tiếp quản một nền kinh tế đã bị mất hàng triệu việc làm trong một đại dịch đã giết chết hơn 246.000 người ở Hoa Kỳ. Các trường hợp nhiễm COVID-19 mới của Hoa Kỳ đang tăng lên khi ông Biden chuẩn bị nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.

“Chúng ta đang trải qua một mùa đông rất đen tối. Mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều trước khi mọi thứ dễ dàng hơn”, ông Biden nói về đại dịch.

Joe Biden một lần nữa kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump hợp tác với nhóm chuyển tiếp của ông để ngăn chặn sự gia tăng trong các trường hợp. “Nhiều người có thể chết nếu chúng tôi không phối hợp”, ông nói.

Ông thúc giục Quốc hội thông qua luật cứu trợ đại dịch. Các cuộc thảo luận về luật như vậy đã bị đình trệ trong nhiều tháng trước cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11.

Tuy nhiên, ông Biden khẳng định rằng việc Tổng thống Trump từ chối nhượng bộ không ngăn cản được nỗ lực chuyển đổi của ông. “Tôi thấy điều này khiến đất nước xấu hổ hơn là làm suy yếu khả năng bắt đầu của tôi”, ông nói.

Theo ông Biden, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và lao động đã phát tín hiệu sẵn sàng hợp tác cùng nhau để thúc đẩy nền kinh tế Mỹ đang bị đại dịch tấn công, nhưng nhấn mạnh COVID-19 trước tiên phải được kiểm soát.

Về các vấn đề kinh tế khác, Joe Biden cho biết ông có kế hoạch theo đuổi "cơ cấu thuế công bằng hơn", với việc các công ty trả phần công bằng của họ và nói thêm rằng ông muốn thấy mức lương tối thiểu 15 đô la một giờ trên toàn quốc. Ông Biden cho rằng sẽ không có hợp đồng chính phủ nào được trao cho các công ty không sản xuất sản phẩm tại Hoa Kỳ.

Ông Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris trước đó đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến với một số giám đốc điều hành của các tập đoàn lớn như General Motors Co, Target Corp và Gap Inc.N Sonia Syngal.

Trong các tuyên bố, các công ty gọi ông Joe Biden là "tổng thống đắc cử" và các Tổng giám đốc của các công ty cho biết họ rất mong được "làm việc với chính quyền mới" - ngầm bác bỏ thách thức pháp lý của Tổng thống Trump đối với kết quả bầu cử ngày 3/11. 

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: