(CLO) Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba (31/8) cho biết lựa chọn của Mỹ ở Afghanistan là rút khỏi nước này hoặc leo thang xung đột, khi nói trong bài phát biểu công khai đầu tiên của mình kể từ khi Mỹ hoàn thành việc rút quân khỏi Afghanistan.
“Đó là sự lựa chọn: giữa rời đi hoặc leo thang. Tôi sẽ không kéo dài cuộc chiến mãi mãi này, và tôi cũng không mở rộng lối thoát vĩnh viễn”, ông Biden nói.
Tổng thống Biden cho biết quyết định chấm dứt vai trò của Mỹ ở Afghanistan cũng là để chấm dứt kỷ nguyên hoạt động quân sự nhằm tái thiết các nước khác.
Chấm dứt sự can thiệp quân sự cuối cùng phát sinh từ vụ tấn công 11/9 là một trong những lời hứa trong chiến dịch tranh cử lớn nhất của Joe Biden sắp có hiệu lực, và ý tưởng này đã trở nên vô cùng phổ biến.
Sau hơn 2.400 quân nhân Mỹ thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương và ước tính khoảng 2,3 nghìn tỷ đô la được chi cho nỗ lực chiến thắng trước Taliban, rốt cuộc chính những người nổi dậy quét sạch trở lại chính quyền, người Mỹ đã không còn hứng thú với việc tiếp tục cố thủ trong một “cuộc chiến tranh vĩnh viễn" ở Afghanistan.
Cuộc rút quân hôm thứ Hai (30/8) đã đánh dấu chấm hết cho cuộc chiến chống khủng bố kéo dài hai thập kỷ, khi một chiếc máy bay đơn độc cất cánh lúc nửa đêm theo giờ địa phương ở Kabul, với những binh sĩ và nhà ngoại giao Mỹ cuối cùng được đưa về nhà.
Sau hai tuần không vận đưa hơn 120.000 người - hầu hết là các đồng minh Afghanistan - phải sơ tán, Lầu Năm Góc đưa ra thông báo cuối cùng rằng các hoạt động quân sự của Mỹ đã kết thúc vào cuối ngày thứ Hai.
Nhưng nỗ lực của người khổng lồ đã bị hủy hoại bởi một vụ đánh bom liều chết vào ngày 26/8 khiến hơn 175 người Afghanistan và 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
Hôm thứ Ba (31/8), Tổng thống Biden đã có những lời lẽ nghiêm khắc đối với nhóm thánh chiến được cho là đứng sau vụ đánh bom, Isis-Khorasan.
"Tất cả chúng tôi đều duy trì cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan và các nước khác", ông Biden nói. "Và đối với ISIS-K: Chúng tôi vẫn chưa xong việc với các bạn", ông nói, sử dụng một từ viết tắt khác của chi nhánh Afghanistan của nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo.
Mặc dù việc rời khỏi Afghanistan đã được lên kế hoạch và công bố công khai, nhưng sự hỗn loạn ở sân bay Kabul đã khiến nhiều người Mỹ bị sốc. Điều này bắt đầu với sự sụp đổ bất ngờ của quân đội Afghanistan do Mỹ hỗ trợ, cho phép Taliban tấn công khắp đất nước mà hầu như không bị cản trở.
Hiện vẫn còn khoảng 100 đến 200 công dân Mỹ được cho là đã bị mắc kẹt, không thể đến sân bay. Chính quyền Biden cho biết họ sẽ tiếp tục cố gắng giúp đỡ những người muốn rời đi.
(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.
(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.
(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.
(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.
(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.