Ông Biden trấn an Hàn Quốc về sự hiện diện của quân đội Mỹ

(CLO) Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã chỉ trích cách đối xử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với đồng minh Hàn Quốc trong một bài báo được đăng tải bởi Hãng thông tấn Yonhap.
Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hoa Kỳ Joe Biden kêu gọi các hộ gia đình người Mỹ gốc Hàn trước Ngày bầu cử. Ảnh: Reuters

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hoa Kỳ Joe Biden kêu gọi các hộ gia đình người Mỹ gốc Hàn trước Ngày bầu cử. Ảnh: Reuters

"Với tư cách là Tổng thống (nếu thắng cử), tôi sẽ sát cánh với Hàn Quốc, củng cố liên minh của chúng ta để bảo vệ hòa bình ở Đông Á và hơn thế nữa, thay vì tống tiền Seoul bằng những lời đe dọa liều lĩnh để loại bỏ quân đội của chúng ta", cựu phó Tổng thống viết trong bức thư hôm thứ Năm.

Bài báo nhằm mục đích thu hút khoảng 2 triệu người gốc Hàn đang sinh sống tại Hoa Kỳ khi ngày bầu cử đến gần. Joe Biden ca ngợi những đóng góp của người nhập cư Hàn Quốc cho xã hội và nêu bật kế hoạch mở rộng hỗ trợ cho các hộ gia đình nhập cư cũng như chống phân biệt chủng tộc.

Lời chỉ trích về "những lời đe dọa liều lĩnh" đề cập đến các cuộc đàm phán gây tranh cãi về việc Seoul chia sẻ chi phí tổ chức quân đội Mỹ. Chính quyền Trump đã yêu cầu Hàn Quốc tăng chi tiêu lên gấp 5 lần mức đóng góp trong năm 2019. Thỏa thuận chia sẻ chi phí đã hết hạn vào cuối năm ngoái và hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận mới.

Với các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành, các báo cáo truyền thông cho thấy Lầu Năm Góc đã soạn thảo các phương án rút quân khỏi nước này.

Bài viết trên Yonhap của ông Biden đã đề cập đến các vấn đề khác liên quan đến người Hàn Quốc, bao gồm cả cách tiếp cận của ông để đối phó với Triều Tiên. "Tôi sẽ tham gia vào chính sách ngoại giao có nguyên tắc và tiếp tục thúc đẩy một Triều Tiên phi hạt nhân hóa và một Bán đảo Triều Tiên thống nhất", ông viết.

Ông cũng thổi phồng phản ứng của Tổng thống Trump đối với đại dịch khi viết rằng "sự lãnh đạo thất bại của Tổng thống đã phá hủy nền kinh tế của chúng ta và làm tan vỡ hy vọng của nhiều người Mỹ gốc Hàn".

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: