Ông Kennedy yêu cầu xóa tên khỏi danh sách bầu cử, muốn dồn phiếu cho ông Trump

(CLO) Ngày 25/10, ông Robert F. Kennedy Jr. đã yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ xóa tên ông khỏi danh sách bỏ phiếu ở bang Michigan và một số bang khác, như một động khái để trợ giúp ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump

Trước đó, các luật sư của cựu ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy đã đệ đơn yêu cầu khẩn cấp Tổng thư ký bang Michigan Jocelyn Benson xóa tên ông khỏi danh sách bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới vào ngày 5/11. Ông Kennedy đã ngừng chiến dịch tranh cử của mình vào tháng 8 và ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump.

Nhưng bà Benson đã từ chối yêu cầu rút lui của ông Kennedy, khiến ông phải ra tòa án bang. Tòa án Tối cao Michigan đã ra phán quyết chống lại ông vào tháng 9.

ong kennedy yeu cau xoa ten khoi danh sach bau cu muon don phieu cho ong trump hinh 1

Ông Robert F. Kennedy Jr.

Đây là lần thứ ba ông Kennedy đến Tòa án Tối cao để phản đối các quyết định của các viên chức bang. Ngày 23/10, ông cũng yêu cầu tòa án xóa tên ông khỏi lá phiếu ở Wisconsin. Vào tháng 9, Tòa án Tối cao đã bác bỏ yêu cầu của ông về việc được khôi phục lại lá phiếu ở New York.

Khi ông Kennedy dừng chiến dịch tranh cử, ông đã cam kết sẽ rút lui ở những bang có sự cạnh tranh gay gắt nhất, nhưng vẫn giữ nguyên tên trên lá phiếu ở những nơi khác - chiến lược có ý nghĩa dồn phiếu cho ông Donald Trump ở những bang căng thẳng. Ông cũng đã công khai kêu gọi những người ủng hộ ở khắp mọi nơi ủng hộ ông Trump. Ông cũng đã rút lui khỏi lá phiếu ở một số bang có khuynh hướng Cộng hòa.

Trong hồ sơ nộp vào ngày 25/10, luật sư của ông Kennedy cho biết việc bà Benson giữ tên ông trên lá phiếu đã xâm phạm quyền tự do ngôn luận của ông theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.

Trong nỗ lực rút tên khỏi danh sách bỏ phiếu ở Wisconsin, ông Kennedy đã yêu cầu các thẩm phán ra lệnh "ra lệnh cho Ủy ban bầu cử Wisconsin che tên ông bằng nhãn dán".

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: