Theo KCNA đưa tin ngày 29/3, cuộc thử nghiệm được thực hiện trên mặt đất đối với động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao sử dụng vật liệu composite sợi carbon. Thử nghiệm nằm trong kế hoạch 5 năm nhằm nâng cấp năng lực tấn công chiến lược của nước này.
Động cơ mới đạt lực đẩy tối đa 2.500 kilonewton (kN). Đây được xem là bước tiếp theo trong chương trình phát triển quốc phòng dài hạn, hướng tới nâng cấp ổn định các phương tiện tấn công chiến lược.
Ông Kim Jong Un cho biết năng lực phòng thủ của Triều Tiên đã “bước vào giai đoạn thay đổi đáng kể” trong quá trình xây dựng lực lượng chiến lược. Ông nhấn mạnh việc phát triển và đưa vào sử dụng các linh kiện mới với hiệu quả kinh tế và kỹ thuật cao sẽ tiếp tục thúc đẩy quá trình hiện đại hóa quốc phòng.
Đây là lần thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái, khi mẫu trước đó đạt lực đẩy tối đa 1.971 kN. Động cơ mới được đánh giá có thể sử dụng cho tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 đang trong quá trình phát triển.
Ông Kim Jong Un gọi cuộc thử nghiệm có “ý nghĩa to lớn” trong việc nâng cao năng lực quân sự chiến lược lên mức cao hơn, đồng thời khẳng định phù hợp với định hướng chiến lược quốc gia và yêu cầu hiện đại hóa lực lượng.
Cũng theo KCNA, ông Kim đã đề ra các nhiệm vụ nhằm tiếp tục phát triển lực lượng chiến lược cả về chất lượng lẫn số lượng.
Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên còn thị sát một cuộc thử nghiệm riêng đánh giá hiệu năng xe tăng chiến đấu chủ lực mới do Viện Vũ khí Thiết giáp thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng tổ chức. Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống bảo vệ của xe tăng có thể đối phó với các phương tiện chống tăng tấn công từ nhiều hướng, với tỷ lệ thành công được công bố là 100%.
Ông Kim tuyên bố hệ thống đánh chặn của xe tăng mới có khả năng tiêu diệt “gần như tất cả” các loại vũ khí chống tăng hiện có.
Ngoài ra, ông cũng thăm một căn cứ huấn luyện đặc nhiệm thuộc Cục Tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên, trực tiếp theo dõi hoạt động huấn luyện của các đơn vị ở nhiều cấp.