Ông Lê Thanh Sinh – Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa: Phải coi đây là nhiệm vụ chính trị từng địa phương

(NB&CL) Đề nghị các cấp, các ngành từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn phải có Chương trình hành động với mục tiêu từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân và phải coi đây là nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện tốt quyền được bảo đảm An sinh xã hội của mỗi người dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.” – Ông Lê Thanh Sinh - Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa đề xuất.

+ Được biết mô hình “Phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện” rất thiết thực, hiệu quả đã được triển khai tích cực trên địa bàn tỉnh nhà. Cụ thể như thế nào và trong thời gian tới, ngành BHXH sẽ tiếp tục có những giải pháp sáng tạo nào để thúc đẩy tỷ lệ người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, thưa ông?

- Trong những năm qua, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, tuyên truyền trực quan, đối thoại cho các nhóm đối tượng tại cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội. Các cơ quan thông tin đại chúng đã dành chuyên trang, chuyên mục, đăng tải nhiều tin bài, phổ biến chính sách về BHXH, BHYT; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng chương trình, phóng sự truyền hình chuyên mục “BHXH, BHYT vì an sinh xã hội”, chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật về chính sách BHXH, BHYT”.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tư vấn đối thoại trực tiếp với nhân dân, chuyển tải đến cho đoàn viên, hội viên và bà con nhân dân những nội dung về quyền và nghĩa vụ khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động, trực quan về chính sách BHXH, BHYT; thực hiện phát hành hàng triệu tờ gấp những điều cần biết về BHYT theo hộ gia đình và tờ áp phích “Những điều cần biết khi đi khám, chữa bệnh” cho các doanh nghiệp, đại lý thu, các trường học, các hộ gia đình, khu dân cư. Đặc biệt phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp vận động hội viên tham gia mô hình: “Tổ phụ nữ tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện”.

Thời gian tới, để đưa các chính sách BHXH, BHYT đi vào cuộc sống,  BHXH tỉnh sẽ thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn quy trình, nghiệp vụ thu cho các đại lý thu BHXH, BHYT; hướng dẫn kỹ năng khai thác, công tác tuyên truyền, vận động cho hệ thống đại lý thu. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục với nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHYT, BHXH để người dân chủ động tích cực tham gia.

+ Ngày 26/7/2018, trong buổi làm việc với BHXH tỉnh, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh có nhấn mạnh, trong thời gian tới, BHXH tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác giám định BHYT, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ viên chức làm công tác giám định BHYT để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới. Vậy việc đào tạo cán bộ thời gian tới để nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW như thế nào thưa Giám đốc?

- Những năm qua, ngành BHXH luôn quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác tổ chức cán bộ, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá và bố trí sử dụng cán bộ, đặc biệt là bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn trong công tác giám định BHYT cho đội ngũ y, bác sĩ đáp ứng yêu cầu công tác thực hiện BHYT trong tình hình mới. Đến nay, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành BHXH tỉnh Thanh Hóa đã lớn mạnh về mọi mặt, không những đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, từng bước khẳng định tinh thần đổi mới, thái độ làm việc, phục vụ đối tượng, phục vụ nhân dân. Đặc biệt, mỗi cán bộ, công chức, viên chức đã xây dựng được chương trình hành động để làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Bên cạnh đó, cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH, chuyển đổi tác phong lề lối làm việc từ hành chính sang phục vụ, xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW, xây dựng cơ quan BHXH thành một ngôi nhà thân thiện.

+ BHXH Thanh Hóa có đề xuất kiến nghị gì thưa ông?

- Trong hệ thống An sinh xã hội, chính sách BHXH, BHYT giữ vai trò trụ cột chính, các chế độ BHXH, BHYT có diện bao phủ rộng khắp. Để tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, ngành BHXH rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, sự quan tâm, phối hợp của các bộ, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đề nghị các cấp, các ngành từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn phải có Chương trình hành động với mục tiêu từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân và phải coi đây là nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện tốt quyền được bảo đảm An sinh xã hội của mỗi người dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Bảo Minh - Thiên Trường

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: