Ông Lê Tùng Vân có được hưởng mức án nhẹ nếu phạm tội?

Thứ năm, 06/01/2022 14:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hơn 70 tuổi là tình tiết để được xem xét trách nhiệm hình sự, nhưng không vì thế mà ông Lê Tùng Vân có thể hưởng mức án nhẹ nếu bị xác định hành vi phạm tội.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An mới đây đã đến khám xét và tống đạt quyết định khởi tố vụ án liên quan những lùm xùm tại "tịnh thất Bồng Lai" (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An). Các tội danh đang được điều tra gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân Loạn luân.

ong le tung van co duoc huong muc an nhe neu pham toi hinh 1

Tịnh thất Bồng Lai đang bị điều tra về 3 tội danh

Bài liên quan

Theo luật sư Lê Trung Phát, Giám đốc Hãng Luật Lê Trung Phát (Đoàn Luật sư TP. HCM), việc bước đầu cơ quan điều tra khởi tố 3 tội danh trên là hoàn toàn có cơ sở. Bởi, "tịnh thất Bồng Lai" có rất nhiều người và chưa xác định được vai trò của từng cá nhân. Sau khi điều tra làm rõ, nhà chức trách sẽ tiến hành khởi tố bị can đối với những người có sai phạm.

"Theo tôi, việc khởi tố và truy tố đối với tội Loạn luânLợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân rất đơn giản. Ví dụ như tội Loạn luân, cơ quan chức năng chỉ cần giám định AND để làm chứng cứ y khoa khoa học buộc tội. Hiện nay, với mức độ chính xác lên đến hơn 99,9% về kết quả giám định AND, các bị can bị khởi tố sẽ không có cơ hội để thoát khỏi tội danh này", luật sư Phát phân tích.

Luật sư chỉ ra, người phạm tội Loạn luân theo Điều 184 Bộ Luật Hình sư (BLHS) có thể đối mặt khung hình phạt từ 1-5 năm tù. Trong khi đó, đối với tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, các thành viên tại "tịnh thất Bồng Lai" có thể bị truy tố theo Khoản 2 Điều 331 BLHS với mức phạt từ 2-7 năm tù.

"Thế nhưng, theo tôi trong vụ việc này, điều quan trọng nhất là hành vi có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang bị khởi tố theo Điều 174 BLHS. Bởi, chúng ta đều biết nơi đây lâu nay đang xây dựng hình ảnh nhận nuôi dưỡng các trẻ mồ côi, để đánh vào lòng trắc ẩn, tình nhân văn của cộng đồng. Từ việc đi thi các gameshow truyền hình, kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm đã thu lại các lợi ích về vật chất.

Khi thực hiện các hành vi này, bản thân họ đều nhận thức và biết rõ trong số các cháu bé đang được nuôi dưỡng, có mẹ của chúng ở đó. Như vậy, các thông tin liên quan đến việc các cháu mồ côi là gian dối. Yếu tố gian dối này là mấu chốt của vấn đề. Chính nó là tiền đề để kêu gọi, chiếm đoạt tài sản của người khác (tiền, hàng hóa có giá trị…)", Giám đốc Hãng Luật Lê Trung Phát phân tích.

Từ đó, luật sư Phát đánh giá yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án này rất rõ. Vấn đề đặt ra là cần xác định họ đã chiếm đoạt bao nhiêu tiền của các nhà hảo tâm, để xác định việc truy tố ở khung nào của Điều 174.

Theo đó, nếu xác định hành vi chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên, người phạm tội có nguy cơ đối mặt với khung hình phạt từ 12-20 năm hoặc chung thân.

Quá trình xét xử, hội đồng xét xử (HĐXX) sẽ đánh giá các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, phân hóa vai trò của các cá nhân có liên quan để áp dụng hình phạt tương xứng.

"Riêng ông Lê Tùng Vân (86 tuổi), nếu bị truy tố ra trước tòa để xét xử, vì đã hơn 70 tuổi nên ông này sẽ được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo Điều 51 BLHS. Tất nhiên, đây chỉ là 1 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã được luật hóa. Khi áp dụng hình phạt, HĐXX sẽ xem xét nhiều tình tiết khác, không phải vì 1 tình tiết giảm nhẹ này mà đưa ra mức án nhẹ trong khung hình phạt mà bị cáo bị truy tố", luật sư Phát nêu quan điểm.

Luật sư đánh giá, đây là sự việc vô cùng nghiêm trọng, vì ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của người dân, đặc biệt là niềm tin của những nhà hảo tâm đối với các hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, hình ảnh liên quan đến tôn giáo bị lạm dụng.

"Cơ quan chức năng cần đấu tranh làm rõ vụ việc, tránh bỏ lọt tội phạm. Có như vậy, xã hội mới được phát triển theo đúng định hướng, pháp luật luôn được tôn trọng, lòng tốt của người dân có cơ hội để đặt vào đúng nơi cần", luật sư Phát nhấn mạnh.

Theo kết luận của cơ quan điều tra tỉnh Long An, năm 2014, bà Cao Thị Cúc (60 tuổi, ngụ huyện Cần Đước) mua lại căn nhà cùng mảnh đất có diện tích gần 2.000 m2 ở ấp Lập Thành để sinh sống và tu tại gia.

Năm 2015, ông Lê Tùng Vân (ngụ quận 6, TP. HCM) cùng một số người đến ở tại hộ bà Cúc và đặt tên nơi này là "tịnh thất Bồng Lai".

Trước khi đến nhà bà Cúc, ông Vân mở một cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi lấy tên là Trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức. Tháng 7/2007, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh kiểm tra cơ sở này, phát hiện nơi đây không tuân thủ các quy định về điều kiện vật chất, vệ sinh môi trường, đăng ký tạm trú và nhận nuôi con sai quy định. Từ đó, cơ sở này bị đình chỉ hoạt động.

Hòa Thượng Thích Minh Thiện, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, khẳng định "tịnh thất Bồng Lai" không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý.

Công an tỉnh Long An xác định hộ bà Cúc có 18 người cư trú. Nhiều thanh niên, trẻ em sinh sống tại hộ bà Cúc không phải trẻ mồ côi mà có quan hệ huyết thống. Họ sống cùng với mẹ ruột.

Kỳ Hoa - Thuý Vy

Bình Luận

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án