Ông Putin ra lệnh ngừng hoạt động 1 tuần có trả lương khi COVID tăng mạnh

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh ngừng hoạt động kéo dài một tuần có trả lương cho người lao động, khi Nga phải đối mặt với số ca tử vong do COVID-19 gia tăng.

Nga đạt kỷ lục số ca mắc mới COVID hàng ngày với 34.073 ca nhiễm và 1.028 trường hợp tử vong vào thứ Tư (20/10). 

Insider đưa tin, hiện mới chỉ có khoảng 47,5 triệu người Nga được tiêm chủng đầy đủ, tương đương một phần ba dân số của nước này.

ong putin ra lenh ngung hoat dong 1 tuan co tra luong khi covid tang manh hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua việc cho phép dừng hoạt động một tuần đối với người lao động khi đất nước đang vật lộn với số ca và số ca tử vong do COVID-19 gia tăng. Ảnh: Mikhail Svetlov / Getty Images

Trong bối cảnh số ca nhiễm gia tăng, Tổng thống Putin đã phê duyệt một tuần không làm việc nhưng vẫn được trả lương từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11. Ông nói thêm rằng thời gian này có thể được kéo dài ở những khu vực cần thiết vì "tình hình dịch tễ học đang phát triển khác nhau ở mỗi khu vực".

“Nhiệm vụ chính của chúng tôi hiện nay là bảo vệ cuộc sống của công dân và hạn chế tối đa sự lây lan của đại dịch Covid-19”, ông Putin cho biết. 

Số người chết của Nga kể từ khi bắt đầu đại dịch là 226.353 người, The Moscow Times đưa tin.

Hồi đầu tuần, thị trưởng Moscow đã ra lệnh cho tất cả cư dân trên 60 tuổi chưa được tiêm phòng của thành phố và những người chưa được tiêm chủng và "mắc các bệnh mãn tính" phải ở nhà cho đến tháng 2 năm 2022, CNN đưa tin.

Nhà dịch tễ học người Nga Vasily Vlassov nói với CNN rằng "các bệnh viện ở Nga đã quá tải".

Vlassov, cựu cố vấn của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết: “Đây vẫn là tỷ lệ mắc bệnh và tử vong rất cao. Tỷ lệ mắc bệnh cao ở Nga được coi là dấu hiệu của sự thất bại của nhà nước và xã hội".

"Chỉ có hai lựa chọn tại thời điểm này - bạn có thể bị ốm hoặc bạn có thể tiêm phòng. Nhưng tốt hơn hết là nên tiêm phòng", ông Putin nói trên RT News. "Tại sao bạn lại chờ đợi căn bệnh và hậu quả của nó?".

Vũ Long (theo MSN)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: