Ông Putin thề sẽ đáp trả nhanh chóng nếu có sự can thiệp vào Ukraine

Thứ năm, 28/04/2022 17:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng các nước ngoài đang cố gắng can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời cam kết rằng Moscow sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công nhanh chóng.

Nga cũng nhiều lần lên án các lô hàng vũ khí của nước ngoài đến Ukraine, cho rằng điều này sẽ kéo dài xung đột. Điện Kremlin cáo buộc các nước phương Tây biến Ukraine thành bình phong cho các nỗ lực làm suy yếu Nga.

ong putin the se dap tra nhanh chong neu co su can thiep vao ukraine hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Bài liên quan

"Chúng tôi có tất cả các công cụ cho việc đáp trả, và chúng tôi sẽ không khoe khoang. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng chúng nếu cần", Putin nói.

Ông Putin tiếp tục cáo buộc các cường quốc nước ngoài đang thúc đẩy Ukraine tiến tới đối đầu trực tiếp với Nga, đồng thời lưu ý rằng kế hoạch tấn công các nước cộng hòa Donbas và Crimea đã được mô tả trong các học thuyết gần đây của Ukraine. Ông nói rằng các nước phương Tây đang biến Ukraine thành tư tưởng "chống Nga".

"Kẻ thù của chúng ta đã thúc đẩy sự xuất hiện của một loại vũ khí địa chính trị mới. Dù không phải là điều gì mới nhưng họ đã mang lại cho loại vũ khí này một sức mạnh mới", ông nói.

Tổng thống Nga tuyên bố rằng các sự kiện gần đây, như việc mở rộng các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine, hay nỗ lực của Kiev để đảm bảo quyền sở hữu vũ khí hạt nhân và các chuyến hàng viện trợ liên tục vũ khí cho Ukraine đều nằm trong "kế hoạch" của các cường quốc nước ngoài. Ông nói thêm rằng người dân Ukraine đều là những vật hy sinh trong kế hoạch này.

Ông Putin đã ra lệnh bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2, với lý do yêu cầu hỗ trợ từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR). Tổng thống Nga nói rằng hoạt động này được triển khai nhằm mục đích chấm dứt sự đau khổ của người dân Donbas đã kéo dài suốt 8 năm.

Quốc Thiên (Theo SN)

Bình Luận

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h