Ông Trump dọa sẽ truy tố Google nếu đắc cử, cáo buộc 'thiên vị trong kết quả tìm kiếm'

(CLO) Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng kết quả tìm kiếm của Google đã thiên vị bà Kamala Harris một cách không công bằng và hiển thị những câu chuyện tiêu cực về ông.

Ông Trump đã đe dọa sẽ chỉ đạo Bộ Tư pháp Mỹ truy tố hình sự Google nếu ông được bầu làm tổng thống, với cáo buộc công ty này đã đăng tải các bài báo tiêu cực về ông một cách không công bằng nhưng lại không đăng những bài báo tiêu cực về đối thủ tranh cử năm 2024 của ông là bà Kamala Harris.

ong trump doa se truy to google neu dac cu cao buoc thien vi trong ket qua tim kiem hinh 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: New York Times

Những phàn nàn này được đưa ra trong một bài đăng đột ngột trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Sáu (27/9). “Người ta đã xác định rằng Google đã sử dụng bất hợp pháp một hệ thống chỉ tiết lộ và hiển thị những câu chuyện không hay về Donald J Trump, một số được tạo ra vì mục đích này trong khi đồng thời chỉ tiết lộ những câu chuyện hay về Kamala Harris”, ông Trump cho biết trong bài đăng.

Ông Trump nói thêm: “Đây là một HOẠT ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP, và hy vọng Bộ Tư pháp sẽ truy tố hình sự họ vì tội Can thiệp trắng trợn vào Bầu cử này. Nếu không, và tuân theo Luật pháp của Quốc gia chúng ta, tôi sẽ yêu cầu truy tố họ, khi tôi thắng cử và trở thành Tổng thống Mỹ”.

Google cho biết họ không thao túng kết quả tìm kiếm để có lợi cho một bên cụ thể. "Cả hai trang web chiến dịch đều luôn xuất hiện ở đầu kết quả tìm kiếm cho các truy vấn tìm kiếm phổ biến và có liên quan", công ty nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Dù vậy, những người bảo thủ từ lâu đã phàn nàn rằng kết quả tìm kiếm của Google thiên vị Đảng Dân chủ một cách không công bằng. Trung tâm nghiên cứu truyền thông cánh hữu MRC trước đây đã đưa ra các báo cáo tuyên bố rằng Google đã giúp Đảng Dân chủ.

Ủy ban vận động tranh cử của ông Trump cũng phê phán gay gắt về việc ủy ban tranh cử của bà Harris sử dụng tính năng "được tài trợ" trên kết quả tìm kiếm của Google để quảng bá tin tức tích cực từ các kênh truyền thông, nhưng lại viết lại tiêu đề theo hướng có lợi cho đương kim Phó Tổng thống.

Tháng này, trong một bài đăng khác trên Truth Social, ông Trump đã đe dọa sẽ truy tố hình sự bất kỳ luật sư, nhà tài trợ, nhà hoạt động chính trị và nhiều người khác mà ông tin là có liên quan đến hành vi gian lận bầu cử chống lại ông nếu ông thắng cử tổng thống vào tháng 11.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, ông Trump tuyên bố cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phải đối mặt với truy tố hình sự vì không ngăn chặn vụ tấn công Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1, vụ việc do chính những người ủng hộ ông gây ra nhằm ngăn chặn quá trình chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử năm 2020.

Quang Anh (theo New York Times, The Guardian)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: