Ông Trump dọa tiếp tục tấn công nếu Iran vẫn làm giàu uranium
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ra lệnh không kích Iran thêm lần nữa nếu tình báo Mỹ phát hiện Tehran tiếp tục làm giàu uranium.
Trong cuộc họp báo ngày 27/6, trả lời cho câu hỏi ông có sẵn sàng tấn công Iran nếu chương trình hạt nhân của nước này vẫn "đáng báo động", ông Trump khẳng định: “Chắc chắn rồi, không có gì phải nghi ngờ cả”. Ông nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Mỹ trước các động thái bị xem là khiêu khích từ Tehran.
Ông Trump cũng tiết lộ rằng ông từng cân nhắc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran, nhưng đã từ bỏ ý định này sau khi nhận được “thông điệp đầy thù hận và thiếu thiện chí” từ phía Iran. Ông kêu gọi Tehran quay lại bàn đàm phán để giải quyết căng thẳng.

Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ trích ông Trump, cho rằng nếu muốn đạt thỏa thuận, Tổng thống Mỹ cần từ bỏ “lối nói thiếu tôn trọng” đối với Lãnh tụ Khamenei và ngừng gây tổn thương cho hàng triệu người ủng hộ ông.
Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 26/6, Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei tuyên bố nước này đã giành chiến thắng trước Israel trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày và khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ Mỹ. Ông cũng bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng chương trình hạt nhân Iran đã bị “xóa sổ hoàn toàn”, gọi đó là sự phóng đại.
Iran đồng thời phủ nhận thông tin về việc nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ, dù ông Trump khẳng định các cuộc đối thoại sẽ sớm diễn ra. Tehran nhiều lần nhấn mạnh chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích hòa bình, không nhằm phát triển vũ khí hạt nhân như cáo buộc từ Mỹ và các đồng minh.
Xung đột giữa Iran và Israel bùng nổ từ ngày 13/6, khi Israel mở chiến dịch không kích phủ đầu mang tên “Sư tử Trỗi dậy”, tiêu diệt nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân Iran. Tehran đáp trả bằng chiến dịch “Lời hứa Đích thực 3”. Cuộc giao tranh khiến hơn 606 người thiệt mạng, hơn 5.300 người bị thương ở Iran, cùng 28 người chết và hơn 2.500 người bị thương ở Israel.
Rạng sáng 22/6, Mỹ can thiệp bằng cách điều động oanh tạc cơ tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời kêu gọi Tehran đàm phán. Một ngày sau, ông Trump thông báo Iran và Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn toàn diện. Đến ngày 24/6, cả hai bên chính thức chấp thuận ngừng bắn, đều tuyên bố mình là bên chiến thắng.