Ông Trump lý giải việc tạm dừng thuế quan
(CLO) Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư (9/4) bất ngờ tuyên bố tạm ngưng áp dụng mức thuế "đáp trả" lên hàng hóa nhập khẩu từ hầu hết các quốc gia trong 90 ngày, ngoại trừ Trung Quốc.
Quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các mức thuế cao hơn chính thức có hiệu lực, gây chấn động thị trường tài chính toàn cầu.

Khi được hỏi lý do đảo ngược, ông Trump trả lời: "Tôi nhận thấy mọi người đang có phần hoảng loạn. Họ trở nên căng thẳng, thậm chí hơi sợ hãi". Dù không nói rõ đối tượng, ông ám chỉ việc theo dõi sự biến động của thị trường, đặc biệt là đợt bán tháo trái phiếu khiến nhiều nhà đầu tư "chóng mặt".
"Mấy ngày qua, mọi thứ trông khá ảm đạm", ông Trump thừa nhận, nhưng nhanh chóng tự hào khi thị trường chứng khoán phục hồi ngay sau thông báo tạm dừng thuế. Quyết định này ban đầu được ông đăng tải trên mạng xã hội, làm dậy sóng giới tài chính.
Dù nhiều lần khẳng định thuế quan là "chính sách lâu dài", ông Trump nay nhấn mạnh sự mềm dẻo: "Bạn phải biết điều chỉnh. Tôi có thể làm điều đó". Tại Phòng Bầu Dục, ông tiết lộ ý tưởng tạm dừng đã được cân nhắc từ lâu và "chín muồi vào sáng nay".
Động thái này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố cứng rắn đầu tuần. Ngày 7/4, ông Trump khẳng định rằng ông "không cân nhắc tạm dừng". Thậm chí tối 8/4, ngay trước khi thuế cao có hiệu lực, ông còn thách thức các nghị sĩ Đảng Cộng hòa: "Tôi biết mình đang làm gì".
Nội các ông Trump tìm cách biện minh cho sự xoay chuyển đột ngột. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ca ngợi đây là hành động "dũng cảm" và nằm trong chiến lược đàm phán lớn. Ông tuyên bố các đồng minh đã "ồ ạt đề nghị đàm phán" sau khi Mỹ hạ thuế từ 15% xuống 10% với những nước hợp tác.
Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt mỉa mai giới truyền thông "không hiểu nghệ thuật thương lượng", bà ám chỉ cuốn sách nổi tiếng của ông Trump năm 1987. Bà khẳng định ông "đang tính toán đường dài vì lợi ích người lao động Mỹ".
Điểm nhấn gây chú ý là việc Mỹ duy trì thuế 125% với Trung Quốc – mức tăng đáp trả sau động thái trừng phạt của Bắc Kinh. ông Trump tuyên bố "vinh dự" khi áp dụng biện pháp cứng rắn, đồng thời tiết lộ Trung Quốc "muốn đàm phán nhưng chưa biết cách".
Dù thị trường phản ứng tích cực, giới phân tích lo ngại về những diễn biến khó lường. bộ trưởng Bessent thừa nhận ông Trump sẽ "trực tiếp tham gia đàm phán", nhưng quá trình này "cần thời gian".
Ông Trump cho biết sẽ xem xét miễn thuế cho các doanh nghiệp Mỹ bị ảnh hưởng nặng "mà không do lỗi của họ", dựa trên "trực giác" thay vì tiêu chí rõ ràng. Trước đó, Mỹ đã miễn thuế cho một số mặt hàng từ Canada, Mexico (185 tỷ USD) và ngành dược phẩm, bán dẫn – dù ông cảnh báo có thể thay đổi.