Ông Trump muốn đưa sản xuất chip, điện thoại và laptop về Mỹ
(CLO) Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ công bố mức thuế nhập khẩu mới đối với chip bán dẫn vào tuần tới, nhằm thúc đẩy các công ty công nghệ đưa việc sản xuất trở lại lãnh thổ Mỹ.
Ngày 13/4, trả lời báo chí trên Không lực Một khi trở về từ West Palm Beach, ông Trump nói ông muốn "đơn giản hóa mọi thứ" để Mỹ tự sản xuất chip và thiết bị điện tử, nhưng cũng nhấn mạnh cần có "sự linh hoạt" với một số công ty công nghệ.
Phát ngôn của ông Trump làm dấy lên nghi ngờ rằng các sản phẩm từng được miễn thuế – như điện thoại và laptop – có thể sớm bị đưa vào danh sách đánh thuế nếu nằm trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn.
.png)
Cùng ngày, ông Trump thông báo khởi động cuộc điều tra an ninh quốc gia liên quan đến ngành bán dẫn và toàn bộ chuỗi cung ứng điện tử. Trên mạng xã hội, ông viết in hoa: "Chúng tôi đang xem xét ngành Bán dẫn và TOÀN BỘ CHUỖI CUNG ỨNG ĐIỆN TỬ".
Trước đó vào ngày 11/4, Nhà Trắng đã công bố danh sách các sản phẩm được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm máy tính, laptop, chip nhớ và màn hình phẳng, mang lại hy vọng rằng ngành công nghệ có thể tránh khỏi hậu quả từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.
Nhưng Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick ngay sau đó cảnh báo rằng các sản phẩm công nghệ từ Trung Quốc sẽ phải đối mặt với "thuế riêng biệt" trong vòng hai tháng tới, bên cạnh thuế đánh vào chất bán dẫn và dược phẩm.
Bộ trưởng Lutnick nói ông Trump sẽ đưa ra một loại "thuế quan tập trung đặc biệt" cho smartphone, máy tính và các thiết bị điện tử – nằm ngoài mức thuế tương hỗ mà Mỹ vừa nâng lên 125% với hàng Trung Quốc vào tuần trước.
“Chúng sẽ không bị đánh thuế tương hỗ, nhưng sẽ nằm trong thuế bán dẫn – dự kiến có hiệu lực trong một đến hai tháng nữa”, ông nói.