Ông Trump ra lệnh cho Bộ Chiến tranh Mỹ nối lại thử vũ khí hạt nhân
(CLO) Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho Bộ Chiến tranh Mỹ “ngay lập tức” nối lại thử vũ khí hạt nhân sau hơn ba thập kỷ tạm ngưng kể từ năm 1992.
Viết trên nền tảng Truth Social vào ngày 30/10, ông Trump cho biết ông đã chỉ thị Bộ Chiến tranh Mỹ bắt đầu thử nghiệm hạt nhân của Mỹ để đáp trả "các quốc gia khác đang thử nghiệm chương trình".
Ông cũng lưu ý rằng Mỹ có kho vũ khí hạt nhân lớn hơn bất kỳ quốc gia nào khác, theo sau là Nga và Trung Quốc, nhưng cảnh báo rằng Trung Quốc "sẽ cân bằng trong vòng 5 năm tới".
“Tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng. Quá trình đó sẽ bắt đầu ngay lập tức”, ông Trump viết.
.png)
Phát biểu này đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách hạt nhân của Mỹ, vốn đã tự nguyện tạm dừng thử nghiệm vũ khí kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Theo Thư viện Quốc hội Mỹ, lần cuối cùng Mỹ thử nghiệm một thiết bị hạt nhân là vào năm 1992.
Trước đó, các vụ thử gần nhất của Nga và Trung Quốc diễn ra lần lượt vào năm 1990 và 1996, trong khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần gần nhất là vào năm 2017.
Các chuyên gia nhận định động thái của ông Trump được đưa ra sau khi Nga tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân, còn Triều Tiên nói rằng họ đang củng cố “tư thế tác chiến hạt nhân”.
Song song, Trung Quốc đã xây dựng nhiều cơ sở phóng ICBM mới và thử nghiệm một tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm xa trên Thái Bình Dương vào năm 2024.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Trung Quốc hiện có khoảng 600 đầu đạn hạt nhân, dự kiến vượt mốc 1.000 vào năm 2030. Trong khi đó, Nga sở hữu 5.459 đầu đạn, còn Mỹ có khoảng 5.550 đầu đạn hạt nhân, trong đó 3.800 đầu đạn đang hoạt động.
Ông Trump cũng tuyên bố cho phép Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tại Mỹ, một bước ngoặt lớn trong hợp tác quân sự giữa hai nước. Ông cho biết động thái này được đưa ra sau các cuộc đàm phán thương mại “rất thành công” với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Nếu được thực hiện, Hàn Quốc sẽ trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới sở hữu tàu ngầm năng lượng hạt nhân, cùng nhóm với Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và Ấn Độ.