Oscar 2019: Những cái tên ấn tượng nhất

Thứ ba, 26/02/2019 15:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Dù vướng phải không ít thị phi trước đó, nhưng cuối cùng Lễ trao giải Oscar lần thứ 91 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ diễn ra ngày 25/2/2019 (giờ VN) đã diễn ra tốt đẹp. Lễ trao giải năm nay chứng kiến sự "đăng quang" nhiều bất ngờ của không ít tên tuổi.

Đạo diễn Peter Farrelly và "Green Book"

Vượt qua 8 đối thủ nặng kí là "Roma", "Black Panther", "Bohemian Rhapsody", "The Favourite", "BlacKkKlansman", "A Star is born" và "Vice", bộ phim "Green Book" của đạo diễn Peter Farrelly đã bất ngờ đăng quang ngôi vị chiến thắng tại hạng mục danh giá "Phim truyện xuất sắc nhất" của năm. "Green Book" còn thắng giải nam phụ (Mahershala Ali) và kịch bản gốc xuất sắc.

Đạo diễn Peter Farrelly trên sân khấu đêm trao giải Oscar 2019. Ảnh: Hollywood Repoter.

Đạo diễn Peter Farrelly trên sân khấu đêm trao giải Oscar 2019. Ảnh: Hollywood Repoter.

"Green Book" lấy bối cảnh thập niên 1960, xoay quanh hai nhân vật có thật Don Shirley (Mahershala Ali đóng) và Tony Vallelonga (Viggo Mortensen). Don là nghệ sĩ piano da đen tài hoa, được trọng vọng tại thành phố New York (Mỹ). Để chuẩn bị cho một tour diễn, Don thuê Tony - một bảo vệ quán bar đang thất nghiệp làm tài xế kiêm vệ sĩ. Ban đầu, sự khác biệt về tầng lớp xã hội và màu da tạo khoảng cách giữa Don và Tony. Nhưng họ dần gắn bó, vượt qua những tình huống éo le tại miền Nam nước Mỹ - nơi sự kỳ thị chủng tộc còn nặng nề. 

Cảnh trong phim

Cảnh trong phim "Green Book". Ảnh: Universal Pictures/Participant/DreamWorks.

Cho dù trước khi thắng Oscar năm nay, "Green Book" đã đoạt Quả Cầu Vàng và giải của Hiệp hội Sản xuất Mỹ nhưng sự lên ngôi ở hạng mục danh giá bậc nhất của bộ phim này vẫn được xem là "sự biến bất ngờ" và khiến giới điện ảnh Mỹ không "tâm phục khẩu phục". Họ cho rằng trong một năm có khá nhiều bộ phim đề tài người da màu, câu chuyện nhẹ nhàng pha chút châm biếm của "Green Book" hoàn toàn không có gì là quá vượt trội. 

Thái độ phản kháng được giới truyền thông để mắt nhiều nhất là của đạo diễn da màu Spike Lee. Điều này cũng dễ hiểu vì mùa Oscar năm nay, bộ phim BlacKkKlansman của ông cũng lồng ghép thông điệp lên án nạn phân biệt chủng tộc một cách đầy mạnh mẽ và cũng tranh giải Phim truyện xuất sắc tuy nhiên phút bộ phim của ông đã phải về sau "Green Book". "Tôi nghĩ Viện hàn lâm đã đưa ra một kết quả sai lầm”- Spike Lee công khai lên tiếng ở hậu trường.  

Giới chuyên ngôn trước đó còn dành sự đánh giá rất cao cho bộ phim đen trắng "Roma" của đạo diễn lừng danh người Mexico Alfonso Cuarón- bộ phim đã được vinh danh tại BAFTA và Critics’ Choice Award. Tuy nhiên, rốt cuộc "Roma" cũng đã phải nói lời chào thua trước cú về đích ngoạn mục của "Green Book".

Nam diễn viên Rami Malek 

Vượt qua Bradley Cooper (A Star Is Born), Christian Bale (Vice), Willem Dafoe (At Eternity’s Gate) và Viggo Mortensen (Green Book), Rami Malek với vai diễn huyền thoại ban nhạc Queen Freddie Mercury trong phim "Bohemian Rhapsody" đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Rami Malek xúc động chia sẻ trên sân khấu đêm trao giải Oscar. Ảnh: oscar.go.com

Rami Malek xúc động chia sẻ trên sân khấu đêm trao giải Oscar. Ảnh: oscar.go.com

"Tôi cảm ơn ban nhạc huyền thoại Queen đã trao cho tôi cơ hội để có thể hoá thân thành một trong những biểu tượng âm nhạc xuất sắc nhất mọi thời đại. Đây là khoảnh khắc tôi sẽ trân quý trong quãng đời còn lại của mình”- Rami Malek chia sẻ trên sân khấu đêm trao giải. Sự xúc động của Rami cũng dễ hiểu bởi đây là lần đầu tiên anh có được tượng vàng danh giá Oscar trong sự nghiệp. 

Rami Malek trong phim

Rami Malek trong phim "Bohemian Rhapsody". Ảnh: rollingstone.com

Nếu như giải thưởng "Phim truyện xuất sắc nhất" của "Green Book" gây nhiều tranh cãi thì sự vinh danh dành cho Rami Malek lại nhận được nhiều sự tán đồng bởi sự hóa thân nhuần nhuyễn của nam diễn viên vào vai diễn- giọng ca huyền thoại Freddie Mercury của ban nhạc Queen. 

Olivia Colman

Một cái tên gây ấn tượng mạnh nữa tại đêm trao giải Oscar 2019 là người giành chiến thắng trong cuộc ganh đua ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất"- nữ diễn viên Olivia Colman với vai diễn trong bộ phim "The Favourite".

Olivia Colman hóa thân xuất sắc trong vai diễn Nữ hoàng Anne đầy tâm trạng trong

Olivia Colman hóa thân xuất sắc trong vai diễn Nữ hoàng Anne đầy tâm trạng trong "The Favourite”. Ảnh: indiewire.com

Cùng đảm nhiệm 3 vai nữ chính trong "The Favourite"- bộ phim về mối một tình tay ba đồng giới ở nước Anh đầu thế kỷ 18 không chỉ có Olivia Colma mà còn có sự hiện diện của hai ngôi sao nổi bật khác: Emma Stone và Rachel Weisz. Trong phim, Colman vào vai nữ hoàng Anne, Weisz vào vai Sarah Jennings Churchill, nữ cố vấn số một của nữ hoàng và là cụ kỵ của Winston Churchill, Thủ tướng Anh sau này, còn Stone hóa thân thành hầu gái Abigail Masham, người em họ của Sarah. Cả Emma Stone, Olivia Colma và Rachel Weisz đều thể hiện xuất sắc vai diễn của mình nhưng cuối cùng Olivia Colman được vinh danh tượng vàng danh giá bởi được đánh giá đã hoá thân xuất sắc vào vai Nữ hoàng Anne, người phụ nữ trên đỉnh cao quyền lực nhưng cũng trong tột cùng khốn khổ và tuyệt vọng. 

Olivia Colman nhận tượng vàng Oscar. Ảnh: hollywoodreporter.com

Olivia Colman nhận tượng vàng Oscar. Ảnh: hollywoodreporter.com

Có thể nói, “The Favourite” là vai diễn mang đến nhiều vinh quang nhất cho nữ diễn viên Olivia Colman. Trước khi đưa Olivia Colman lên đỉnh cao tại Oscar 2019, năm ngoái, “The Favourite” từng giúp nữ minh tinh người Anh giành giải “Nữ diễn viên xuất sắc” tại Liên hoan phim Venice (Italy). Bên cạnh đó là đề cử ở giải của Hội phê bình phim Los Angeles, giải Quả cầu Vàng hạng mục hài, nhạc kịnh và được đề cử 2 giải tại Critics' Choice Awards. Với tài năng diễn xuất đa dạng của mình, Olivia Colman được coi là "bảo vật" của nền điện ảnh Anh. 

Lady Gaga

Một cái tên thu hút nhiều sự chú ý của giới truyền thông trong đêm trao giải nữa là Lady Gaga. Khi được xướng tên ở hạng mục "Ca khúc gốc xuất sắc"  với ca khúc "Shallow" trong phim "A Star is Born", giọng ca cá tính này đã không nén nổi những giọt nước mắt xúc động lăn dài. “Những gì tôi làm được đều là sự cố gắng vất vả trong thời gian rất dài. Điều quan trọng không phải là chiến thắng mà là không được phép từ bỏ, đừng bao giờ bỏ cuộc dù với bất kỳ lý do nào”- Lady Gaga nghẹn ngào chia sẻ trên sân khấu. 

Lady Gaga đang vướng

Lady Gaga đang vướng "phim giải tình thật" với Bradley Cooper. Ảnh: us.hola.com

Cũng trong đêm trao giải, Lady Gaga đã cùng Bradley Cooper- người đang vướng nghi án phim giả tình thật cùng cô- đã khiến các khán giả tại nhà hát lớn Dolby được phen ngây ngất bởi phần trình diễn ngọt ngào của ca khúc “Shallow”.

Với chiến thắng tại Oscar vào tối 24/2, Lady Gaga trở thành nghệ sĩ đầu tiên giành chiến thắng tại 4 lễ trao giải lớn nhất thế giới là Grammy, Oscar, Quả cầu vàng và BAFTA trong cùng một năm.

Hà Anh 

"Bohemian Rhasbody" là bộ phim thắng lớn tại Oscar 2019 khi giành chiến thắng ở 4 hạng mục: "Nam diễn viên xuất sắc nhất", “Biên tập âm thanh xuất sắc nhất”, “Phối âm xuất sắt nhất” và Dựng phim xuất sắc nhất”.

Tin khác

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

Mỹ nhân Bolero Tô Ngọc Hà tự tình về mùa xuân trong MV mới

(CLO) Á quân Thần tượng Bolero – ca sĩ Tô Ngọc Hà vừa tung MV ca nhạc “Anh không yêu mùa xuân” ngày 18/4. Đây là tác phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết riêng cho giọng hát của ca sĩ Tô Ngọc Hà.

Giải trí
Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

Phim 'Bên trong vỏ kén vàng' giành giải cao nhất tại Liên hoan phim châu Á

(CLO) Tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á (Asian Festival Film) lần thứ 21, bộ phim Việt Nam “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã được trao giải phim hay nhất.

Giải trí
Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí