Oscar 2021: 5 ứng viên tranh giải “Đạo diễn xuất sắc”

Thứ bảy, 24/04/2021 06:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong 5 ứng viên tranh giải “Đạo diễn xuất sắc” năm nay, có hai ứng viên nữ, một trong số họ cùng với một nam đạo diễn là hai đại diện châu Á sáng giá cho danh hiệu cao quý.

Chloé Zhao (phim "Nomadland")

Nữ đạo diễn gốc Hoa sinh năm 1982 là người đam mê văn hóa phương Tây và từng sang Anh du học năm 15 tuổi. Năm 18 tuổi cô học Trung học ở Los Angeles (Mỹ) rồi sống hẳn ở đây tới nay. Tại Oscar 2021, cô là phụ nữ nhận được nhiều đề cử nhất. Ngoài hạng mục "Đạo diễn xuất sắc", Zhao còn có tên ở các hạng mục: "Kịch bản chuyển thể hay nhất", "Dựng phim xuất sắc" và "Phim hay nhất".

Chloé Zhao sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Bắc Kinh và nổi tiếng tại Mỹ với vai trò đạo diễn.

Chloé Zhao sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Bắc Kinh và nổi tiếng tại Mỹ với vai trò đạo diễn.

Bộ phim Songs My Brothers Taught Me là tác phẩm đầu tay của cô và được giới chuyên môn đánh giá cao khi ra mắt ở Liên hoan phim độc lập Sundance. Phim còn được đề cử "Phim đầu tay hay nhất" tại giải thưởng Tinh thần độc lập (Independent Spirit Award). The Rider (2017) là phim thứ hai do Chloé Zhao sản xuất và đã đem về cho cô hơn 20 giải thưởng lớn nhỏ tại các liên hoan phim quốc tế.

Được biết, Nomadland là phim thứ ba của nữ đạo diễn gốc Hoa được đầu tư kinh phí chỉ 5 triệu đô nhưng có sự góp mặt của nữ diễn viên từng hai lần nhận giải Oscar cho “Nữ chính xuất sắc” là Frances McDormand. Nội dung phim xoay quanh hành trình du mục của một góa phụ 60 tuổi, mất hết tài sản sau Đại suy thoái. Bà đã lái xe chiếc xe tải đi vòng quanh nước Mỹ và làm những việc lặt vặt, gặp gỡ nhiều người du mục như bà.

Nomadland mang nhiều ý nghĩa nhân sinh và cảnh quay hoàng hôn tuyệt đẹp.

Nomadland mang nhiều ý nghĩa nhân sinh và cảnh quay hoàng hôn tuyệt đẹp.

Theo trang Variety, tác phẩm "tạo cảm giác như đang ngắm nhìn một hoàng hôn dài và tuyệt đẹp". Hơn nữa phim còn có chiến thắng quan trọng trước đó tại Quả cầu vàng, càng làm giới chuyên môn đánh giá cao khả năng Chloé Zhao trở thành nữ đạo diễn thứ hai được vinh danh tại hạng mục này (người đầu tiên là Kathryn Bigelow với The Hurt Locker năm 2010). Được biết, Chloé Zhao sẽ chỉ đạo cho bom tấn siêu anh hùng của Marvel - Eternals, dự kiến ra mắt đầu tháng 11.

Lee Isaac Chung (phim "Minari")

Nam đạo diễn người Mỹ gốc Hàn chính là đối thủ mạnh nhất của nữ đồng nghiệp phim Nomadland khi nhận tới 6 đề cử tại các hạng mục quan trọng với Minari. Lee Isaac Chung sinh ra tại Denver (Mỹ) trong một gia đình nhập cư người gốc Hàn. Trước khi bén duyên với điện ảnh, anh đã theo học tại trường đại học Yale danh tiếng, chuyên ngành sinh học.

Lee Isaac Chung cũng là một đối thủ gốc Á rất mạnh cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc.

Lee Isaac Chung cũng là một đối thủ gốc Á rất mạnh cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc.

Bộ phim đầu tay của Lee là Munyurangabo ra mắt năm 2007 từng được chọn vào hạng mục "Un Certain Regard" của Liên hoan phim Cannes và đi nhiều liên hoan danh giá khác như Berlin, Busan, Rotterdam. Bộ phim giúp anh nhận đề cử Oscar năm nay là phim thứ tư của Lee và được kỳ vọng sẽ lặp lại kỳ tích như Parasite của đạo diễn Bong Joon Ho năm ngoái.

Minari kể câu chuyện về những khó khăn của một gia đình Hàn kiều trước cuộc sống nhập cư ở Mỹ khi gia đình bốn người của Jacob chuyển từ thành phố California đến vùng quê vắng vẻ Arkansas để xây dựng cuộc sống mới. Tại nơi này, họ đã gặp phải những thách thức về kinh tế, xung đột văn hóa lẫn rào cản ngôn ngữ.

David Fincher (phim "Mank")

Nam đạo diễn là cái tên kỳ cựu trong giới điện ảnh với hàng loạt tác phẩm trên cả màn ảnh lớn lẫn truyền hình. Trước đó, ông đã có hai lần nhận đề cử “Đạo diễn xuất sắc” tại Oscar với The Curious Case of Benjamin Button và The Social Network nhưng chưa một lần nào chạm tay vào tượng vàng danh giá.

Mặc dù Mank là phim vô địch về số lượng đề cử năm nay, cơ hội chiến thắng ở hạng mục đạo diễn dành cho David Fincher không cao.

Mặc dù Mank là phim vô địch về số lượng đề cử năm nay, cơ hội chiến thắng ở hạng mục đạo diễn dành cho David Fincher không cao.

Phim Mank thuộc thể loại chính kịch là tác phẩm được nhiều đề cử nhất năm nay. Bộ phim kể về nhà biên kịch Herman J. Mankiewicz và những trận chiến của ông với đạo diễn Orson Welles trong quá trình hoàn thành kịch bản tác phẩm nổi tiếng Citizen Kane (1941). Phim cũng miêu tả về cuộc chiến nội tâm của nam chính khi phải đối diện những khó khăn.

David Fincher (sinh năm 1962) từng nổi tiếng qua các bộ phim tâm lý ly kỳ như Seven, Fight Club, Panic Room, The Girl with the Dragon Tattoo hay Gone Girl được trình chiếu trên màn ảnh rộng. Ngoài ra, ông còn có những tác phẩm truyền hình ăn khách khác là House of Cards, Mindhunter hay Love, Death & Robots.

Thomas Vinterberg (phim "Another Round")

Nam đạo diễn người Đan Mạch cùng với Lars von Trier là hai nhà làm phim đồng hương nổi tiếng nhất hiện nay. Anh từng được vinh danh tại Liên hoan phim Cannes năm 1998 với tác phẩm The Celebration cho giải Jury Prize. Ở Oscar, Thomas Vinterberg cũng từng nhận đề cử "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" cho The Hunt, bộ phim về  lạm dụng tình dục trẻ em.

Năm nay, giới chuyên môn dành nhiều đánh giá cao cho Another Round của anh, thậm chí phim còn được xem là một trong những tác phẩm hay nhất năm 2020. Bộ phim nói về Martin (Mads Mikkelsen đóng), một giáo viên ở tuổi trung niên có cuộc sống tẻ nhạt, bị học sinh lẫn vợ và hai con xem thường.

Another Round của Thomas Vinterberg cũng là ứng viên tranh giải

Another Round của Thomas Vinterberg cũng là ứng viên tranh giải "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" tại Oscar 2021.

Sau đó, anh cùng ba người đồng nghiệp khác đã tham gia vào thử thách giữ nồng độ cồn trong máu ở mức 0.05. Vì họ cho rằng, theo nghiên cứu của nhà tâm lý học Finn Skårderud thì điều này sẽ giúp con người sẽ đạt trạng thái thư giãn, từ đó hoạt bát và sáng tạo hơn trong công việc.

Bộ tứ thử uống rượu mỗi ngày để giữ độ cồn 0,05. Ban đầu, phương pháp có vẻ khả quan, khiến Martin thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Anh trở thành mẫu thầy giáo cá tính, tâm lý trong mắt học sinh. Tuy nhiên, những tình huống dở khóc dở cười bắt đầu khi các thầy giáo bị phụ thuộc vào rượu.

Emerald Fennell (phim "Promising Young Woman")

Nữ đạo diễn người Anh là ứng viên trẻ nhất và là một trong hai phụ nữ có mặt tại đề cử Oscar năm nay với một bộ phim nhận nhiều phản hồi tích cực. Emerald Fennell sinh năm 1985 và từng làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong giới điện ảnh như diễn viên, biên kịch, nhà sản xuất và đạo diễn.

Xuất thân là một diễn viên, sao nữ từng tham gia nhiều bộ phim lớn như Anna Karenina (2012), The Danish Girl (2015) hay gần đây nhất là vai Công nương Camilla Shand trong phần ba của series phim The Crown. Promising Young Woman là phim đầu tay trong vai trò đạo diễn của Emerald Fennell.

Nữ nghệ sĩ đa tài có lần đầu tiên nhận đề cử tại Oscar.

Nữ nghệ sĩ đa tài có lần đầu tiên nhận đề cử tại Oscar.

Tác phẩm với ngôn ngữ điện ảnh ấn tượng về đề tài hiếp dâm xoay quanh Cassandra (Carey Mulligan thủ vai) nung nấu ý định trả thù cho cô bạn đã chết. Ban ngày cô là nhân viên phục vụ tại quán cafe nhưng đêm đến cô sẽ tới quán bar và giả vờ say để được một người đàn ông nào đó đưa về. Từ đây, gã ấy sẽ lọt vào cái bẫy khi cô bất ngờ tỉnh dậy…

Promising Young Woman mang nhiều ý nghĩa về đề tài nữ quyền và chạm tới các vấn đề xã hội. Phim cũng giúp Carey Mulligan có được đề cử “Nữ chính xuất sắc” tại Oscar 2021. Tuy bộ phim không có nhiều khả năng chiến thắng bằng Chloé Zhao ở hạng mục đạo diễn, nhưng Emerald Fennell đang là ứng viên sáng giá nhất cho giải "Kịch bản gốc hay nhất".

Khang Lâm

Tin khác

Dàn nhạc trẻ Trẻ thế giới - WYO 2024 sẽ đến Việt Nam biểu diễn

Dàn nhạc trẻ Trẻ thế giới - WYO 2024 sẽ đến Việt Nam biểu diễn

(CLO) Từ ngày 30/3-12/4, lần đầu tiên Dàn nhạc Trẻ Thế giới - World Youth Orchestra (WYO) sẽ tới Hà Nội để tập luyện và biểu diễn cùng các thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (VNAMYO) trong dự án Âm thanh của tình anh em.

Giải trí
Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

Phim 'Mai' của Trấn Thành lập kỷ lục về doanh thu khi chiếu ở quốc tế

(CLO) Theo trang Deadline của Mỹ, bộ phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành vừa đạt doanh thu 1 triệu USD sau khi công chiếu tại 9 quốc gia gồm Mỹ và các nước châu Âu.

Giải trí
Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

Bị đồn sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân, nam ca sĩ Quang Lê nói gì?

(CLO) Tin đồn nam ca sĩ Quang Lê sắp làm đám cưới với Hà Thanh Xuân được lan truyền trên mạng xã hội hôm 27/3 là sai sự thật.

Giải trí
Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

Ấn tượng Lễ trao giải Cống hiến năm 2024

(CLO) Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.

Giải trí
Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

Nữ ca sĩ Lee Ahreum tự tử giữa đêm

(CLO) Sáng 27/3, cựu thành viên T-ara Lee Ahreum được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi cố gắng tự tử, trước đó cô chia sẻ hình ảnh bị chồng cũ bạo hành.

Giải trí