PGS. TS Đỗ Văn Trụ: 'Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí minh tại Phủ Chủ tịch là ngôi đền thiêng'

(CLO) Chia sẻ với báo chí, PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam khẳng định, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là "ngôi đền thiêng", hội tụ, lan toả tấm gương về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người.

Ngày 18/6, hội thảo 55 năm ngày Bác đi xa - 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (1969-2024) diễn ra tại Phủ Chủ tịch.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho đất nước, nhân dân một di sản văn hóa vô giá - khu di tích về Người tại Phủ Chủ tịch. Nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc 15 năm cuối đời (1954 - 1969). 

pgs ts do van tru khu di tich chu tich ho chi minh tai phu chu tich la ngoi den thieng hinh 1

Tượng Bác Hồ ngồi làm việc trong vườn hoa tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: BTC

Sau khi Bác qua đời, ngày 2/9/1969, quần thể di tích lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được hình thành trong khu vực Phủ Chủ tịch, có giá trị và ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trải qua bao biến động lịch sử, chiến tranh ác liệt, di sản nơi ở và làm việc của Bác tại Phủ Chủ tịch luôn được bảo vệ an toàn, chu đáo. Ngày 12/8/2009, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt đợt đầu tiên.

Bà Lê Thị Phượng - Giám đốc khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết, tất cả tài liệu, hiện vật của Bác đang được bảo tồn nguyên vẹn như sinh thời Người sống và làm việc.  

Vì thế, hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh; tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của thế hệ đi trước, các đơn vị quản lý, nhà khoa học để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá quốc gia đặc biệt; để tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng lan toả mạnh mẽ.

Theo GS.TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giá trị di sản của Bác trong khu di tích được thể hiện ở dấu ấn cuộc đời hoạt động cách mạng sinh động; tư tưởng cách mạng, phong cách sống hài hòa với thiên nhiên, lối sống giản dị, cao quý. 

Trong khi đó, PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam khẳng định, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là "ngôi đền thiêng", hội tụ, lan toả tấm gương về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Theo ông Trụ, được làm việc trong khu di tích là vinh dự lớn đối với cán bộ, nhân viên.

Vì thế, theo Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, nên xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể trong vòng 5-10 năm tới với các hoạt động tại đây. 

Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cho rằng trong dòng chảy văn hóa nói chung và văn hóa tâm linh nói riêng, tín ngưỡng thờ cúng người có công là nhịp cầu bền vững tiếp nối từ truyền thống đến hiện đại.

Cùng với thời gian, qua tín ngưỡng thờ cúng người có công, minh triết “đồng bào”, đạo lý về lòng biết ơn và báo ơn là những giá trị vĩnh hằng, đã và sẽ thấm dần vào các thế hệ người Việt Nam, tạo nên sức mạnh văn hóa nội sinh trong quá trình hội nhập và phát triển, khẳng định sự trường tồn của dân tộc.

PV 

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: