Phấn đấu xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững

(CLO) Theo Đại tướng Tô Lâm, Đảng bộ tỉnh Cà Mau cần tận dụng được cơ hội để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, sức sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững như mục tiêu đề ra.
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Ảnh: Đại hội cung cấp)

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Ảnh: Đại hội cung cấp)

Sáng ngày 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Bộ Chính trị, đến dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; các  đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thởi kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 351 đại biểu diện cho hơn 49.000 đảng viên toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Đại hội có nhiệm vụ tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ tới.

Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, tiếp tục đóng góp văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Đại hội cung cấp)

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Đại hội cung cấp)

Theo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, dân, quân và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực với 13/20 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt, cơ bản hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL.

Cụ thể, tổng sản phẩm (GRDP theo giá so sánh) tăng bình quân gần 7%/năm; quy mô nền kinh tế tăng hơn 1,3 lần; GRDP bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng/người. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 5%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (2,7%). Ngoài ra, thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn và là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về nuôi tôm với sản lượng 2,7 triệu tấn. Sản xuất công nghiệp phát triển, nhiều dự án công nghiệp lớn đã và đang được đầu tư, nhất là cụm công nghiệp khí – điện – đạm Cà Mau.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, 82/82 xã đạt 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm; đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 41/82 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 50% tổng số xã, diện mạo đô thị, nông thôn thay đổi rõ nét.

Đối với các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội được quan tâm chỉ đạo phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tạo được nhiều chuyển biến rõ nét. Đặc biệt, các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, người có công thực hiện có hiệu quả, hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 1,87%, hộ cận nghèo giảm còn 1,7%...

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Đại hội cung cấp)

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Đại hội cung cấp)

Thay mặt Bộ chính trị, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cho  rằng: Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ tạo ra không ít thời cơ, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự phát triển của tỉnh Cà Mau, nhất là yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19... sẽ tác động nhiều mặt đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại của đất nước, trong đó có tỉnh Cà Mau.

Do vậy, Đảng bộ tỉnh Cà Mau cần quán triệt sâu sắc, nhận thức thật đầy đủ những yếu tố tác động bất lợi, tận dụng được cơ hội để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, sức sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững như mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, Đại tướng Tô Lâm còn đề nghị trong nhiệm kỳ tới, tỉnh Cà Mau cần quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; Tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch để khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; Chỉ đạo phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhất là bảo đảm an sinh xã hội; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn…

Đồng thời, Đại tướng Tô Lâm cũng tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước và những thành tựu đạt được, luôn giữ vững đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã đề ra, quyết tâm xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: