Pháp, Mỹ và Nga gặp nhau vì lo ngại chiến tranh mở rộng ở Nagorno-Karabakh

Thứ năm, 08/10/2020 08:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Pháp, Mỹ và Nga sẽ đẩy mạnh nỗ lực chấm dứt giao tranh giữa người Azeri và các lực lượng người Armenia ở Nam Caucasus, bằng cách tổ chức các cuộc đàm phán tại Geneva vào thứ Năm, do lo ngại về một cuộc chiến tranh trong khu vực đang gia tăng.

minks
Bài liên quan

Nga, Pháp và Mỹ thúc đẩy đàm phán

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết các đại diện của Nga, Pháp và Mỹ cũng sẽ gặp nhau tại Moscow vào thứ Hai để tìm cách thuyết phục các bên tham chiến đàm phán về một lệnh ngừng bắn.

Ông nói với ủy ban đối ngoại của Quốc hội Pháp: “Chúng tôi muốn mọi người hiểu rằng họ có lợi ngay lập tức chấm dứt các hành động thù địch mà không cần điều kiện và chúng tôi bắt đầu đàm phán”.

Le Drian không nói rõ liệu có đại diện của Armenia và Azeri sẽ tham dự hay không, nhưng Azerbaijan cho biết ngoại trưởng của họ, Jeyhun Bayramov, sẽ tới Geneva vào thứ Năm.

Bộ Ngoại giao Armenia cho biết Ngoại trưởng Zohrab Mnatsakanyan sẽ thăm Moscow vào thứ Hai nhưng không cho biết chi tiết và loại trừ một cuộc gặp với Bayramov.

Các bên tham chiến cho đến nay vẫn phớt lờ các lời kêu gọi ngừng bắn của Paris, Washington và Moscow, những nơi đã làm trung gian trong gần ba thập kỷ trong cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh, một vùng núi mà theo luật pháp quốc tế thuộc về Azerbaijan nhưng có dân cư và người Armenia điều hành.

Các nhà lãnh đạo Azeri và Armenia cũng đã mâu thuẫn về các điều kiện của họ để ngừng giao tranh bắt đầu vào ngày 27 tháng 9.

Hơn 360 người đã thiệt mạng, bao gồm 320 quân nhân và 19 thường dân ở Nagorno-Karabakh, và 28 thường dân Azeri. Đây là những cuộc đụng độ đẫm máu nhất kể từ cuộc chiến năm 1991-1994 ở Nagorno-Karabakh khiến khoảng 30.000 người thiệt mạng.

Azerbaijan cho biết các thành phố Azeri bên ngoài khu vực xung đột cũng đã bị tấn công. Điều này đã khiến giao tranh tiến gần hơn đến lãnh thổ mà từ đó các đường ống dẫn khí đốt và dầu của Azeri đến châu Âu, đồng thời khiến công ty dầu khí BP BP.L của Anh xem xét việc thắt chặt an ninh tại các cơ sở của mình ở Azerbaijan.

“Chúng ta phải chú ý rằng cuộc chiến giữa Armenia và Azerbaijan không trở thành một cuộc chiến tranh khu vực”, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Iran, quốc gia có biên giới với cả Armenia và Azerbaijan, đã nói chuyện với cả hai nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ vì lo ngại rằng Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh thân cận của Azerbaijan và Nga, có hiệp ước quốc phòng với Armenia, có thể bị cuốn vào cuộc xung đột.

Các binh sĩ kiểm tra một chiếc xe tải quân sự bị hư hỏng của Armenia bị quân đội Azerbaijan bắt giữ trong cuộc giao tranh ở khu vực ly khai Nagorno-Karabakh gần thành phố Barda, Azerbaijan ngày 7/10/2020 - Ảnh: REUTERS / Umit Bektas

Các binh sĩ kiểm tra một chiếc xe tải quân sự bị hư hỏng của Armenia bị quân đội Azerbaijan bắt giữ trong cuộc giao tranh ở khu vực ly khai Nagorno-Karabakh gần thành phố Barda, Azerbaijan ngày 7/10/2020 - Ảnh: REUTERS / Umit Bektas

Điều kiện ngừng bắn của Azerbaijan và Armenia

Pháp, Hoa Kỳ và Nga là đồng chủ tịch của Tổ chức An ninh và Hợp tác trong Nhóm Minsk của Châu Âu (OSCE) làm trung gian cho Nagorno-Karabakh.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc nhóm này đã bỏ qua cuộc xung đột trong nhiều năm và nói rằng họ không nên tham gia vào quá trình hòa giải.

Le Drian đáp trả Thổ Nhĩ Kỳ, nhắc lại những cáo buộc - bị Ankara phủ nhận - rằng họ có liên quan quân sự và nói rằng điều này thúc đẩy “quốc tế hóa” xung đột.

Tổng thống Azeri Ilham Aliyev cho biết đất nước của ông sẽ chỉ tổ chức các cuộc đàm phán với Armenia, sau khi giai đoạn căng thẳng của xung đột quân sự kết thúc và muốn Thổ Nhĩ Kỳ tham gia hòa giải.

Ông cũng muốn Armenia lập thời gian biểu cho việc rút quân khỏi Nagorno-Karabakh và các vùng lãnh thổ Azeri xung quanh.

Trong khi đó, các điều kiện ngừng bắn của Armenia là Thổ Nhĩ Kỳ "ngừng tham gia" "sự rút lui của lính đánh thuê và khủng bố hoặc tiêu diệt chúng", Văn phòng phụ trách báo chí của Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã dẫn lời ông nói với tạp chí Time.

Trong bình luận với Sky News, Pashinyan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan đang theo đuổi chính sách diệt chủng và "phục hồi đế chế Thổ Nhĩ Kỳ". Cả hai đều đã bác bỏ những cáo buộc như vậy trong quá khứ.

Khoảng 1,5 triệu người Armenia đã bị giết dưới sự cai trị của Ottoman từ năm 1915 đến năm 1923. Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận rằng nhiều người Armenia sống trong đế chế đã bị giết trong các cuộc đụng độ với lực lượng Ottoman trong Thế chiến thứ nhất, nhưng tranh chấp các số liệu và phủ nhận các vụ giết người được dàn dựng một cách có hệ thống và tạo thành một tội ác diệt chủng.

Phan Nguyên

Tin khác

Trùm lừa đảo tiền số Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

Trùm lừa đảo tiền số Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

(CLO) Ngày 28/3, Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX - bị kết án 25 năm tù vì tội lừa đảo 8 tỷ USD từ khách hàng của FTX.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h