Pháp tuyên bố vẫn ở lại Iraq khi Mỹ rút quân

Chủ nhật, 29/08/2021 15:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanual Macron đã tuyên bố rằng Pháp sẽ giữ quân đội ở Iraq cho "các hoạt động chống khủng bố" miễn là chính phủ Iraq cần sự hỗ trợ của họ.

phap tuyen bo van o lai iraq khi my rut quan hinh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi. Ảnh: AP

Bài liên quan

Paris đã triển khai quân đội tới Iraq vào năm 2014 như một phần của liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại ISIS, nhưng vẫn giữ binh lính của mình ở lại ngay cả sau khi Baghdad và liên minh phương Tây tuyên bố chiến thắng những kẻ khủng bố vào năm 2017.

Tháng trước, Iraq và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận yêu cầu tất cả các lực lượng chiến đấu của Mỹ tại quốc gia Trung Đông này phải rút khỏi quốc gia này vào cuối năm 2021.

“Dù người Mỹ có lựa chọn gì đi nữa, chúng tôi sẽ duy trì sự hiện diện của mình ở Iraq để chống lại chủ nghĩa khủng bố”, Tổng thống Pháp cho biết, phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Bảy (28/8) khi tham dự hội nghị thượng đỉnh an ninh khu vực do Baghdad tổ chức.

Ông Macron nói thêm rằng Paris có "năng lực hoạt động để đảm bảo sự hiện diện này".

Hôm qua (28/8), ông Macron nói với Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi rằng: “tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta không được hạ thấp cảnh giác, bởi vì IS vẫn là một mối đe dọa và tôi biết rằng cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố này là ưu tiên của chính phủ Iraq".

Ông Al-Kadhemi gọi Pháp là “đối tác quan trọng” của Baghdad trong “cuộc chiến chống khủng bố”.

Pháp có khoảng 160 binh sĩ đồn trú tại Iraq, những người đã được triển khai ở đó trong Chiến dịch Chammal vào năm 2014. Pháp đã thực hiện một loạt cuộc không kích chống lại lực lượng IS ở Iraq và Syria từ năm 2014 đến năm 2017, và tham gia vào chiến dịch năm 2016 để giải phóng thành phố Mosul.

Các lực lượng Pháp cũng đã được triển khai ở miền đông Syria nhưng buộc phải rời khỏi đất nước vào năm 2019 sau cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại lực lượng người Kurd. Một lính dù Pháp đã thiệt mạng và hai người bị thương trong Chiến dịch Chammal cho đến nay.

Iraq và Pháp đã có một mối quan hệ đầy sóng gió trong những thập kỷ gần đây, với việc Paris ủng hộ Iraq trong cuộc chiến tranh xâm lược của Saddam Hussein chống lại Iran vào những năm 1980, nhưng sau đó lại tham gia vào cuộc can thiệp của liên minh do Mỹ dẫn đầu vào Kuwait và Iraq vào những năm 1990-1991. Năm 2003, Pháp phản đối việc Mỹ xâm lược Iraq.

Thủ tướng al-Kadhimi và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đạt được một thỏa thuận vào tháng 7, theo đó tất cả các lực lượng chiến đấu của Mỹ sẽ được yêu cầu rời Iraq vào cuối năm 2021, với một đội ngũ hạn chế không tham chiến được phép ở lại để “huấn luyện, cố vấn, hỗ trợ và chia sẻ thông tin tình báo".

Mỹ đã cắt giảm hơn một nửa quân số ở Iraq kể từ năm 2020, với hơn 2.800 binh sĩ được rút từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021 sau vụ ám sát tướng Iran Qassem Soleimani ở Baghdad vào tháng 1 năm 2020.

Việc sát hại ông Soleimani đã khiến Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào hai căn cứ của Mỹ ở Iraq và lực lượng dân quân đồng minh ở Baghdad đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công bằng tên lửa, súng cối và thiết bị nổ ứng biến (IED) nhằm vào các cơ sở và đoàn xe tiếp tế của Mỹ kể từ thời điểm đó.

Quốc hội Iraq yêu cầu rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi Iraq sau cái chết của ông Soleimani và các dân quân Shia đã cảnh báo rằng họ sẽ không ngừng tấn công các lực lượng Mỹ cho đến khi tất cả nhân viên Mỹ biến mất.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

(CLO) Một nhiếp ảnh gia làm việc cho ngôi sao ca nhạc Megan Thee Stallion cho biết trong đơn kiện hôm thứ Ba rằng anh bị buộc phải xem cô quan hệ tình dục, bị sa thải sau đó và bị lạm dụng khi là nhân viên của ca sĩ hip-hop này.

Thế giới 24h
Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).

Thế giới 24h
Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.

Thế giới 24h
Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

(CLO) Hơn 130 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên Đại học New York, trong bối cảnh làn sóng các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine của sinh viên ngày càng gia tăng ở Mỹ.

Thế giới 24h
Israel tăng cường không kích khắp Gaza, lại yêu cầu người dân sơ tán

Israel tăng cường không kích khắp Gaza, lại yêu cầu người dân sơ tán

(CLO) Hôm thứ Ba (23/4), Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nặng nề nhất trong nhiều tuần trên khắp Dải Gaza, đồng thời ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc khu vực này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Thế giới 24h