Philippines bắt 400 người nước ngoài trong cuộc đột kích trung tâm lừa đảo trực tuyến

Trong cuộc đột kích, lực lượng chức năng phát hiện các nhân viên bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm vào nạn nhân ở nước ngoài.

philippines bat 400 nguoi nuoc ngoai trong cuoc dot kich trung tam lua dao truc tuyen hinh 1

Ảnh minh họa: AdamCohn

Những năm gần đây, các trung tâm lừa đảo tại châu Á ngày càng trở thành mối lo ngại quốc tế. Nhiều cơ sở này sử dụng lao động là nạn nhân của nạn buôn người, bị lừa hoặc ép buộc tham gia các hoạt động như chào mời đầu tư tiền điện tử giả và các hình thức lừa đảo khác.

Ông Fortunato Manahan, Giám đốc Cục Tình báo Di trú, cho biết: “Hoạt động của họ vi phạm luật di trú và gây ra những rủi ro nghiêm trọng đối với công chúng”.

Từ tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Ferdinand Marcos đã công bố lệnh cấm các nhà điều hành trò chơi trực tuyến Philippines (POGO) trước cuối năm 2024. Manila cho rằng các cơ sở này thường bị các băng nhóm tội phạm có tổ chức lợi dụng để thực hiện các hành vi buôn người, rửa tiền, lừa đảo trực tuyến, bắt cóc và thậm chí là giết người.

Cục Di trú cho biết công ty vừa bị đột kích đã bị theo dõi trong thời gian dài vì các hoạt động tương tự POGO.

Phát ngôn viên Cục Di trú, bà Dana Sandoval, cho biết hầu hết trong số những người bị bắt là công dân Trung Quốc. Họ đang tạm thời bị giam giữ trong khi chờ trục xuất.

Theo báo cáo tháng 5/2024 của Viện Hòa bình Mỹ (USIP), các nhóm lừa đảo trực tuyến trên thế giới đã nhắm mục tiêu vào hàng triệu nạn nhân, thu về doanh thu hàng năm lên đến 64 tỷ đô la.

Báo cáo ước tính ngành này sử dụng khoảng 500.000 lao động, bao gồm 15.000 người tại Philippines. Nhiều người trong số họ bị tuyển dụng qua mạng xã hội và sau đó bị ép buộc thực hiện lừa đảo, đối mặt với hình phạt khắc nghiệt nếu không đạt chỉ tiêu.

Cao Phong (theo AFP, StraitsTimes)

Xem thêm

Mỹ hủy kế hoạch phát trực tiếp vụ thi hành án tử hình cựu bác sĩ

Mỹ hủy kế hoạch phát trực tiếp vụ thi hành án tử hình cựu bác sĩ

(CLO) Trước làn sóng phản đối từ dư luận, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định hủy kế hoạch phát sóng trực tiếp buổi thi hành án tử hình đối với Nidal Malik Hasan - kẻ xả súng tại căn cứ Fort Hood năm 2009. Tuy nhiên, bản án lịch sử bằng hình thức xử bắn vẫn sẽ được thực thi theo đúng kế hoạch vào ngày 3/12 tới.

Xả súng tại trường tiểu học Mỹ, 4 người thiệt mạng

Xả súng tại trường tiểu học Mỹ, 4 người thiệt mạng

(CLO) Một vụ xả súng xảy ra tại Trường Tiểu học Silver Rail ở thành phố Bend, bang Oregon (Mỹ) chiều 15/10 khiến ba học sinh và một giáo viên thiệt mạng, hai người khác bị thương nặng. Nghi phạm 16 tuổi bị bắn gục ngay sau khi cảnh sát có mặt.

Cỡ chữ bài viết: