Nhóm G7 thông qua kế hoạch trấn áp nạn buôn người di cư

(CLO) Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ thành lập các đơn vị cảnh sát chuyên trách để điều tra nạn buôn người di cư, như một phần trong nỗ lực giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp.

Ngày 4/10, vào cuối cuộc họp kéo dài ba ngày của các Bộ trưởng Nội vụ G7, Bộ trưởng Nội vụ Ý Matteo Piantedosi cho biết các nước G7 sẽ thành lập các đơn vị cảnh sát chuyên trách để điều tra nạn buôn người di cư, như một phần trong nỗ lực giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp.

"Kế hoạch hành động này nhằm tăng cường năng lực điều tra và hoạt động của lực lượng cảnh sát, bao gồm cả việc khởi xướng các hoạt động chung", ông phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội đàm tại Mirabella Eclano ở miền nam nước Ý.

"Chúng tôi khẳng định lại một lần nữa rằng việc xóa bỏ các tổ chức buôn người là ưu tiên hàng đầu", ông tuyên bố.

Chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, nắm giữ chức Chủ tịch luân phiên G7 năm 2024, đã tìm cách hợp tác với Liên minh châu Âu và các quốc gia châu Phi để trấn áp nạn buôn người.

Kế hoạch hành động mới nhấn mạnh nhu cầu hợp tác chặt chẽ hơn giữa các nước G7 với các quốc gia là nơi xuất phát và vận chuyển dòng người di cư bất hợp pháp.

Các thành viên G7 cho biết trong tuyên bố chung rằng họ nên thành lập "các đơn vị thực thi pháp luật chuyên về tội phạm và điều tra trong lĩnh vực buôn người di cư trái phép" nếu những đơn vị này chưa tồn tại.

Năm ngoái, bà Meloni đã ký một thỏa thuận với Albania để xây dựng các trại tiếp nhận tại đó, nhằm ngăn chặn những người di cư thực hiện chuyến hành trình trên biển đầy nguy hiểm đến Ý.

Ông Piantedosi cho biết các trại tiếp nhận sẽ đi vào hoạt động trong những tuần tới, đồng thời nói thêm rằng sáng kiến ​​của Ý tại Albania là một trong những chủ đề được thảo luận tại cuộc họp của các bộ trưởng G7. "Đây là giải pháp mà mọi người đều rất quan tâm", ông nói.

G7 bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Đức, Vương quốc Anh, Pháp, Ý và Canada. Cuộc họp cũng tập trung vào các mối đe dọa phát sinh từ các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và Ukraine.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: