Philippines tăng cường hạn chế COVID-19 ở Manila, cấm đi lại với một số quốc gia

(CLO) Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Hai (31/5) quyết định kéo dài các hạn chế COVID một phần ở thủ đô Manila và các tỉnh lân cận cho đến giữa tháng 6, để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm dù đã giảm kể từ khi đạt mức đỉnh điểm vào tháng 4.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte quyết định áp đặt thêm hạn chế tại thủ đô Manila - Ảnh: Reuters

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte quyết định áp đặt thêm hạn chế tại thủ đô Manila - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Dân Philippines không muốn tiêm vắc xin COVID-19, đặc biệt với vắc xin của Trung Quốc

Philippines và Trung Quốc hội đàm 'thân thiện và thẳng thắn' về Biển Đông

Philippines không đứng về phía nào trong cuộc đối đầu Mỹ -Trung

Theo đó, các cuộc tụ họp tôn giáo vẫn được giới hạn ở mức 30% công suất địa điểm trong khi ăn uống trong nhà hàng có thể hoạt động ở mức 20% ở thủ đô Manila, một khu vực đô thị bao gồm 16 thành phố vệ tinh có ít nhất 13 triệu người và các tỉnh lân cận.

Các chuyến du lịch không thiết yếu vẫn bị cấm.

Số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày ở Philippines hiện trung bình khoảng 6.300 trong tháng 5, giảm 1/3 so với tháng 4, sau khi chính phủ giảm năng lực hoạt động của các doanh nghiệp và hạn chế việc di chuyển của người dân.

Ông Duterte cũng gia hạn lệnh cấm du lịch trong nước từ Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Oman và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho đến ngày 15 tháng 6, để ngăn chặn sự lây truyền của biến thể virus Corona lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ đang phổ biến ở nhiều khu vực tại Philippines.

Những khách du lịch đến trực tiếp từ các quốc gia kể trên hoặc có tiền sử du lịch đến bất kỳ quốc gia nào trong số họ trong vòng 14 ngày qua, sẽ bị từ chối nhập cảnh. Philippines đã báo cáo 13 trường hợp COVID-19 liên quan đến biến thể dễ lây nhiễm hơn ở Ấn Độ được gọi là B.1.617.2.

Tại Đông Nam Á, Philippines là quốc gia có số trường hợp mắc và tử vong do COVID-19 cao thứ hai, sau Indonesia, với 1,230,301 ca nhiễm kể từ đầu đại dịch và gần 21 nghìn ca tử vong.

Người dân Malaysia chờ tiêm vắc xin COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở Kuala Lumpur vào ngày 31 tháng 5 - Ảnh: Reuters

Người dân Malaysia chờ tiêm vắc xin COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở Kuala Lumpur vào ngày 31 tháng 5 - Ảnh: Reuters

Malaysia phong tỏa toàn quốc

Cuối tuần qua, Malaysia cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc, có hiệu lực từ hôm nay (1/6), sau khi làn sóng lây nhiễm bùng phát mạnh mẽ tại nước này. Kể từ ngày 11 tháng 1, thời điểm Malaysia báo cáo có 2.486 ca nhiễm mới hàng ngày, con số này đến nay đã tăng gần gấp bốn lần, đạt mức cao nhất là 9.020 vào thứ Bảy (29/5).

Số ca nhiễm tăng vọt đang gây áp lực lên hệ thống y tế của nước này khi có đến 76.218 ca nhiễm COVID-19 đang hoạt động, trên tổng số 566.000 trường hợp dương tính với virus Corona.

Bắt đầu từ Thứ Ba (1/6), tất cả các lĩnh vực kinh tế của Malaysia sẽ đóng cửa hoặc hoạt động chậm lại trong ít nhất 14 ngày, ngoại trừ một số dịch vụ thiết yếu như siêu thị và nhà thuốc. Các bộ của chính phủ cho biết hôm Chủ nhật (30/5) rằng một số ngành sản xuất sẽ tiếp tục với việc giảm nhân công, bao gồm đồ bảo hộ, thực phẩm, dầu khí và điện tử.

Diễn biến phức tạp của đại dịch làm giảm dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội từ 6% đến 7,5% trong năm nay. Để làm dịu bớt tác động từ các hạn chế mới, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin hôm thứ Hai (31/5) đã công bố gói kích thích bổ sung trị giá 40 tỷ ringgit (9,7 tỷ USD), trong đó bao gồm một khoản bơm tài chính trực tiếp 5 tỷ ringgit từ chính phủ.

Khoảng 2,4 tỷ ringgit (580 triệu USD) sẽ được giải ngân cho các hộ gia đình có thu nhập thấp trong khi các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa sẽ nhận được 1.500 ringgit (362 USD) mỗi hộ. Các ngân hàng cũng sẽ đưa ra lệnh hoãn thanh toán khoản vay trong ba tháng.

Xem thêm

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

(CLO) Một máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi đâm vào khu vực đồi núi tại hạt Yakima, bang Washington vào chiều ngày 13/6, gây ra một vụ cháy rừng và buộc lực lượng chức năng phải sơ tán những người đang cắm trại gần hiện trường.

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

(CLO) Trung Quốc bày tỏ "hết sức bất bình" và phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ bổ sung nhiều doanh nghiệp lớn vào danh sách các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục bị đối xử không công bằng.

Rơi máy bay vận tải quân sự ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

Rơi máy bay vận tải quân sự ở Ấn Độ, 5 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 5 quân nhân đã thiệt mạng sau khi một máy bay vận tải quân sự An-32 của Không quân Ấn Độ (IAF) gặp nạn và bốc cháy khi đang hạ cánh xuống căn cứ không quân tại thành phố Jorhat, bang Assam, đông bắc Ấn Độ, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 13/6.

Cỡ chữ bài viết: