Chỉ sau 4 tập phát sóng, tác phẩm đạt rating 21,6% tại Hàn Quốc, đồng thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng các chương trình truyền hình không nói tiếng Anh trên Netflix toàn cầu.
Điểm đặc biệt khiến bộ phim tạo nên nhiều cuộc tranh luận là một phân cảnh hành động kéo dài khoảng 3 phút được thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ AI tạo sinh (Generative AI), không sử dụng máy quay hay quá trình ghi hình truyền thống.
Ngay trước mỗi tập phim, ê-kíp cũng đưa ra thông báo cho biết một phần quá trình sản xuất đã sử dụng công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo.
Phân đoạn tái hiện quãng thời gian nhân vật Kim Bu Jang (So Ji Sub) còn là đặc vụ bí mật, với hàng loạt cảnh hành động quy mô lớn như tòa nhà phát nổ, màn rượt đuổi ô tô xuyên đường hầm phủ đầy tuyết, xe lao xuống sông hay những màn đấu súng cận chiến căng thẳng.
Đáng chú ý, toàn bộ các cảnh quay này đều không có sự tham gia trực tiếp của So Ji Sub hay diễn viên đóng thế. Thay vào đó, ê-kíp sử dụng "bản sao kỹ thuật số" (digital double) của nam diễn viên, được tạo dựng bằng nền tảng AI AICRON của Hàn Quốc kết hợp với công nghệ hiệu ứng hình ảnh từ Morpheus Studio.
Theo giới chuyên môn, đây được xem là lần đầu tiên trong lịch sử phim truyền hình thương mại Hàn Quốc có một phân cảnh hoàn chỉnh được tạo ra hoàn toàn bằng AI tạo sinh.
Trước đây, video do AI tạo thường bộc lộ nhiều hạn chế như khuôn mặt nhân vật thiếu ổn định, chuyển động thiếu tự nhiên hoặc cơ thể bị méo hình. Tuy nhiên, trong "Đặc vụ Kim tái khởi động", hình ảnh nhân vật được tái hiện khá chân thực, từ vóc dáng, biểu cảm khuôn mặt đến các động tác hành động, khiến nhiều khán giả khó phân biệt với cảnh quay thật.
Các chuyên gia đánh giá đây là dấu mốc cho thấy AI không còn chỉ đóng vai trò hỗ trợ xử lý hậu kỳ, tạo bối cảnh hay đạo cụ kỹ thuật số, mà đã có thể đảm nhận việc xây dựng trọn vẹn một phân đoạn trong tác phẩm điện ảnh.
Theo ê-kíp sản xuất, phân đoạn quá khứ của nhân vật Kim Bu Jang là mắt xích quan trọng trong việc khắc họa chiều sâu nhân vật nhưng nếu quay theo phương pháp truyền thống sẽ đòi hỏi chi phí rất lớn, đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với diễn viên khi thực hiện các cảnh hành động nguy hiểm.
Sau khi cân nhắc giữa hiệu quả hình ảnh và ngân sách, đạo diễn cùng biên kịch quyết định lựa chọn AI như một giải pháp thay thế. Kết quả, công nghệ này được cho là đã giúp giảm khoảng 60% chi phí sản xuất, đồng thời vẫn mang đến những đại cảnh hành động có chất lượng cao, mở ra thêm hướng ứng dụng mới của AI trong ngành công nghiệp truyền hình Hàn Quốc.