Phú Thọ: Hành trình Trường THPT Trung Nghĩa đón bằng trường đạt chuẩn quốc gia

Thứ bảy, 16/11/2019 17:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 16/11, trường THPT Trung Nghĩa (Thanh Thủy, Phú Thọ) vinh dự đón Bằng công nhận Trường chuẩn Quốc gia trong dịp kỷ niệm 35 năm thành lập trường.

Toàn cảnh thầy và trò trường THPT Trung Nghĩa đón Bằng công nhận Trường chuẩn Quốc gia. (ảnh: Đức Thọ)

Toàn cảnh thầy và trò trường THPT Trung Nghĩa đón Bằng công nhận Trường chuẩn Quốc gia. (ảnh: Đức Thọ)

Nhìn về những ngày gian khó

Tháng 8/1984, Trường THPT Trung Nghĩa được thành lập, là một phân hiệu được tách ra từ Trường THPT Thanh Thuỷ, trường đặt trên khu Đồi miếu của xã Trung Nghĩa, Thanh Thủy,  Phú Thọ.

Từ một ngôi trường tranh tre nứa lá những ngày đầu hình thành trường chỉ có hơn chục giáo viên và 06 lớp với 230 học sinh. Qua 35 năm nhà trường đã có gần 25.000 học sinh theo học. Hiện nay, trường có 23 lớp với 928 học sinh.

Trong những năm đầu thành lập thầy và trò nhà trường cùng nhân đân địa phương chung tay góp sức xây dựng ngôi trường tranh tre nứa lá đơn sơ, hình ảnh thầy và trò nhà trường góp công góp sức đóng gạch xây trường, không những khó khăn về cơ sở vật chất mà nhà trường còn khó khăn trong việc duy trì sĩ số học sinh. Nhiều năm trường phải sát nhập với trường cấp 2 để tồn tại thậm chí trong những năm 90 của thế kỷ trước có những lúc tưởng chừng trường phải giải thể nếu không nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự giúp đỡ của lãnh đạo địa phương đến năm 2000 lại tách ra thành trường THPT Trung Nghĩa.

Trải qua bao thăng trầm, thầy và trò trường THPT Trung Nghĩa luôn cố gắng từng ngày để phát triển vươn xa. (ảnh: Đức Thọ).

Trải qua bao thăng trầm, thầy và trò trường THPT Trung Nghĩa luôn cố gắng từng ngày để phát triển vươn xa. (ảnh: Đức Thọ).

Khi gian khó qua đi cũng là lúc thế và lực nhà trường thay đổi được thể hiện rõ rệt qua chất lượng giáo dục toàn diện. Chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên, đi vào chiều sâu và có sự bứt phá rõ rệt.

Xếp loại hằng năm có trên 98% học sinh xếp loại học lực từ trung bình trở lên trong đó 4 - 7% xếp loại học lực giỏi, 97- 98% học sinh xếp loại hành kiểm khá, tốt. Học sinh tốt nghiệp đạt tỷ lệ bình quân 98-100%. Trên nền chất lượng giáo dục đại trà, nhà trường luôn quan tâm phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi và đã đạt nhiều giải cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia.

"Trồng cây đến ngày hái quả"

35 năm xây dựng và phát triển của trường THPT Trung Nghĩa đã có hơn 160 cán bộ giáo viên, nhân viên giảng dạy và công tác. Năm học đầu tiên, nhà trường có 14 thầy, cô giáo và nhân viên, đến nay đã có một đội ngũ lớn mạnh với 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó GĐ Sở GD & ĐT Phú Thọ trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho ban giám hiệu trường THPT Trung Nghĩa. (ảnh: Đức Thọ)

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó GĐ Sở GD & ĐT Phú Thọ trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho ban giám hiệu trường THPT Trung Nghĩa. (ảnh: Đức Thọ)

Với những thành tích đã đạt được, UBND tỉnh Phú Thọ đã công nhận Trường THPT Trung Nghĩa là Trường Chuẩn Quốc gia.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy – ông Khổng Danh Đạt đã ghi nhận những kết quả thầy và trò trường THPT Trung Nghĩa đã đạt được trong thời gian vừa qua. Ông Khổng Danh Đạt cũng đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh của trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn, thử thách, đoàn kết, quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dù khó khăn, gian khổ đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt” bằng những hành động cụ thể.

Ông Khổng Danh Đạt, Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy phát biểu tại buổi lễ. (ảnh: Đức Thọ)

Ông Khổng Danh Đạt, Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy phát biểu tại buổi lễ. (ảnh: Đức Thọ)

Tại buổi lễ, thầy Nguyễn Thành Nam, Hiệu trưởng trường THPT Trung Nghĩa ghi nhận và trân trọng những đóng góp, công lao to lớn của các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã từng công tác và giảng dạy tại trường: “Các thầy cô thực sự là tấm gương sáng, là niềm tin yêu của học sinh, cha mẹ học sinh và nhà trường ghi  nhớ các đồng chí nhân viên những người bao năm âm thầm phục vụ cho thầy và trò nhà trường dạy tốt, học tốt và đã để lại tình cảm tốt đẹp cho bạn bè, đồng nghiệp gần xa mỗi lần công tác tại trường”.

Thầy Nguyễn Thành Nam, Hiệu trưởng trường THPT Trung Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. (ảnh: Đức Thọ).

Thầy Nguyễn Thành Nam, Hiệu trưởng trường THPT Trung Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. (ảnh: Đức Thọ).

IMG_1157
Đông đảo các ban ngành đoàn thể về tham dự buổi lễ. (ảnh: Đức Thọ).

Đông đảo các ban ngành đoàn thể về tham dự buổi lễ. (ảnh: Đức Thọ).

Nhiều thế hệ cựu học sinh trường THPT Trung nghĩa về tham dự tri ân thầy cô. (ảnh: Đức Thọ).

Nhiều thế hệ cựu học sinh trường THPT Trung nghĩa về tham dự tri ân thầy cô. (ảnh: Đức Thọ).

Niềm vui của thầy và trò trường THPT Trung Nghĩa trong ngày đón nhận bằng trường đạt chuẩn quốc gia. (ảnh: Đức Thọ).

Niềm vui của thầy và trò trường THPT Trung Nghĩa trong ngày đón nhận bằng trường đạt chuẩn quốc gia. (ảnh: Đức Thọ).

Không chỉ đón nhận Bằng công nhận Trường Chuẩn Quốc gia, trường THPT Trung Nghĩa cũng tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhằm tri ân những thầy cô có công lao trong sự nghiệp trồng người./.

Đức Thọ

Tin khác

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục
Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh có 5 ngày để thử nghiệm đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Từ ngày 24 đến 28/4, học sinh lớp 12 trên cả nước thực hành thử nghiệm đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục
Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

Ngày mai học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Ngày 24/4, học sinh lớp 12 trên cả nước có thể thử đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống quản lý thi.

Giáo dục
Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

Hanel tài trợ học bổng sinh viên vượt khó và xuất sắc năm học 2023 – 2024 của Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản VJCC

(CLO) Ngày 17/4/2024, Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên vượt khó và sinh viên xuất sắc của 2 chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) và Kinh doanh số (DB) năm học 2023 - 2024. Công ty CP Hanel nằm trong số các doanh nghiệp tham gia tài trợ và trao tặng học bổng cho các sinh viên.

Giáo dục